Theo thủ nhang đồng đền phủ Vân Cát, nơi đây mở cửa phủ cả đêm cho các thanh đồng đăng ký cung hầu từ trước. Phủ Vân Cát có 5 cung thì cho hầu 3 cung. Vào những ngày cao điểm các dịp “tháng Tám giỗ cha, tháng Ba giỗ mẹ” có đến 9 thanh đồng hầu kín các cung trong 1 ngày. Nhiều thanh đồng lựa chọn hầu vào lúc nửa đêm. Các thanh đồng chọn giờ đi vào chập tối và lên đến đền lúc nửa đêm là thời điểm bày biện lễ, cúng và vào hầu.
Lễ vật được chuẩn bị cho một buổi hầu đồng tại phủ Vân Cát (thuộc quần thể di tích Phủ Dầy). Do đây là trung tâm của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam theo tương truyền, đây là nơi giáng sinh cũng là nơi hóa của Thánh mẫu Liễu Hạnh do vậy mà nhiều thanh đồng chọn nơi đây để mở phủ và hầu đồng. |
Mã được chuẩn bị cho một buổi hầu đồng được bày trước phủ Vân Cát. |
Trong ảnh, bà đồng N.T.L trong giá Cô Bé . |
Một cảnh thưởng trà trong giá Chầu Cửu của bà đồng N.T.L. |
Trong ảnh, động tác se giá sau khi hết 1 giá hầu để chuyển sang giá khác. Động tác trùm khăn và giơ 2 ngón tay trái để chuyển sang giá Cô Đôi Thượng ngàn mở phủ và hầu đồng. |
Giá hầu Quan Hoàng Mười. |
Các thanh đồng thường hầu thông đêm đến sáng và có rất nhiều người dân địa phương thường hay lui đến cửa thánh để xem hầu và chủ yếu là xin lộc. Trong ảnh, một số người già trực bên cung công đồng để chờ cô đồng ban lộc tại phủ Vân Cát. |