Báo Lao Động tiếp sức cho công nhân tỉnh Đồng Nai 1 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.8, Báo Lao Động phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã trao trước 12 suất quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng/người nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho công nhân, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đây là chương trình “Tiếp sức cho người lao động” do Báo Lao Động vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank hỗ trợ người lao động nghèo tại 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ. Mỗi tỉnh nhận hỗ trợ 1 tỉ đồng với 1.000 suất, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai trao quà cho NLĐ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (bên phải ảnh) trao quà cho NLĐ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phóng viên báo Lao Động (góc phải) trao quà cho NLĐ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phóng viên báo Lao Động (góc phải) trao quà cho NLĐ. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ngoài tiền mặt, mỗi công nhân còn nhận kèm theo 1 thùng mì, 1 túi rau củ. Món quà ý nghĩa và thiết thực này khiến những người công nhân không giấu được sự xúc động. Ông Nguyễn Văn Lơ làm công nhân Công ty TNHH Emico, KCN Long Bình, (ở trọ tại phường Long Bình, TP.Biên Hoà) đã thất nghiệp mấy tháng nay vì dịch bệnh COVID-19, xúc động cho biết:

“Vợ chồng tôi đã lớn tuổi, đi làm công nhân nhưng thu nhập thấp, chẳng may gần đây vợ tôi lại bị tai nạn lao động gãy tay không làm việc được. Một mình tôi gồng gánh lo cho vợ cho con, ngoài việc ở công ty thì thời gian rảnh rỗi ai nhờ gì tôi đều làm để kiếm thêm tiền nuôi gia đình, kể cả đi rửa chén bát tôi cũng làm, nhưng đến nay dịch bệnh xảy ra tôi không đi làm được gì cả, mỗi tháng chỉ lãnh được hơn 1 triệu đồng, cuộc sống thực sự khó khăn.”

Báo Lao Động phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai trao quà cho NLĐ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Báo Lao Động phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai trao quà cho NLĐ. Ảnh: Hà Anh Chiến

“Chương trình hỗ trợ này đã giúp đỡ gia đình tôi rất kịp thời vì hiện nay tôi đang thất nghiệp và không kiếm ra tiền để nuôi gia đình, tôi cũng cảm thấy được chia sẻ khi lãnh đạo của tổ chức công đoàn trực tiếp trao quà và động viên gia đình. Món quà gần bằng cả tháng lương của tôi”, ông Lơ xúc động nói.

Ngoài ông Lơ, rất nhiều công nhân lao động khó khăn khác cũng được chương trình “Tiếp sức cho người lao động” hỗ trợ để giúp họ về vật chất và tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay do dịch bệnh COVID-19.

Theo bà Nguyễn Thị Như Ý- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai: Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh rất căng thẳng như hiện nay, LĐLĐ tỉnh đã nhận được hỗ trợ từ Ngân hàng Techcombank thông qua báo Lao Động, gửi đến NLĐ khó khăn của Đồng Nai 1 tỉ đồng để hỗ trợ kịp thời cho các công nhân lao động thực sự khó khăn.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo Công đoàn các KCN tỉnh Đồng Nai trao quà cho NLĐ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo Công đoàn các KCN tỉnh Đồng Nai trao quà cho NLĐ. Ảnh: Hà Anh Chiến

Bà Nguyễn Thị Như Ý khẳng định: “Các hoạt động hỗ trợ cho NLĐ khó khăn, LĐLĐ tỉnh cũng như tổ chức công đoàn Đồng Nai cam kết với nhà tài trợ trao những phần quà đến tận tay công nhân thực sự khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đúng đối tượng xét duyệt nằm trong tiêu chí, phù hợp để nhận phần quà tài trợ”.

3 tỉnh Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương là vùng mũi nhọn kinh tế tập trung nhiều khu công nghiệp, nhưng hàng loạt doanh nghiệp đang tạm thời đóng cửa để hạn chế dịch bệnh lây lan. Thất nghiệp khiến đời sống công nhân bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Chương trình do Báo Lao động tổ chức mang tên “Tiếp sức cho người lao động” với 3.000 suất quà trị giá 3 tỉ đồng đã và đang được trao tận tay cho 3.000 công nhân đoàn viên người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 như một lời an ủi, giúp họ san sẻ trong giai đoạn khó khăn này.

Tỉnh Đồng Nai là một trong những tỉnh có đông công nhân lao động nhất cả nước với 1,2 triệu người. Trong đó có khoảng 700.000 công nhân làm việc trong hơn 30 khu công nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh COVID-19 đã tấn công vào nhiều khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhiều công nhân mắc COVID-19, hàng loạt doanh nghiệp phải tạm đóng cửa, hàng chục ngàn khu nhà trọ công nhân bị phong toả, cách ly y tế.

Cuộc sống công nhân bị phong toả, bị ngừng việc, bị mất việc làm tại Đồng Nai đang trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí là thiếu lương thực, thực phẩm và không có việc làm.

Các suất quà tiếp theo đã và đang được chuyển đến tay người lao động, công nhân để kịp thời hỗ trợ họ vượt qua khó khăn trước mắt, chống chọi với đại dịch COVID-19 còn gian nan.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Công nhân, người lao động Cần Thơ rơi nước mắt khi nhận quà hỗ trợ

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Chiều 1.8, Báo Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ TP Cần Thơ tiến hành trao hơn 100 suất quà với mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng để hỗ trợ, tiếp sức cho công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Người lao động ở Bình Dương lo miếng ăn từng ngày trong dịch COVID-19

Nhóm PV |

Chưa bao giờ công nghiệp ở Bình Dương bị tác động xấu bởi dịch bệnh COVID-19 như lúc này. Hiện nhiều lao động chỉ làm cầm chừng, vì đơn vị sản xuất hàng hóa ra chưa thể xuất đi được.

Người lao động mất việc chật vật cầm cự cùng nghèo đói giữa dịch COVID-19

NHÓM PV |

Công nhân, người lao động là một trong những lực lượng phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19. Khi dịch tấn công các nhà máy, hàng triệu công nhân bị mất việc. Nghỉ việc, đồng nghĩa với thu nhập bị cắt giảm. Đồng lương của những người công nhân trước kia vốn đã không dư dả, nay lại phải tằn tiện chi tiêu, thắt lưng buộc bụng cũng chưa chắc đã đủ để chi trả cho cuộc sống hàng ngày...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công nhân, người lao động Cần Thơ rơi nước mắt khi nhận quà hỗ trợ

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Chiều 1.8, Báo Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ TP Cần Thơ tiến hành trao hơn 100 suất quà với mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng để hỗ trợ, tiếp sức cho công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Người lao động ở Bình Dương lo miếng ăn từng ngày trong dịch COVID-19

Nhóm PV |

Chưa bao giờ công nghiệp ở Bình Dương bị tác động xấu bởi dịch bệnh COVID-19 như lúc này. Hiện nhiều lao động chỉ làm cầm chừng, vì đơn vị sản xuất hàng hóa ra chưa thể xuất đi được.

Người lao động mất việc chật vật cầm cự cùng nghèo đói giữa dịch COVID-19

NHÓM PV |

Công nhân, người lao động là một trong những lực lượng phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19. Khi dịch tấn công các nhà máy, hàng triệu công nhân bị mất việc. Nghỉ việc, đồng nghĩa với thu nhập bị cắt giảm. Đồng lương của những người công nhân trước kia vốn đã không dư dả, nay lại phải tằn tiện chi tiêu, thắt lưng buộc bụng cũng chưa chắc đã đủ để chi trả cho cuộc sống hàng ngày...