Choáng váng với số nhà "siêu xuyệt" ở TPHCM, shipper, xe cấp cứu phải "chào thua"

HỮU CHÁNH - NHƯ QUỲNH |

Những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo với nhiều số nhà siêu xuyệt/sẹc (gạch chéo trên biển số nhà) tại Nhà Bè (TPHCM) đang là câu chuyện đau đầu đối với chính quyền địa phương và người dân.

Vừa khó nhớ, vừa khó tìm

Ngôi nhà của bà Đặng Thị Kim Mai nằm sâu trong hẻm 1806 đường Huỳnh Tấn Phát (thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè). Chuyển về đây sinh sống được 7 năm, gia đình bà vẫn gắn bó với số nhà 5 xuyệt từ đó đến nay.

"Nhà nhiều xuyệt, vừa khó nhớ, vừa khó tìm" - bà Mai nói và cho biết, từng phải lưu số nhà vào điện thoại để phòng khi cần và phải mất một thời gian dài mới nhớ.

Cũng theo bà Mai, muốn đặt xe ôm công nghệ, taxi hay gọi xe cấp cứu thì chỉ có một cách duy nhất là chạy ra đầu hẻm. Bất tiện này đã gắn liền với người dân ở đây từ nhiều năm qua nhưng chưa có phương án tháo gỡ.

"Chúng tôi mong muốn cải tiến số nhà làm sao cho ngắn gọn, dễ nhớ để người dân thuận tiện trong việc giao dịch, đi lại" - bà Mai cho hay.

Một số nhà có đến tận 7 xuyệt trong hẻm 1806 Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: Hữu Chánh
Một số nhà có đến tận 7 xuyệt trong hẻm 1806 Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: Hữu Chánh

Năm 2022, gia đình bà Nguyễn Thị Năm (60 tuổi) chuyển đến thuê trọ trong hẻm 1806 Huỳnh Tấn Phát. Sau hơn một năm sinh sống, bà vẫn chưa nhớ nổi địa chỉ nơi ở của mình.

"Nó dài lê thê gạch chéo nhớ không nổi, mỗi lần cung cấp thông tin cho ai đó tôi đều phải xem lại” - bà Năm chia sẻ.

Đó cũng là một trong những nỗi khổ của 175 hộ dân thuộc tổ 5, khu phố 6 (thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè). Theo thống kê, hầu hết số nhà ở khu vực này, đều từ 3 đến 5 xuyệt. Có vài trường hợp lên đến 6, thậm chí 7 xuyệt.

Đây được xem là những căn nhà đạt kỷ lục về số nhà nhiều xuyệt nhất và xếp vào danh sách số nhà khó có thể nhớ được.

Ngoài ra, tình trạng đánh số nhà tại con hẻm này vẫn khá lộn xộn, không theo quy tắc nào. Nhiều căn nhà nằm kề nhau nhưng số nhà lại cách xa nhau.

Thậm chí, có nhiều số nhà ở cùng một bên hẻm nhưng vừa đánh số chẵn vừa đánh số lẻ khiến người tìm đường như lạc vào “ma trận”...

sdv
Dù thực tế khu vực này các con hẻm khá rộng, vừa đủ cho xe ôtô di chuyển, thế nhưng, các tài xế công nghệ hay xe cấp cứu vẫn chào thua vì dãy xuyệt quá dài phía sau. Ảnh: Hữu Chánh

Anh Nguyễn Thành Thái (Quận 7, TPHCM) - một shipper thông thạo các ngõ ngách ở khu vực đường Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè) thừa nhận, anh từng đỏ mắt tìm địa chỉ để giao hàng vì số nhà rất lộn xộn, khó tìm.

“Tôi ở Quận 7 nhưng giao hàng ở đây đã gần 10 năm. Phải mất hơn 1 năm, tôi mới bắt đầu làm quen dần với các địa chỉ nhà ở đây. Những Grabbike, shipper từ nơi khác đến đây thì đều "chào thua".

Ngay cả trên ứng dụng định vị của xe ôm công nghệ có sẵn địa điểm để tài xế định hướng nhưng họ vẫn thường xuyên bị lạc giữa “ma trận” số nhà" - anh Thái nói.

Rà soát vướng mắc

Từ trước đến nay, việc đánh số nhà không chỉ phục vụ công tác quản lý của cơ quan chức năng, mà còn giúp người dân có địa chỉ để nhận biết nơi ở. Thế nhưng, nhiều người dân đang gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí khó nhớ với chính chủ nhà.

Liên quan đến vấn đề trên, đại diện UBND huyện Nhà Bè cho biết, nhận thấy số nhà nhiều xuyệt gây khó khăn cho người dân, từ năm 2016, huyện đã tổng rà soát.

Theo đó, một số con hẻm đủ điều kiện đã được đặt tên đường nên chỉ còn 3 - 4 xuyệt. Tuy nhiên, quá trình phát triển đô thị, một số con hẻm khác đã tăng thêm xuyệt.

"Huyện Nhà Bè đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát các con hẻm chính và hẻm nhánh để đánh số lại. Các con hẻm đủ điều kiện sẽ được đặt tên đường để giảm xuyệt" - vị đại diện nói.

Tình trạng đánh số nhà tại hẻm 1806 Huỳnh Tấn Phát vẫn khá lộn xộn. Ảnh: Hữu Chánh
Tình trạng đánh số nhà tại hẻm 1806 Huỳnh Tấn Phát cũng khá lộn xộn. Ảnh: Hữu Chánh

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại việc đặt lại tên đường và đổi số nhà có thể gây khó khăn cho người dân khi làm các thủ tục giấy tờ.

Vấn đề này, đại diện UBND huyện Nhà Bè cho biết, việc đặt tên đường và giảm xuyệt là để quản lý và giao dịch dễ dàng hơn. Do đó, huyện sẽ có giải pháp phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ban ngành, tạo thuận lợi nhất cho người dân sau khi đổi số nhà theo quy định.

HỮU CHÁNH - NHƯ QUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Đoạn đường không có số nhà gây bất tiện cho cuộc sống người dân ở Đà Nẵng

Mai Hương |

Một đoạn đường thuộc phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) dài khoảng hơn 300 mét dù nhà dân san sát nhau nhưng một vài hộ dân vẫn chưa được đánh số nhà.

Hà Nội: "Toát mồ hôi" với "ma trận" số nhà

Thái Mạnh |

Hiện nay, trên địa bàn TP Hà Nội, tại một số tuyến phố, số nhà vẫn còn rất lộn xộn, không theo quy tắc, gây khó khăn và bức xúc cho người dân.

Hà Nội: Loạn số nhà, người dân khó tìm đúng địa chỉ

HỮU CHÁNH |

Nhiều tuyến phố Hà Nội hiện còn tình trạng loạn số nhà khi việc đánh số không tuân thủ theo quy tắc nào. Điều này khiến nhiều người phải loay hoay tìm đường, thậm chí mất vài chục phút mới đến được địa chỉ chính xác.

"Nghe tiếng kêu cứu của 2 bé nhưng bất lực vì cửa khoá"

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Liên quan đến vụ 2 trẻ em tử vong khi cháy nhà, người dân sống gần hiện trường cho biết, thời điểm phát hiện cháy nghe thấy tiếng kêu của 2 đứa trẻ bên trong ngôi nhà bị cháy nhưng do lửa cháy quá lớn, cửa bị khóa trái bên ngoài nên không thể kịp thời ứng cứu.

Nạn giả danh cán bộ thuế ngày càng tinh vi

TRÍ MINH |

Từ gọi điện thoại, gửi tin nhắn đến sử dụng các đường link, trang web giả mạo... ngày càng nhiều các chiêu thức giả danh ngành thuế bị các đối tượng xấu sử dụng. Trong khi đó, cơ quan chức năng liên tục phát đi các cảnh báo về vấn đề này.

Điều động kế toán trưởng cho Trung tâm Y tế TP Phan Thiết để giải quyết lương

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Trước tình trạng hơn 350 nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế TP Phan Thiết chưa nhận được lương tháng 8 và nguy cơ lương tháng 9 do thiếu kế toán trưởng để kí chứng từ mà Báo Lao Động đã phản ánh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc về lấy ý kiến điều động, bổ nhiệm nhân sự giải quyết vấn đề này.

Cảnh báo mưa lớn cục bộ nhiều tỉnh thành trên cả nước

Khương Duy |

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa to đến rất to trong 1-2 ngày tới.

Cảnh sát giao thông có thể kiểm tra đăng ký, bằng lái xe qua ứng dụng VNeID

Việt Dũng |

Theo quy định mới, Cảnh sát giao thông đề nghị người điều khiển phương tiện xuất trình các giấy tờ có liên quan hoặc thông tin của các giấy tờ có liên quan trong VNeID để kiểm soát.

Đoạn đường không có số nhà gây bất tiện cho cuộc sống người dân ở Đà Nẵng

Mai Hương |

Một đoạn đường thuộc phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) dài khoảng hơn 300 mét dù nhà dân san sát nhau nhưng một vài hộ dân vẫn chưa được đánh số nhà.

Hà Nội: "Toát mồ hôi" với "ma trận" số nhà

Thái Mạnh |

Hiện nay, trên địa bàn TP Hà Nội, tại một số tuyến phố, số nhà vẫn còn rất lộn xộn, không theo quy tắc, gây khó khăn và bức xúc cho người dân.

Hà Nội: Loạn số nhà, người dân khó tìm đúng địa chỉ

HỮU CHÁNH |

Nhiều tuyến phố Hà Nội hiện còn tình trạng loạn số nhà khi việc đánh số không tuân thủ theo quy tắc nào. Điều này khiến nhiều người phải loay hoay tìm đường, thậm chí mất vài chục phút mới đến được địa chỉ chính xác.