Tượng 12 con giáp khỏa thân: Ngành Văn hóa đợi ý kiến xử lý của ngành Du lịch

HOÀNG HOAN |

Mấy ngày nay, dư luận Hải Phòng xôn xao việc tượng 12 con giáp khỏa thân được trưng bày tại Khu du lịch quốc tế Hòn Dáu (quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng). Nhiều ý kiến cho rằng, việc trưng bày những bức tượng này là dung tục, phản cảm, một số ý kiến khác lại cho rằng đây là điều rất bình thường, không có gì mà phải ầm ỹ...

Nghệ thuật hay dung tục?

12 bức tượng được trưng bày tại Khu du lịch Hòn Dáu lần lượt, có đầu mô phỏng các con giáp là Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Phần thân và bộ phận sinh dục là của con người. Các con giáp này được trưng bày ngay trong khu du lịch, quay lưng ra biển.

Nhiều người cho rằng những tượng trên gây phản cảm, kệch cỡm, phi nghệ thuật. Người cho rằng không phù hợp khi có trẻ nhỏ đến tham quan. Người thì cho rằng đây là điều bình thường.

Theo ông Hoàng Văn Thiềng - Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Quốc tế Hòn Dấu: “Các bức tượng này được trưng bày ở đây đã gần chục năm. Năm 2007, chúng tôi mở trại sáng tác, mời các nhà điêu khắc đến để sáng tác, được cơ quan chức năng cấp phép. Sau đó, các bức tượng được trưng bày rải rác trong khu du lịch từ đó đến nay. Rất nhiều người thích thú khi chụp chung ảnh với con giáp tượng trưng cho tuổi của mình. Cách đây 4 năm, chúng tôi gom các con giáp lại để trưng bày cạnh nhau, cũng không có ý kiến nào khác. Vậy mà khi có người đưa lên mạng lại gây ầm ỹ. Quan điểm của tôi là chuyện này có gì mà phải ồn ào. Nước ngoài người ta trưng bày tượng khỏa thân khắp nơi đó thôi”.

Nhà thơ Vũ Thúy Hồng (Hải Phòng) cho rằng: “Việc dư luận trái chiều xung quanh tượng 12 con giáp khỏa thân có nhiều vấn đề cần nói. Cá nhân tôi thấy rằng, việc trưng bày tượng khỏa thân không xấu. Ở nước ta, tín ngưỡng thờ sinh vật khí có ở nhiều nơi, các lễ hội tôn vinh tính dục được truyền nhiều đời, là tín ngưỡng văn hóa dân gian.

Ở nước ngoài, cũng rất nhiều nơi trưng bày tượng khỏa thân, nhân sư. Tượng 12 con giáp này được du nhập từ văn hóa nước ngoài về. Và nói thật là, tượng không đẹp. Tuy nhiên, nó được trưng bày ở một khu du lịch quốc tế ở biển của tư nhân thì cũng không phải là quá phản cảm. Cái đáng nói là, nhiều người chưa tìm hiểu kỹ, chỉ thấy tượng khỏa thân là chê theo tâm lý đám đông. Cái cần bàn là tác phẩm đó có tính nghệ thuật, thẩm mỹ hay không?”.

Nhà điêu khắc Nguyễn Viết Thắng - thành viên Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Hải Phòng - cho rằng: Tranh, ảnh, tượng khỏa thân nếu đạt được tính thẩm mỹ, tính nghệ thuật sẽ đưa người xem chỉ thấy được cái đẹp. Việc du nhập xu hướng sáng tác của nước ngoài vào sáng tác của mình cũng là điều bình thường. Vấn đề quan trọng là tác phẩm đó có đẹp hay không?

Theo ông Thắng, tại Khu du lịch quốc tế Hòn Dáu trước đây có trại sáng tác về điêu khắc. Nhiều nhà điêu khắc nổi tiếng cũng đã về, sáng tác được những bức tượng rất đẹp và được trưng bày tại nơi đây. “Tuy nhiên, phải nói rằng, riêng tượng 12 con giáp này xấu, không có tính chuyên môn, thẩm mỹ” - ông Thành nói.

Mặc đồ bơi cho tượng có đỡ phản cảm?

Ngay sau khi hình ảnh 12 con giáp này được đưa lên mạng, dư luận phản ánh nhiều chiều, báo chí cũng vào cuộc phản ánh các góc nhìn. Trước các luồng dư luận, nhà quản lý đã yêu cầu chủ khu du lịch phải “mặc đồ bơi” cho các tượng 12 con giáp khỏa thân.

Ông Hoàng Văn Thiềng - Chủ tịch HĐQT Cty CP Quốc tế Hòn Dáu - cho biết: Theo chỉ đạo của Thanh tra Sở Du lịch Hải Phòng, ông đã phải chỉ đạo nhân viên mặc... đồ bơi cho các tượng. Ông Phạm Văn Luân - Chánh Thanh tra Sở Du lịch Hải Phòng - khẳng định, việc mặc quần áo cho tượng sẽ tránh được sự phản cảm.

Ông Trần Minh Tuấn - Giám đốc Cty CP Mỹ thuật Tuấn Thiện (đơn vị thiết kế 12 tượng con giáp nói trên) - cho biết: Tôi tạc tượng 12 con giáp khỏa thân là để tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của con người, cả nam và nữ. Do phương Đông có 12 con giáp tượng trưng cho mỗi người ở mỗi tuổi khác nhau, nên tôi muốn lồng ghép yếu tố văn hóa vào để khắc họa “tướng tinh” của mỗi người.

Bản thân tôi cũng đã từng tạc rất nhiều bộ tượng như thế này để khách hàng trưng bày trong nhà hoặc vườn của mình. Việc trưng bày 12 con giáp trong khu du lịch là rất bình thường. Vì vậy, khi nghe thông tin cơ quan quản lý yêu cầu phải chỉnh sửa tượng hoặc cho tượng mặc thêm quần áo, tôi rất buồn. Việc mô tả và trưng bày hình thể con người là việc rất bình thường, tại sao lại phải che giấu? Hơn nữa, khi mặc quần áo rồi, có khiến du khách đỡ tò mò hơn không? Về ý kiến cho rằng tượng tạc xấu, đó là quyền nhận xét của mỗi người, tôi không thể cấm được”

Ông Lê Văn Quý - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hải Phòng - cho biết: Cty CP Quốc tế Hòn Dáu trực thuộc Sở Du lịch Hải Phòng quản lý, vì thế, việc có ý kiến hay xử lý về 12 con giáp khỏa thân trước tiên do sở này phụ trách.

Theo ông Quý, tượng khỏa thân ở nước ngoài được trưng bày rất nhiều, người dân ở đó cũng thấy rất bình thường khi chiêm ngưỡng các tác phẩm khỏa thân. Đó là do thẩm mỹ, quan niệm của người dân ở mỗi quốc gia. Tuy nhiên, mỗi nước lại có phong tục tập quán khác nhau, khi du nhập về Việt Nam phải xem xét nhiều góc độ, xem có phù hợp hay không?

“Các bức tượng tại Khu du lịch Hòn Dáu chưa được hội đồng thẩm định cấp phép, có chăng chỉ là cấp phép cho trại sáng tác của Khu du lịch này. Ngành Văn hóa sẽ đợi ý kiến xử lý của ngành Du lịch thì sẽ có ý kiến. Nếu quá phản cảm thì sẽ phải lập hội đồng thẩm định xem xét và xử lý theo luật quy định” - ông Quý nói.

HOÀNG HOAN
TIN LIÊN QUAN

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Triển vọng và thách thức với kinh tế Việt Nam năm 2023

Khánh Minh |

Việt Nam được đánh giá là một điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài và được dự báo sẽ là câu chuyện kinh tế thú vị nhất trong năm 2023.