Tỉnh Quảng Nam sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm tại 6 xã vùng biên giới

Thanh Chung |

Được sự đồng ý của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, 6 xã biên giới của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 16.5. Đến nay, các khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm tại 6 địa phương này cơ bản đã được hoàn tất. Ngoài ra, vào ngày bầu cử 23.5, tỉnh Quảng Nam sẽ cho cán bộ đưa thùng phiếu đến từng khu cách ly để người dân tự tay bỏ phiếu.

Chuẩn bị bầu cử sớm ở 6 xã biên giới

Theo đó, 6 xã vùng biên giới thuộc huyện Nam Giang được tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 16.5 gồm: La Dêê, La Êê, Đắc Tôi, Chơ Chun, Đắc Pring, Đắc Pre. Để cuộc bầu cử sớm được diễn ra thành công, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam đã thành lập 6 đoàn công tác tiến hành kiểm tra và chỉ đạo các công việc trước, trong và sau ngày bầu cử tại 24 khu vực bỏ phiếu tại 6 xã của huyện Nam Giang.

Tại xã La Dêê đã thành lập 6 điểm bỏ phiếu tại 6 thôn với hơn 1.000 cử tri. Do đó, ngoài nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, chính quyền xã La Dêê còn phối hợp lên phương án sử dụng lực lượng cụ thể ở từng điểm bỏ phiếu; tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia công tác bầu cử sớm, đúng ngày.

Ông Brao Ngưu - Chủ tịch UBND xã La Dêê cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ bản xã đã chuẩn bị các điều kiện đủ để bầu cử vào ngày 16.5. Về phía địa phương thì công tác tuyên truyền đã thành lập tổ tuyên truyền đối với các thôn, các tổ tại 6 điểm bầu cử của xã.

Ông Lê Văn Hương - Bí Thư huyện Ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Nam Giang cho hay, do việc thực hiện bầu cử sớm nên so với lịch trình quy định của công tác bầu cử được đẩy nhanh hơn so với các địa phương bình thường khác. Hiện tất cả các địa phương thuộc diện bầu cử sớm tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để cho người dân nhận thức về ý nghĩa của bầu cử, cũng như biết ngày bầu cử sớm để có sự tham gia tích cực và đầy đủ.

Đem thùng phiếu đến từng khu cách ly

Bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam cho hay, đến giờ này công tác chuẩn bị bầu cử của các xã miền núi của huyện Nam Giang thì đã cơ bản đảm bảo. Các đơn vị đã niêm yết danh sách chính thức các ứng cử viên Quốc hội, các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân các cấp của nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các khu vực bỏ phiếu thì cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Phiếu bầu cử cũng đã được in và gửi đến các tổ bầu cử…

Ông Phan Việt Cường - Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp cơ bản đã hoàn thành. Riêng 6 xã biên giới huyện Nam Giang (Quảng Nam) đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia thống nhất cho bỏ phiếu sớm vào ngày 16.5 vì điều kiện đi lại khó khăn. Ngoài ra, các ngành chức năng cũng đã lên kịch bản, nếu dịch COVID-19 bùng phát mạnh thì cán bộ sẽ đưa thùng phiếu đến khu cách ly để người dân tự tay bỏ phiếu. Các ứng cử viên bầu vào HĐND tỉnh sẽ đã được xét nghiệm COVID-19.

Theo ông Cường, Quảng Nam sẽ bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XV trong 13 ứng cử viên và bầu ra 57 đại biểu HĐND tỉnh khóa X trong số 91 ứng cử viên. Để tổ chức bầu cử, Quảng Nam đã thành lập 3 ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV với 41 thành viên; 23 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) với 275 thành viên; 190 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện với 1.944 thành viên; 1.486 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với 12.246 thành viên. Trên cơ sở đề nghị của UBND cấp xã, UBND cấp huyện đã phê chuẩn khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định của Luật Bầu cử. Theo đó, toàn tỉnh có 1.532 khu vực bỏ phiếu.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hội đồng bầu cử Quốc gia tiếp tục làm việc tại Lai Châu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 13.5, Đoàn công tác của Hội đồng bầu cử Quốc gia do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Lai Châu.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kiểm tra công tác bầu cử tại Lai Châu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 12.5, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia và đoàn công tác đã kiểm tra công tác bầu cử tại Lai Châu.

Hà Nội: Những người thuộc diện F0, F1 thực hiện bầu cử ĐBQH ra sao?

Nguyễn Hà |

Hà Nội đang xây dựng kịch bản bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch COVID-19. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, hòm phiếu lưu động sẽ được đưa đến tận bệnh viện để cả các bệnh nhân F0 cũng được bỏ phiếu.

Bảo vệ nghiêm, chặt chẽ từng khu vực bỏ phiếu, thùng phiếu bầu cử

Việt Dũng |

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Ngày bầu cử - ngày hội toàn dân, phục vụ tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử.

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác tổ chức bầu cử

THEO CHINHPHU.VN |

Chiều 10.5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Hội đồng bầu cử Quốc gia tiếp tục làm việc tại Lai Châu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 13.5, Đoàn công tác của Hội đồng bầu cử Quốc gia do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Lai Châu.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kiểm tra công tác bầu cử tại Lai Châu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 12.5, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia và đoàn công tác đã kiểm tra công tác bầu cử tại Lai Châu.

Hà Nội: Những người thuộc diện F0, F1 thực hiện bầu cử ĐBQH ra sao?

Nguyễn Hà |

Hà Nội đang xây dựng kịch bản bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch COVID-19. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, hòm phiếu lưu động sẽ được đưa đến tận bệnh viện để cả các bệnh nhân F0 cũng được bỏ phiếu.

Bảo vệ nghiêm, chặt chẽ từng khu vực bỏ phiếu, thùng phiếu bầu cử

Việt Dũng |

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Ngày bầu cử - ngày hội toàn dân, phục vụ tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử.

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác tổ chức bầu cử

THEO CHINHPHU.VN |

Chiều 10.5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp.