Cử tri 6 xã vùng biên giới tỉnh Quảng Nam thực hiện 5K đi bầu cử sớm

Thanh Chung |

Hôm nay (16.5), 6 xã vùng biên giới huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bầu cử sớm các đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, chỉ hơn 3 tiếng đồng hồ các cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Những lá phiếu bầu cử đầu tiên ở 6 xã biên giới Quảng Nam

Thanh Chung |

Những lá phiếu bầu cử đầu tiên ở 6 xã vùng biên giới huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã được thực hiện để bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Vùng 5 Hải quân chuẩn bị bầu cử sớm cho 3 hòn đảo ở Kiên Giang, Cà Mau

NGUYÊN ANH |

Vùng 5 Hải quân có 3 trạm đóng quân độc lập trên 2 địa bàn Kiên Giang và Cà Mau tiến hành bầu cử sớm đó là trạm ra đa ở Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) và trạm ra đa ở Hòn Khoai, Hòn Chuối (Cà Mau).

Tỉnh Quảng Nam sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm tại 6 xã vùng biên giới

Thanh Chung |

Được sự đồng ý của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, 6 xã biên giới của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 16.5. Đến nay, các khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm tại 6 địa phương này cơ bản đã được hoàn tất. Ngoài ra, vào ngày bầu cử 23.5, tỉnh Quảng Nam sẽ cho cán bộ đưa thùng phiếu đến từng khu cách ly để người dân tự tay bỏ phiếu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Những lá phiếu bầu cử đầu tiên ở 6 xã biên giới Quảng Nam

Thanh Chung |

Những lá phiếu bầu cử đầu tiên ở 6 xã vùng biên giới huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã được thực hiện để bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Vùng 5 Hải quân chuẩn bị bầu cử sớm cho 3 hòn đảo ở Kiên Giang, Cà Mau

NGUYÊN ANH |

Vùng 5 Hải quân có 3 trạm đóng quân độc lập trên 2 địa bàn Kiên Giang và Cà Mau tiến hành bầu cử sớm đó là trạm ra đa ở Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) và trạm ra đa ở Hòn Khoai, Hòn Chuối (Cà Mau).

Tỉnh Quảng Nam sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm tại 6 xã vùng biên giới

Thanh Chung |

Được sự đồng ý của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, 6 xã biên giới của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 16.5. Đến nay, các khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm tại 6 địa phương này cơ bản đã được hoàn tất. Ngoài ra, vào ngày bầu cử 23.5, tỉnh Quảng Nam sẽ cho cán bộ đưa thùng phiếu đến từng khu cách ly để người dân tự tay bỏ phiếu.