Mỗi năm chúng ta dành ra bao nhiêu thời gian để... than phiền?

Theo Dân trí |

Khảo sát của một công ty bảo hiểm tại Anh đối với người dân Anh đã phát hiện ra rằng trung bình mỗi người dành ra khoảng 10.000 phút mỗi năm để... than phiền, và đôi khi người ta than phiền vì những người xung quanh mình... than phiền quá nhiều.

10.000 phút tương đương khoảng gần 7 ngày. Một năm có 365 ngày và người ta dành ra 7 ngày để than phiền. Một khảo sát có nhiều tính hài hước, thú vị khiến chúng ta suy nghĩ về một hành động mà mỗi người đều thực hiện trong cuộc sống thường ngày, và đôi khi còn thực hiện trong “vô thức” theo kiểu than phiền như một thói quen.

Than phiền cũng có ý nghĩa tích cực của nó, người mà ta sẵn sàng chia sẻ than phiền là người mà ta thường tin tưởng. Than phiền cũng giúp ta giải tỏa tâm lý, giúp ta nhìn nhận ra những điều chưa ổn thỏa trong cuộc sống để có thể cải thiện điều gì đó.

Những người trẻ trong độ tuổi ngoài 20 tới ngoài 30 than phiền nhiều nhất, họ luôn có lý do để than phiền ít nhất một lần một ngày. Chủ đề than phiền thường là thiếu ngủ, gặp khó khăn trong công việc, gặp phải dịch vụ tệ...

Tình hình đời sống, tình trạng thời tiết, tắc nghẽn giao thông, dịch vụ tệ, bạn đời ngáy to... là những chủ đề thường gây than phiền nhất trong đời sống người dân Anh.

Điều gây bất ngờ trong khảo sát này, đó là trước đây người ta vốn đinh ninh rằng những người già thường rảnh rang, nhàn rỗi hơn, và vì thế mà cũng có nhiều thời gian hơn để… than phiền; nhưng hóa ra không phải, chính những người trẻ than phiền nhiều nhất.

2/3 người trẻ tại Anh thường tìm ra điều gì đó trong cuộc sống để than phiền ít nhất một lần một ngày và khoảng thời gian than phiền của họ có thể lên tới 15 phút/lượt nếu thực sự “vào guồng” than thở. Thực tế, nhóm ít than phiền nhất trong khảo sát lại là những người đứng tuổi, những người từ 55 tuổi trở lên. Những người này trở nên kiên nhẫn hơn với những gì xảy ra trong cuộc sống.

Hoạt động than thở cũng có tính chất khác biệt về giới. Phụ nữ thường than thở về tiền bạc, sức khỏe, cân nặng; trong khi đó nam giới thường than phiền về tình hình đời sống xã hội, về bóng đá.

Nữ giới cũng thường than phiền về nam giới nhiều hơn nam giới phiền lòng về nữ giới, hầu như tất cả những phụ nữ tham gia khảo sát đều tìm thấy điều gì đó gây bực dọc ở người đàn ông đang gắn bó với mình, trong đó, việc ngáy to được nhắc đến khá thường xuyên.

4/10 người tham gia khảo sát thậm chí còn than phiền về việc họ phải nghe người khác… than phiền quá nhiều.

Đại diện công ty bảo hiểm thực hiện khảo sát này chia sẻ: “Chúng tôi muốn hiểu tại sao chúng ta thường than phiền trong cuộc sống. Những phát hiện từ khảo sát này cho thấy rằng những điều chúng ta than phiền hóa ra đều là những điều phổ biến trong cuộc sống thường nhật, không có gì gây bất ngờ quá cả.

“Than phiền đúng cách có thể giúp giảm bớt áp lực, giảm đi sự ức chế, dù vậy, chúng ta cũng cần nghĩ về lâu dài, điều quan trọng là phải tự tìm ra cho mình một cách sống phù hợp, để giảm được áp lực, căng thẳng và những điều bực dọc, khó chịu nhiều nhất có thể”.

Theo Dân trí
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên KTX ĐH Kinh tế Quốc dân than phiền nước có bùn đất, sinh vật lạ

Phạm Đông |

Nhiều ngày nay sinh viên ở khu nội trú (ký túc xá) của ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) đang phải sử dụng nguồn nước có màu vàng đến nâu đục, thậm chí có cả sinh vật lạ.

"Rạch mặt" di tích: Đừng nói xong để đó, than phiền rồi bỏ qua

Linh Chi |

Hành động tưởng chừng như vô hại như khắc tên, bôi bẩn, vẽ bậy di tích lịch sử từ lâu đã trở thành thói quen khó bỏ của người Việt. Trao đổi với Lao Động, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng để xử lí được tình trạng này, cần phải quy kết trách nhiệm cụ thể chứ không thể chỉ nói mãi rồi cũng sẽ lại đâu vào đấy.

Muộn 5 phút coi như nghỉ học: Doanh nghiệp than phiền về kỉ luật thời gian của sinh viên

Nguyễn Hà |

Đại diện nhiều công ty, doanh nghiệp cho biết, tính kỉ luật về thời gian là điều kiện tiên quyết, quyết định tới năng suất và chất lượng kinh doanh.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Sinh viên KTX ĐH Kinh tế Quốc dân than phiền nước có bùn đất, sinh vật lạ

Phạm Đông |

Nhiều ngày nay sinh viên ở khu nội trú (ký túc xá) của ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) đang phải sử dụng nguồn nước có màu vàng đến nâu đục, thậm chí có cả sinh vật lạ.

"Rạch mặt" di tích: Đừng nói xong để đó, than phiền rồi bỏ qua

Linh Chi |

Hành động tưởng chừng như vô hại như khắc tên, bôi bẩn, vẽ bậy di tích lịch sử từ lâu đã trở thành thói quen khó bỏ của người Việt. Trao đổi với Lao Động, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng để xử lí được tình trạng này, cần phải quy kết trách nhiệm cụ thể chứ không thể chỉ nói mãi rồi cũng sẽ lại đâu vào đấy.

Muộn 5 phút coi như nghỉ học: Doanh nghiệp than phiền về kỉ luật thời gian của sinh viên

Nguyễn Hà |

Đại diện nhiều công ty, doanh nghiệp cho biết, tính kỉ luật về thời gian là điều kiện tiên quyết, quyết định tới năng suất và chất lượng kinh doanh.