Hà Nội: Loạn số nhà, người dân khó tìm đúng địa chỉ

HỮU CHÁNH |

Nhiều tuyến phố Hà Nội hiện còn tình trạng loạn số nhà khi việc đánh số không tuân thủ theo quy tắc nào. Điều này khiến nhiều người phải loay hoay tìm đường, thậm chí mất vài chục phút mới đến được địa chỉ chính xác.

Loay hoay trong "ma trận" số nhà

Chuyện số nhà lộn xộn trên nhiều tuyến đường đã làm rất nhiều người đi tìm địa chỉ phải dở khóc dở cười. Anh Trần Thanh Hải (Đống Đa, Hà Nội) thường xuyên gặp cảnh trớ trêu như vậy.

 
Cách đánh số nhà trên phố Hoàng Cầu. Ảnh: Hữu Chánh

Anh Hải kể, mới đây anh có việc phải tìm tới địa chỉ số 3 Hoàng Cầu. Vẫn như thường lệ, anh mở app xem chỉ dẫn đường đi và đến đúng địa chỉ theo hướng dẫn, điện thoại báo “Bạn đã đến điểm đến của mình”.

Nhưng khi đến địa chỉ số 3 Hoàng Cầu thì không phải địa chỉ anh cần tìm. Dạo quanh một vòng, anh Hải để ý mới thấy con phố này có nhiều nhà số nhà 3.

Anh Hải sau đó hỏi một người bán trà đá ven đường thì nhận được cái lắc đầu: “Số nhà đây lộn xộn lắm, người dân ở đây còn không biết nữa mà, chỉ có cách gọi người ra chỉ vào thôi”.

 
Cạnh ngõ 3 Nguyễn Văn Huyên là số 25 Nguyễn Văn Huyên. Ảnh: Hữu Chánh

Không chỉ riêng anh Hải mà ngay cả những những tài xế, người giao hàng thông thạo đường sá, có sự trợ giúp của Google Maps, đôi khi cũng phải “mướt mồ hôi” mới tìm được đúng địa chỉ.

"Nhiều lúc tìm đúng tuyến phố rồi nhưng số nhà thì đánh lung tung, chẳng cách gì mò ra được. Khách thì vội, còn mình loay hoay mãi không tìm được địa chỉ, rất mất thời gian và rước bực vào người", anh Nguyễn Văn Nam (26 tuổi, tài xế GrabBike) nói.

 
Cùng địa chỉ số 3 Hoàng Cầu, nhưng một nơi là cửa hàng thời trang. Ảnh: Hữu Chánh
Số 3 Hoàng Cầu là 2 địa chỉ khác nhau. Ảnh: Hữu Chánh
Một nơi là trạm biến áp. Ảnh: Hữu Chánh
Một nơi khác nữa là cửa hàng đồ uống. Ảnh: Hữu Chánh
Một nơi khác nữa là cửa hàng đồ uống. Ảnh: Hữu Chánh

Khảo sát của Lao Động tại các tuyến đường, phố nội đô Hà Nội cho thấy, tình trạng lẫn lộn, nhảy cóc số nhà, trùng số nhà vẫn xuất hiện ở một số nơi.

Chẳng hạn, bên dãy lẻ tuyến đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân) đang từ số nhà 45 đã đến số 39 và ngõ 61. Hoặc tại đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy), cạnh số nhà 25 lại là ngõ 3.

“Ma trận” số nhà trên đường Lê Văn Lương. Ảnh: Hữu Chánh
“Ma trận” số nhà trên đường Lê Văn Lương. Ảnh: Hữu Chánh

Tuyến đường Nguyễn Trãi cũng là “ma trận” của những dãy số. Tuyến đường này hiện có 2 đoạn bị đánh số nhà trùng nhau. Đoạn từ Ngã Tư Sở đến hết quận Thanh Xuân được đánh một dãy số, nhưng sang địa phận Nam Từ Liêm, các số nhà được đánh lại từ đầu.

Cũng khó hiểu không kém, đó là đoạn đường nằm cạnh ngã tư Thái Hà - Hoàng Cầu. Tuyến phố này đã được đặt tên từ tháng 12.2013, tuy nhiên đến nay, tình trạng lộn xộn giữa biển số nhà cũ và số nhà mới khiến nhiều người gặp khó để tìm địa chỉ.

 
Số chẵn và lẻ cạnh nhau trên phố Ô Chợ Dừa. Ảnh: Hữu Chánh

Còn những người dân sinh sống trên các tuyến phố kể trên cho hay, chính họ nhiều lúc cũng “bó tay” với cách sắp xếp số nhà như “đánh đố” này.

Cần rà soát và điều chỉnh

Tháng 1.2014, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 04/2014 quy định cụ thể về quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Nguyễn Khang cũng là tuyến phố
Nguyễn Khang cũng là tuyến phố khiến nhiều người gặp khó khi tìm địa chỉ. Ảnh: Hữu Chánh

Đại diện Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, UBND thành phố đã phân cấp UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác đánh số, gắn biển số nhà theo địa bàn quản lý.

Trước đây, khi mới thực hiện phân cấp, Sở Xây dựng nhận được khá nhiều văn bản của UBND cấp huyện đề nghị hướng dẫn, gỡ vướng việc này.

 
 
Nhiều nơi có 2 số nhà sau khi thay đổi tên phố. Ảnh: Hữu Chánh

"Trong quá trình thực hiện thời gian tới, nếu phát sinh vướng mắc, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục hướng dẫn các địa phương nhằm giải quyết bất cập, tạo thuận lợi cho người dân", vị đại diện cho biết.

Theo nhà nghiên cứu Hà Nội - Nguyễn Ngọc Tiến, công tác này cần được thực hiện quyết liệt hơn nữa, có một đơn vị đầu mối để thống nhất, phối hợp giữa các địa phương.

Ông Tiến cho hay, về nguyên tắc, một con phố thông suốt, dù qua phường này phường khác, quận này quận kia, nên được đánh số liên tục cho đến số nhà cuối cùng.

 
Hai nhà cạnh nhau mà số nhà không có sự liên quan nào. Ảnh: Hữu Chánh

"Số nhà tùy tiện đến ngày hôm nay là chuyện của đơn vị quản lý được giao, không kiểm tra, quản lý không tốt. Thành phố nói chung và các quận huyện nói riêng nên tổng kiểm tra về việc đánh số nhà, cái nào chưa đúng thì điều chỉnh.

Bây giờ hộ khẩu giấy đã được thay bằng hộ khẩu điện tử, do đó việc xác minh, điều chỉnh lại số nhà cũng sẽ thuận lợi hơn", ông Tiến nói.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Khổ sở tìm kiếm, đi lạc vì đặt tên đường phố trùng lặp ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Việc đặt tên đường phố tại các quận huyện, khu đô thị mới tại Hà Nội đang có sự trùng lặp, vẫn chưa theo kịp nhu cầu và đang gây nhiều khó khăn cho người dân.

Dỡ bỏ biển cấm taxi tại các tuyến phố ở Hà Nội có gây ùn tắc giao thông?

Phạm Đông - Thu Hiền |

Sở GTVT Hà Nội đang phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị quản lý bảo trì đường khảo sát lại các tuyến phố cấm taxi trên địa bàn. Điều này đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều lái xe taxi, cũng như chuyên gia giao thông.

Ứng xử thiếu văn hóa giao thông khiến Hà Nội ngày càng ùn tắc

HỮU CHÁNH |

Từ những hành vi ứng xử thiếu văn hóa trong tham gia giao thông đang khiến Hà Nội ngày càng ùn tắc, nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Do vậy, chỉ khi người dân có trách nhiệm xây dựng văn hoá giao thông thì lúc đó Thủ đô mới phần nào đỡ tắc đường.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Khổ sở tìm kiếm, đi lạc vì đặt tên đường phố trùng lặp ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Việc đặt tên đường phố tại các quận huyện, khu đô thị mới tại Hà Nội đang có sự trùng lặp, vẫn chưa theo kịp nhu cầu và đang gây nhiều khó khăn cho người dân.

Dỡ bỏ biển cấm taxi tại các tuyến phố ở Hà Nội có gây ùn tắc giao thông?

Phạm Đông - Thu Hiền |

Sở GTVT Hà Nội đang phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị quản lý bảo trì đường khảo sát lại các tuyến phố cấm taxi trên địa bàn. Điều này đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều lái xe taxi, cũng như chuyên gia giao thông.

Ứng xử thiếu văn hóa giao thông khiến Hà Nội ngày càng ùn tắc

HỮU CHÁNH |

Từ những hành vi ứng xử thiếu văn hóa trong tham gia giao thông đang khiến Hà Nội ngày càng ùn tắc, nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Do vậy, chỉ khi người dân có trách nhiệm xây dựng văn hoá giao thông thì lúc đó Thủ đô mới phần nào đỡ tắc đường.