Tiếp nhận bộ đồ thờ độc bản cung tiến nữ tướng Lê Chân trước ngày hội truyền thống

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều 14.3, bà Bùi Thị Nguyệt Nga - Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng - cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bộ đồ thờ tự độc bản bằng vàng do các nghệ nhân xưa chế tác dâng cúng nữ tướng Lê Chân trước ngày hội truyền thống của Bà.

Theo đó, bộ hiện vật gồm một chuỗi hột, 1 đôi vòng, 1 đôi hoa tai, 3 cái cúc, 2 hộp sáp môi, 2 đôi hoản, quạt, 1 lá trầu 3 quả cau, thẻ khánh, 1 miếng vàng lá, tổng cộng 3 lạng chín đồng hai lai.

Tất cả các đồ nói trên đều được chế tác bằng vàng, trên các thẻ bài có các chữ Trung Thiên Thánh Mẫu, Trang Huy Thượng Đẳng Thần, Dực Bảo Trung Hưng, Phan Trần Trúc, mang dấu ấn tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam. Nhóm cổ vật được xác định có từ thời nhà Nguyễn, ở những năm 1920, được một người tên Phan Trần Trúc cung tiến đền Nghè thờ nữ tướng Lê Chân.

Cặp kim bài có chữ “Dực Bảo Trung Hưng” - “Trang Huy Thượng Đẳng Thần“. Ảnh: Bảo tàng Hải Phòng
Cặp kim bài có chữ “Dực Bảo Trung Hưng” - “Trang Huy Thượng Đẳng Thần". Ảnh: Bảo tàng Hải Phòng

Theo tài liệu của Bảo tàng Hải Phòng, năm 1959, nhận nhiệm vụ trông coi đền Nghè, ông Phạm Bá Hùng gửi bộ cổ vật này vào Ngân hàng Quốc gia Việt Nam theo quy định thời bấy giờ, tổng trọng lượng gần 4 lạng. Năm 1976, số vàng này tiếp tục được gửi ở Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Hải Phòng.

Theo Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng, sau 48 năm, số hiện vật bằng vàng trên vẫn được bảo quản trong Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng. Để bảo tồn và phát huy tốt giá trị và ý nghĩa của các hiện vật và để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân thành phố, khách thập phương, Bảo tàng Hải Phòng đã báo cáo Sở Văn hóa - Thể thao, đề nghị Sở có văn bản gửi Ngân hàng, đồng ý cho Bảo tàng Hải Phòng nhận lại số hiện vật bằng vàng của di tích đền Nghè đang được gửi tại Ngân hàng về quản lý, bảo tồn và phát huy.

Hiện vật trầu cau được dâng bà nữ tướng Lê Chân từ những năm 1920. Ảnh: Bảo tàng Hải Phòng
Hiện vật trầu cau được dâng Bà nữ tướng Lê Chân từ những năm 1920. Ảnh: Bảo tàng Hải Phòng
Một chuỗi vòng khác
Một chuỗi vòng khác

Nữ tướng Lê Chân (20-43) sinh ra tại Đông Triều, Quảng Ninh. Bà tham gia cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, giữ chức Chưởng quân binh quyền nội bộ, trọng trách trấn giữ miền Hải Tần. Sau đó, Bà đã lập ra làng An Biên xưa và đặt nền móng cho TP Hải Phòng ngày nay. Bà được người dân suy tôn Thánh mẫu - Thành hoàng của thành phố Hải Phòng.

Để tưởng nhớ công lao của nữ tướng, người dân lập ngôi miếu nhỏ để thờ Bà. Sau nhiều lần trùng tu, đền Nghè hiện nay mang phong cách thời nhà Nguyễn và được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1975, hàng năm thu hút nhiều khách thập phương đến chiêm bái.

Bà Nguyễn Thị Dung - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng giao hiện vật cho bà Bùi Thị Nguyệt Nga, Giám đốc bảo tàng Hải Phòng. Ảnh: Bảo tàng Hải Phòng
Bà Nguyễn Thị Dung - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng - giao hiện vật lưu giữ 48 năm tại Ngân hàng cho bà Bùi Thị Nguyệt Nga - Giám đốc bảo tàng Hải Phòng. Ảnh: Bảo tàng Hải Phòng

Năm 2011, TP Hải Phòng khôi phục Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân và được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Lễ hội diễn ra từ ngày 7 tới ngày 9 tháng 2 âm lịch. Hằng năm, lễ rước Bà đã thu hút hàng ngàn người dân tham gia với nhiều hoạt động tế, lễ, dâng hương cùng nhiều hoạt động văn hóa dân gian khác.

Năm nay, Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân đang được các đơn vị gấp rút tổ chức với các hoạt động truyền thống, ngoài ra còn có hội thi hoa thủy tiên, chợ quê, biểu diễn pháo đất, võ dân tộc, hát xẩm, hát chèo, hát văn...

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Di tích hơn 400 năm tuổi ở Hải Phòng đẹp cổ kính trong ngày đầu năm

Mai Dung |

Nằm tại khuôn viên rộng rãi và đẹp cạnh tuyến đường lớn Lê Hồng Phong (Hải Phòng), cụm di tích miếu và chùa Trung Hành là nơi lưu giữ nét xưa cổ kính, mang nhiều giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc. Đây cũng là điểm du lịch tâm linh thu hút hàng vạn du khách trong dịp Tết nguyên đán.

Về Bảo tàng Hải Phòng ngắm những cổ vật mang hình tượng rồng

Mai Dung |

Rồng là biểu tượng của sự cao quý, của sức sống vĩnh hằng và sức mạnh vũ trụ nên hình tượng rồng được sử dụng nhiều trong kiến trúc cung đình, đình chùa… Tại Bảo tàng Hải Phòng hiện còn lưu trữ rất nhiều cổ vật lấy rồng làm hình tượng trang trí chủ đạo. Trong đó, có những cổ vật hàng nghìn năm tuổi.

Ngắm cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng mới được công nhận bảo vật Quốc gia

Mai Dung |

3 hiện vật thuộc bộ sưu tập An Biên của ông Trần Đình Thăng (Hải Phòng) vừa được công nhận là bảo vật quốc gia, nâng tổng số bảo vật quốc gia trong bộ sưu tập này là 18 bảo vật.

Cháy lớn thiêu rụi cửa hàng kinh doanh bọc yên xe ở TP Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Các lực lượng chức năng đã tích cực chữa cháy tuy nhiên đám cháy quá lớn và nhanh nên cửa hàng kinh doanh bọc yên xe ở TP Phú Quốc đã bị thiêu rụi.

Real vs Man City, PSG vs Barca tại tứ kết Champions League 2023-2024

TAM NGUYÊN |

Vòng tứ kết UEFA Champions League 2023-2024 chứng kiến cả 4 cặp đấu đều rất đáng chờ đợi.

Tài xế xe bán tải chạy trốn công an ở Hà Nội dương tính với ma túy

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Lực lượng chức năng bước đầu xác định người đàn ông điều khiển xe bán tải dương tính với ma túy đá và methamphetamine.

Triển vọng cổ phiếu VHM, KDH, DXG từ nay đến cuối năm

Anh Kiệt |

Thị trường bất động sản nhà ở có thể sẽ phục hồi rõ ràng hơn từ nửa cuối 2024, từ đó kéo theo triển vọng của nhóm cổ phiếu bất động sản.

Đồng minh mới của Nga có thể đáp trả nếu phương Tây tấn công Nga

Ngọc Vân |

Nếu NATO gửi quân tới Ukraina thì các đồng minh của Nga sẽ tấn công phương Tây - Sputnik dẫn lời cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin phát biểu trên kênh truyền hình Pháp LCI TV.

Di tích hơn 400 năm tuổi ở Hải Phòng đẹp cổ kính trong ngày đầu năm

Mai Dung |

Nằm tại khuôn viên rộng rãi và đẹp cạnh tuyến đường lớn Lê Hồng Phong (Hải Phòng), cụm di tích miếu và chùa Trung Hành là nơi lưu giữ nét xưa cổ kính, mang nhiều giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc. Đây cũng là điểm du lịch tâm linh thu hút hàng vạn du khách trong dịp Tết nguyên đán.

Về Bảo tàng Hải Phòng ngắm những cổ vật mang hình tượng rồng

Mai Dung |

Rồng là biểu tượng của sự cao quý, của sức sống vĩnh hằng và sức mạnh vũ trụ nên hình tượng rồng được sử dụng nhiều trong kiến trúc cung đình, đình chùa… Tại Bảo tàng Hải Phòng hiện còn lưu trữ rất nhiều cổ vật lấy rồng làm hình tượng trang trí chủ đạo. Trong đó, có những cổ vật hàng nghìn năm tuổi.

Ngắm cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng mới được công nhận bảo vật Quốc gia

Mai Dung |

3 hiện vật thuộc bộ sưu tập An Biên của ông Trần Đình Thăng (Hải Phòng) vừa được công nhận là bảo vật quốc gia, nâng tổng số bảo vật quốc gia trong bộ sưu tập này là 18 bảo vật.