Đồng minh mới của Nga có thể đáp trả nếu phương Tây tấn công Nga

Ngọc Vân |

Nếu NATO gửi quân tới Ukraina thì các đồng minh của Nga sẽ tấn công phương Tây - Sputnik dẫn lời cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin phát biểu trên kênh truyền hình Pháp LCI TV.

"Nếu chúng ta gửi quân đến Ukraina, chúng ta không thể chắc chắn liệu các quốc gia khác có cùng Nga tham gia cuộc xung đột hay không? Liệu chúng ta có bị các chiến binh châu Phi, châu Á và Trung Đông phản đối không? Rồi các quốc gia phương Nam (Global South) nữa, họ vốn đang muốn trả thù phương Tây, liệu họ có tham gia không” - ông nói.

Cựu Thủ tướng Dominique de Villepin nói thêm rằng Mátxcơva sẽ không bị bỏ lại một mình với các đối thủ.

Cựu Thủ tướng Pháp lưu ý: "Nếu Nga bị cô lập thì chúng ta đã nhìn thấy điều này. Tôi nghĩ rằng chúng ta còn bị cô lập hơn Nga".

Vào cuối tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Paris sẽ làm mọi cách để ngăn Mátxcơva “chiến thắng trong cuộc chiến này”. Theo ông, lãnh đạo các nước phương Tây đã thảo luận về khả năng đưa quân tới Ukraina nhưng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.

Sau khi bị chỉ trích gay gắt vì những phát biểu này, ông Macron cho biết, liên quan đến việc điều quân tới Ukraina, ông đã nói rằng "không có gì có thể loại trừ". Nhưng điều đó không có nghĩa là Paris đang có kế hoạch triển khai lực lượng tới Ukraina trong tương lai gần. Pháp đang mở một cuộc thảo luận và đang cân nhắc mọi thứ có thể làm để hỗ trợ Ukraina. Ông cũng nhấn mạnh Paris “không có giới hạn hay ranh giới đỏ” về vấn đề hỗ trợ Kiev.

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết ông Emmanuel Macron sẽ đến thăm Ukraina trong những tuần tới để thúc đẩy vấn đề viện trợ.

Ngày 14.3, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TF1 và France 2, ông Macron tiết lộ, Pháp và châu Âu đang liên hệ với các đối tác trên thế giới để mua lại vũ khí và chuyển giao cho Kiev.

Ông Macron khẳng định, Nga giờ đây đã trở thành đối thủ nhưng đồng thời trấn an người dân rằng Pháp sẽ không chủ trương gây chiến với Nga.

“Điều đơn giản hiện nay là để có hoà bình cho Ukraina thì phải không được suy yếu và cần phải sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện để đạt mục tiêu là ngăn cản nước Nga giành chiến thắng” - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Đức nêu lằn ranh đỏ về Ukraina

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhắc lại lập trường của mình về xung đột Nga - Ukraina.

Lo ngại hệ thống tài chính toàn cầu sụp đổ khi Nga đáp trả việc tịch thu tài sản

Ngọc Vân |

Quan chức EU cảnh báo, đáp trả của Nga trước việc bị phương Tây tịch thu tài sản có thể gây ra sự sụp đổ hệ thống tài chính toàn cầu.

Phương Tây ngồi trên lửa vì lo Nga kiểm soát khu vực trọng điểm

Song Minh |

Các hành động tích cực của Nga ở khu vực trọng điểm Bắc Cực đang khiến các nước phương Tây như "ngồi trên lửa".

Shipper tự đặt ra quy tắc nhằm tránh những đơn hàng "ma" giá trị cao

Thế Kỷ |

Câu chuyện một nữ shipper (người giao hàng - PV) bị lừa chuyển một cục gạch với giá 2 triệu đồng đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Mặc dù câu chuyện chưa được xác thực, tuy nhiên nhiều shipper cho rằng tình huống đó hoàn toàn có thể xảy ra, nhiều người từng là nạn nhân.

Huyện Vân Đồn yêu cầu báo cáo vụ xưởng chế biến sứa bị phá dỡ

NHÓM PV |

Ngày 18.3, ông Lý Văn Khương - Chánh Văn phòng UBND huyện Vân Đồn - cho biết, đã yêu cầu xã Minh Châu báo cáo về vụ xưởng chế biến sứa trên địa bàn bị phá dỡ không đúng quy trình theo phản ánh của người dân.

Dự báo đáng ngại về mùa hè nắng nóng cao độ sắp tới

Song Minh |

Theo các nhà dự báo thời tiết, mùa hè năm 2024 có thể tiếp tục chứng kiến nắng nóng cao độ, thậm chí hơn cả năm nóng nhất 2023.

Ông Lê Ngọc Sơn làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

ANH HUY |

Ngày 18.3, Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Nỗi buồn khi là “con ghẻ” của ngành Giáo dục, “con rơi” của ngành Nội vụ

Mai Anh (nhân viên văn thư trường học) |

Một bạn đọc đại diện cho một số nhân viên văn thư vừa có thư gửi tới Báo Lao Động chia sẻ các kiến nghị về chế độ chính sách đãi ngộ với người lao động - đặc biệt đối với các nhân viên văn thư trong trường học. Báo Lao Động xin lược trích nội dung trong tâm thư này.

Thủ tướng Đức nêu lằn ranh đỏ về Ukraina

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhắc lại lập trường của mình về xung đột Nga - Ukraina.

Lo ngại hệ thống tài chính toàn cầu sụp đổ khi Nga đáp trả việc tịch thu tài sản

Ngọc Vân |

Quan chức EU cảnh báo, đáp trả của Nga trước việc bị phương Tây tịch thu tài sản có thể gây ra sự sụp đổ hệ thống tài chính toàn cầu.

Phương Tây ngồi trên lửa vì lo Nga kiểm soát khu vực trọng điểm

Song Minh |

Các hành động tích cực của Nga ở khu vực trọng điểm Bắc Cực đang khiến các nước phương Tây như "ngồi trên lửa".