Ngành Giao thông vận tải:

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.

Tỉ lệ giải ngân tăng cao

Theo ông Nguyễn Danh Huy - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), tính đến hết 31.12.2022 khối lượng vận tải hàng hóa tăng 23,7% so với cùng kỳ; luân chuyển hàng hóa tăng 29,4%, khối lượng vận chuyển hành khách tăng 52,8%; luân chuyển hành khách tăng 78,3% so với cùng kỳ. Trong đó, việc triển khai đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông được đặc biệt chú trọng. Ngành GTVT đã đưa vào khai thác 22 dự án; trong đó có nhiều dự án quan trọng như đường cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn, đường cất hạ cánh tại 2 cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất, 2 dự án đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM, thông xe tuyến chính 3 dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1.

Hoàn thiện toàn bộ thủ tục theo đúng quy định pháp luật để khởi công 18 dự án động lực như nhà ga T3 Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, cầu Rạch Miễu 2 và đặc biệt lần đầu tiên ngành GTVT tổ chức khởi công đồng loạt theo hình thức trực tuyến dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông với 12 dự án thành phần.

Cũng theo ông Huy, năm 2022, Bộ GTVT đã giải ngân 47.905 tỉ đồng (khoảng 87% kế hoạch), cao hơn mức bình quân cả nước khoảng hơn 75%; dự kiến hết năm tài chính, sẽ giải ngân được 95,7% tổng kế hoạch được giao.

Liên quan đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) - bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - cho rằng, tỉ lệ giải ngân của Bộ GTVT năm 2022 cao hơn rất nhiều so với giai đoạn trước.

Phân cấp, phân quyền và cá thể hóa trách nhiệm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ GTVT phải chủ động nhận diện khó khăn, chuẩn bị nguồn lực chủ động ứng phó, quyết tâm và nỗ lực hơn, làm việc nào dứt việc đó, để đạt kết quả cao hơn năm 2022. Trong đó, phải đặc biệt đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cá thể hóa trách nhiệm, phân bổ nguồn lực, gắn kiểm tra, giám sát...

Theo đó chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT phải thay đổi tư duy, mời nhà thầu quốc tế vào; phải tăng cường giám sát, nhất là trong công tác đấu thầu, giám sát thi công. Các Ban quản lý dự án cần rà soát, xem xét lại, rút kinh nghiệm, hạn chế việc bán thầu, chia nhỏ các dự án, tránh tham nhũng, tiêu cực.

Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra lại việc đấu thầu các dự án lớn, không có đội vốn bất hợp lý, phải kiểm soát được tiến độ và chất lượng; kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân vi phạm; tập trung đổi mới hoạt động vận tải, tránh tiêu cực trong điều hành vận tải. Phải chủ động nhận diện khó khăn, chuẩn bị nguồn lực ứng phó, bám sát các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng 13 để đạt được mục tiêu 3.000km đường cao tốc vào năm 2025.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Phát lệnh khởi công đồng loạt 12 dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sáng 1.1.2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công 12 dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2) và phát động Tháng thi đua cao điểm giải ngân vốn đầu tư công.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia, trọng điểm.

Kiên Giang: Điều chỉnh, cập nhật đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

NGUYÊN ANH |

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, mục đích điều chỉnh để đảm bảo tính thực tiễn, khả thi trong quá trình thực hiện Đồ án, phù hợp với điều kiện thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hà Giang làm rõ vụ bà Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn

Phong Quang |

Công an tỉnh Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin vụ việc bà Hoàng Thị Hường gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

Kiểm định viên quân sự làm đăng kiểm: Nhanh, chuyên nghiệp, thoát ùn tắc

MINH HÀ - HÀ CHI |

Sau 1 ngày chính thức có sự tham gia hỗ trợ đăng kiểm xe của lực lượng kiểm định viên quân sự, các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội đã tăng năng suất kiểm định, góp phần nhanh chóng giải tỏa ùn tắc.

Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà xử lý các công trình sai phép

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi đang là điểm nóng về tình trạng vi phạm xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích. Trước thực trạng này, nhà chức trách đang có biện pháp mạnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 ở Hà Nội

Bích Hà |

Trong hai ngày 7 và 8.4, toàn bộ học sinh lớp 12 ở Hà Nội sẽ làm bài thi khảo sát theo đề chung, được tổ chức tương tự như kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cơ hội lội ngược dòng của ông Trump trước nguy cơ hầu tòa

Thảo Phương |

Đội ngũ pháp lý chuyên nghiệp có thể giúp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ cáo buộc và tránh nguy cơ phải hầu tòa trong thời điểm tái tranh cử.

Phát lệnh khởi công đồng loạt 12 dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sáng 1.1.2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công 12 dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2) và phát động Tháng thi đua cao điểm giải ngân vốn đầu tư công.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia, trọng điểm.

Kiên Giang: Điều chỉnh, cập nhật đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

NGUYÊN ANH |

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, mục đích điều chỉnh để đảm bảo tính thực tiễn, khả thi trong quá trình thực hiện Đồ án, phù hợp với điều kiện thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.