Tổng LĐLĐVN trao gói hỗ trợ 15 tỉ đồng cho đoàn viên lao động Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 7.8, tại tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã tổ chức chương trình trao các gói hỗ trợ cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và lực lượng y tế tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

1.100 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên người lao động

Đến dự chương trình có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Tại chương trình, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao biểu trưng “Hỗ trợ 100.000 suất quà cho công nhân lao động khu vực bị cách ly, phong toả tỉnh Đồng Nai” với số tiền trị giá 15 tỉ đồng.

Cũng tại chương trình, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng đã trao biểu trưng “Hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng, bữa ăn cho lực lượng y tế làm nhiệm vụ phòng chống dịch tỉnh Đồng Nai” với số tiền 10 tỉ đồng.

bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương (thứ 3 từ phải qua trái) cũng đã trao biểu trưng “Hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng, bữa ăn cho lực lượng y tế làm nhiệm vụ phòng chống dịch tỉnh Đồng Nai” với số tiền 10 tỉ đồng. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương (thứ 3 từ phải qua trái) trao biểu trưng “Hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng, bữa ăn cho lực lượng y tế làm nhiệm vụ phòng chống dịch tỉnh Đồng Nai” với số tiền 10 tỉ đồng. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết: Đến nay các chính sách của Tổng LĐLĐVN đã kịp thời hỗ trợ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Quyết định mới nhất, Tổng LĐLĐVN hỗ trợ mỗi nhân viên y tế của các tỉnh phía nam, các bệnh viện dã chiến, lực lượng y tế từ ngoài miền bắc vào hỗ trợ chống dịch – với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người, nhằm tăng cường dinh dưỡng cho bữa ăn của các cán bộ y tế chống dịch COVID-19 được đảm bảo sức khoẻ.

Ngoài ra, Tổng LĐLĐVN cũng tặng mỗi tỉnh 100.000 suất quà trị giá 150.000 đồng/suất quà, nhằm tăng cường nhu yếu phẩm cho công nhân, người lao động trong khu cách ly khó tiếp cận nhu yếu phẩm.

“Tổng số kinh phí mà tổ chức công đoàn hiện nay đã hỗ trợ cho đoàn viên người lao động ở các tỉnh có dịch COVID-19 đến nay đã xấp xỉ 1.100 tỉ đồng từ nguồn tài chính công đoàn và nguồn xã hội hoá. Ngoài ra, chúng tôi còn vận động đóng góp cho Quỹ vaccine chung của Chính phủ” – Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cho biết.

Cán bộ công đoàn trở thành lực lượng tuyến đầu chống dịch

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 5.8, toàn tỉnh có 586 cơ sở, doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch bệnh COVID-19 với 316.511 lao động bị ngừng việc.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hà Anh Chiến

Hiện các doanh nghiệp đang nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm giữ chân người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn bằng các biện pháp như: thoả thuận bố trí ngày nghỉ hàng năm, trả lương ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, thoả thuận tạm hoãn hợp đồng với người lao động…. nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Ông Nông Văn Dũng – Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đợt thứ 4, TLĐLĐ VN đã ban hành nhiều hướng dẫn, chính sách quan trọng để công đoàn Đồng Nai kịp thời hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai cũng đã và đang bám sát cơ sở, sát cánh ngày đêm chia sẻ đồng hành cùng đoàn viên lao động, đồng hành cùng lực lượng y tế, lực lượng vũ trang. Ở nhiều nơi, cán bộ công đoàn đang dần trở thành lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết: Trước tình hình khó khăn của dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch triển khai, hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng COVID-19. Đến nay, các cấp Công đoàn trong tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ hơn 52.300 lượt đoàn viên lao động gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19, với kinh phí 54,6 tỉ đồng từ nguồn tài chính công đoàn các cấp; Công đoàn Đồng Nai cũng đã kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm: Gạo, thịt cá, rau củ… cho 10.988 lao động/7.156 phòng trọ, trong các khu vực bị phong toả, cách ly y tế, với số tiền 2,34 tỉ đồng. Đây là hoạt động trong chương trình Nghĩa tình công đoàn” do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Ngoài ra, các hoạt động ở CĐCS các doanh nghiệp như: Công ty Changshin VN, Công ty Taekwang Vina, Tập đoàn Phong Thái… cũng đã chia sẻ nhiều khó khăn với công nhân lao động.

Hiện, tỉnh Đồng Nai có khoảng 1,3 triệu lao động. Trong đó số đoàn viên công đoàn là hơn 700.000 lao động

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh làm Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 7.8, Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Tổng LĐLĐVN: 52,5 tỉ đồng hỗ trợ CNLĐ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Việt Lâm |

Sáng ngày 6.8, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ký Văn bản 2441/TLĐ gửi LĐLĐ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Báo Lao Động tiếp sức cho công nhân tỉnh Đồng Nai 1 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.8, Báo Lao Động phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã trao trước 12 suất quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng/người nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho công nhân, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh làm Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 7.8, Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Tổng LĐLĐVN: 52,5 tỉ đồng hỗ trợ CNLĐ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Việt Lâm |

Sáng ngày 6.8, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ký Văn bản 2441/TLĐ gửi LĐLĐ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Báo Lao Động tiếp sức cho công nhân tỉnh Đồng Nai 1 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.8, Báo Lao Động phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã trao trước 12 suất quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng/người nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho công nhân, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.