Ngắm những linh vật rồng đang "gây sốt" tại Hải Phòng dịp cận Tết

Hoàng Khôi |

Những ngày qua, linh vật rồng đặt tại chùa Cao Linh (huyện An Dương, Hải Phòng) trở thành địa điểm "check-in" hấp dẫn. Cùng với linh vật này, tại Hải Phòng còn xuất hiện nhiều phiên bản rồng với tạo hình đa dạng, thu hút sự quan tâm của người dân.

Từ ngày 22.1, bộ ảnh của anh Phạm Sỹ Kiên (Hải Phòng) gây sốt trong giới trẻ Hải Phòng bởi lấy bối cảnh linh vật rồng rực rỡ, thần thái tại chùa Cao Linh (An Dương, Hải Phòng). Được biết, thời điểm chụp bộ ảnh này cũng là khi tác phẩm điêu khắc rồng tại đây vừa được hoàn thiện. Ảnh: Phạm Sỹ Kiên
Từ ngày 22.1, bộ ảnh của anh Phạm Sỹ Kiên (Hải Phòng) gây sốt trong giới trẻ Hải Phòng bởi lấy bối cảnh linh vật rồng rực rỡ, thần thái tại chùa Cao Linh (An Dương, Hải Phòng). Được biết, thời điểm chụp bộ ảnh này cũng là khi tác phẩm điêu khắc rồng tại đây vừa được hoàn thiện. Ảnh: Phạm Sỹ Kiên
Được biết, đây là tác phẩm của các nghệ sĩ đến từ Quảng Trị. Cả công trình cao khoảng 6 m, chiều ngang 4 m được đặt trong khuôn viên chùa Cao Linh - một trong những ngôi chùa đẹp và bề thế của TP.Hải Phòng. Ảnh: Phạm Sỹ Kiên
Được biết, đây là tác phẩm của các nghệ sĩ đến từ Quảng Trị. Cả công trình cao khoảng 6 m, chiều ngang 4 m được đặt trong khuôn viên chùa Cao Linh - một trong những ngôi chùa đẹp và bề thế của TP.Hải Phòng. Ảnh: Phạm Sỹ Kiên

Những ngày qua, nhiều bạn trẻ đến check in, ghi lại những khoảnh khắc trước thềm năm với Giáp Thìn với linh vật của năm 2024. Ảnh: Phạm Sỹ Kiên
Những ngày qua, nhiều bạn trẻ đến check in, ghi lại những khoảnh khắc trước thềm năm với Giáp Thìn với linh vật của năm 2024. Ảnh: Phạm Sỹ Kiên
Xuất hiện muộn hơn rồng tại chùa Cao Linh như chú rồng xanh tại công viên Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng cũng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Ảnh: Hoàng Khôi
Xuất hiện muộn hơn rồng tại chùa Cao Linh như chú rồng xanh tại công viên Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng cũng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Ảnh: Beat Hải Phòng

Chú rồng từ cây xanh được đặt giữa vòng xuyên trung tâm Khu công nghiệp VSIP (Hải Phòng) - khu công nghiệp có đông công nhân, lao động nhất thành phố Cảng.
Chú rồng từ cây xanh được đặt giữa vòng xuyên trung tâm Khu công nghiệp VSIP (Hải Phòng) - khu công nghiệp có đông công nhân, lao động nhất thành phố Cảng. ẢNh: Hoàng Khôi
Đầu rồng được tạo hình đơn giản và có phần vui nhộn hơn so với chú rồng tại chùa Cao Linh. Ảnh: Hoàng Khôi
Đầu rồng được tạo hình đơn giản và có phần vui nhộn hơn so với chú rồng tại chùa Cao Linh. Anh Nguyễn Văn Quang - công nhân Khu công nghiệp VSIP cho biết: Chú rồng đã xuất hiện tại công viên khoảng 1 tuần nay. "Tuy không hoành tráng, thần thái như những linh vật đang "hot" trên mạng nhưng hằng ngày đi làm qua đây, ngắm chú rồng này tôi cũng cảm thấy không khí Tết đang đến rất gần". Ảnh: Hoàng Khôi
Trước đó, Hải Phòng vốn nổi tiếng với chú rồng Pikalong xuất hiện từ đầu năm 2017 trên đường Lê Hồng Phong (Hải Phòng). Chú rồng khung bằng cây xanh, được gắn hoa giả màu vàng gây sự chú ý lớn bởi vẻ ngoài khác lạ. Năm nay là “năm của rồng” nên nhiều người dân thành phố vẫn nhớ đến chú rồng gây sốt mạng xã hội một thời. Đến nay, cụm từ rồng Hải Phòng hay pikalong Hải Phòng vẫn là một trong từ khoá được nhiều người quan tâm. Ảnh: Mạng xã hội
Trước đó, Hải Phòng vốn nổi tiếng với chú rồng Pikalong xuất hiện từ đầu năm 2017 trên đường Lê Hồng Phong (Hải Phòng). Chú rồng khung bằng cây xanh, được gắn hoa giả màu vàng gây sự chú ý lớn bởi vẻ ngoài khác lạ. Năm nay là “năm của rồng” nên nhiều người dân thành phố vẫn nhớ đến chú rồng gây sốt mạng xã hội một thời. Đến nay, cụm từ rồng Hải Phòng hay Pikalong Hải Phòng vẫn là một trong từ khoá được nhiều người quan tâm. Ảnh: Mạng xã hội
Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Cầu Bến Rừng nối Quảng Ninh - Hải Phòng hợp long

Đoàn Hưng |

Ngày 31.1, cầu Bến Rừng trị giá gần 2.000 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đã hợp long.

Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên đán

Mai Chi |

Ngày 30.1, bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hải Phòng cho biết, trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật để chào mừng năm mới.

Tận thấy cặp cây di sản bên ngôi đền đá linh thiêng bậc nhất Hải Phòng

Mai Dung |

Trong khuôn viên đền Bì (xã Đoàn Lâp, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) có 2 cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi được công nhận là cây di sản, càng làm tôn nên nét uy nghiêm, cổ kính của ngôi đền đá linh thiêng bậc nhất ở Hải Phòng.

Người dân Thủ đô không ngủ, chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Thảo Trang |

Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí buôn bán tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đông đúc, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Từ nhiều năm nay, chợ hoa Quảng An đã trở thành địa điểm quen thuộc được nhiều người dân lựa chọn tới sắm hoa tươi mỗi dịp Tết đến xuân về.

Linh vật rồng là biểu tượng văn hoá, không nên thiết kế cho có lệ

Nhóm Pv |

Theo PGS.TS Dương Văn Sáu (Nhà nghiên cứu Di sản văn hoá), rồng là biểu tượng cho quyền lực, thịnh vượng và sự sống, cho nên dù hình dáng nào, chất liệu kích thước ra sao thì việc thiết kế, tạo hình linh vật rồng phải đảm bảo tính chân thiện mĩ như truyền thống vốn có.

Sửa lại cặp linh vật rồng ở TP Vinh bị chê "lúc giống rắn, lúc giống lươn"

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Hai con rồng được tạo nên từ cây xanh ở TP Vinh gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua. Sau khi có nhiều ý kiến chê xấu, Công ty Cổ phần Công viên cây xanh TP Vinh đã chỉnh sửa lại một số chi tiết của cặp linh vật rồng này.

Học theo mạng xã hội, rước họa vào thân

Lệ Hà |

Mạng xã hội phát triển, tiktok thu hút hàng triệu người theo dõi. Bên cạnh một số nội dung thú vị, mạng xã hội, tiktok cũng đang có rất nhiều clip nội dung nhảm nhí, độc hại, đầu độc các bạn trẻ học theo gây hậu quả nặng nề.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM -Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe nhiều km

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 3.2, trên cao tốc TPHCM – Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua huyện Long Thành (hướng từ TPHCM đi tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra một tai nạn liên hoàn giữa 4 ôtô khiến khu vực trên bị kẹt xe kéo dài nhiều km.

Cầu Bến Rừng nối Quảng Ninh - Hải Phòng hợp long

Đoàn Hưng |

Ngày 31.1, cầu Bến Rừng trị giá gần 2.000 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đã hợp long.

Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên đán

Mai Chi |

Ngày 30.1, bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hải Phòng cho biết, trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật để chào mừng năm mới.

Tận thấy cặp cây di sản bên ngôi đền đá linh thiêng bậc nhất Hải Phòng

Mai Dung |

Trong khuôn viên đền Bì (xã Đoàn Lâp, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) có 2 cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi được công nhận là cây di sản, càng làm tôn nên nét uy nghiêm, cổ kính của ngôi đền đá linh thiêng bậc nhất ở Hải Phòng.