Muộn 5 phút coi như nghỉ học: Doanh nghiệp than phiền về kỉ luật thời gian của sinh viên

Nguyễn Hà |

Đại diện nhiều công ty, doanh nghiệp cho biết, tính kỉ luật về thời gian là điều kiện tiên quyết, quyết định tới năng suất và chất lượng kinh doanh.

Quy định sinh viên muộn 5 phút coi như nghỉ học không lý do của Học viện Báo chí - Tuyên truyền khiến không ít sinh viên phản đối. Dù hiện tại nhà trường đã cho thu hồi nội quy để điều chỉnh nhưng đại diện của nhiều doanh nghiệp cho rằng, đây thực sự là một quy định cần thiết để sinh viên nhận thức tầm quan trọng của việc đúng giờ khi ra làm việc tại các công ty, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Quang – Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải cho biết, đa số sinh viên mới ra trường thiếu rất nhiều kĩ năng làm việc mà doanh nghiệp mong muốn. Thậm chí, nhiều sinh viên tốt nghiệp bằng giỏi nhưng thực tế làm việc không tương xứng với tấm bằng đỏ.

Những kĩ năng, kiến thức, kinh nghiệm làm việc qua thời gian doanh nghiệp có thể bồi đắp thêm cho các bạn sinh viên bởi các bạn còn trẻ, không thể đòi hỏi các bạn biết rõ mọi việc. Tuy nhiên, chưa kể đến kĩ năng, kiến thức làm việc, điều mà doanh nghiệp cần ở các bạn sinh viên mới ra trường trước hết là kỉ luật về thời gian.

“Tôi không hiểu ở các trường đại học, các bạn sinh viên có được rèn luyện để nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của sự đúng giờ hay không. Nhưng khi làm việc tại doanh nghiệp, chúng tôi đòi hỏi rất cao tính kỉ luật này. Nhất là doanh nghiệp chúng tôi làm về kĩ thuật thì tính chính xác về thời gian là vô cùng quan trọng. Chậm một vài giây là có thể ảnh hưởng đến cả hệ thống vận hành, ảnh hưởng đến năng suất lao động của cả tập đoàn” – ông Quang nói.

Ông Quang cho biết thêm, nhiều sinh viên mới ra trường rất hay đi muộn 5 phút, 10 phút và cho rằng 5 phút đó, 10 phút đó là không đáng kể. Nhưng 5 phút đó doanh nghiệp có thể sản xuất ra hàng chục, hàng trăm sản phẩm, không thể nói là không đáng kể được.

Nội quy mới của Học viện Báo chí Tuyên truyền. Ảnh: Welcome to AJC 2018.
Nội quy mới của Học viện Báo chí Tuyên truyền. Ảnh: Welcome to AJC 2018.

Ông Dưỡng Hữu Thành – Công ty cổ phần địa ốc Phú Tài Land, chi nhánh Tây Đô  cho biết, tính kỉ luật về giờ giấc rất quan trọng đối với doanh nghiệp, việc chậm trễ giờ giấc ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh doanh, khiến các hoạt động kinh doanh bị trì trệ.

“Doanh nghiệp của chúng tôi luôn coi trọng tính kỉ luật về giờ giấc, đúng giờ để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất và tạo cho doanh nghiệp một môi trường làm việc chuyên nghiệp”.

Ông Thành cho biết, sinh viên mới ra trường do vẫn giữ thói quen nề nếp cũ hồi còn đi học nên việc chấp hành kỉ luật về thời gian không tốt. Nhà trường nên rèn luyện cho sinh viên tính kỉ luật, cách phân bổ thời gian hợp lý, rèn luyện khả năng chịu được áp lực thời gian, loại bỏ thói quen đi trễ phổ biến hiện nay.

"Đến cái chợ còn có kỉ luật nữa là nhà trường"

Bình luận về tầm quan trọng của kỉ luật nhà trường, PGS.TS Phạm Ngọc Trung – Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí Tuyên truyền cho rằng, kỉ luật trong nhà trường là chuyện đương nhiên, đến cái chợ còn có kỉ luật nữa là nhà trường.

Nhà trường bắt buộc phải có kỉ luật và cần thiết phải xây dựng lên thành văn hóa học đường chứ không nên kỉ luật một cách máy móc, bắt buộc. Kỉ luật đó phải ngấm trong tâm trí của cán bộ nhân viên trong nhà trường, từ thầy cô, các em sinh viên cho tới nhân viên bảo vệ.

“Nội quy mới được Học viện đưa ra xuất phát từ thực tế hiện nay nhiều em sinh viên đi học muộn, giờ giải lao ngồi quán xa la cà.

Những nội quy này không chỉ được áp dụng với sinh viên mà còn đối với các thầy cô giáo, cần phải siết chặt thêm kỉ luật vì có nhiều thầy cô chấp hành chưa tốt, chưa đúng quy định, quy chế. Ví dụ giờ ra chơi vẫn vào tiết muộn, hay trong quá trình giảng dạy, đôi khi chỉ tập trung vào giảng bài mà không để ý đến việc sinh viên ở dưới ngủ gật hay dùng điện thoại vào việc riêng” – PGS.TS Phạm Ngọc Trung khẳng định.

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, những quy định này có tính tích cực trong việc siết chặt kỉ luật để cán bộ giảng viên và sinh viên tập trung vào việc học hành, đúng giờ và có kỉ luật học đường.

Tuy nhiên theo ông Trung, nội quy mới cũng nên tính toán kĩ hơn để tránh thiệt thòi cho các em sinh viên, nhất là về thời gian bởi thực tế có nhiều em đến trường đúng giờ nhưng bãi gửi xe chật kín người, ít nhân viên dẫn đến việc mất nhiều thời gian hơn để gửi xe và lên lớp muộn.

Trước đó, Học viện Báo chí - Tuyên truyền cho ra nội quy mới, trong đó có những nội dung gây chú. Về nội quy trên lớp, giảng viên lên lớp muộn 10 phút thì buổi học đó bị tính là giảng viên bỏ giờ không lý do. Sinh viên đến lớp muộn 5 phút bị tính nghỉ học một buổi không lý do. Giờ giải lao, sinh viên vào muộn sẽ bị tính một buổi nghỉ học không phép.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Thu hồi nội quy muộn 5 phút coi như nghỉ học: Không tự tin vào quy định của mình?

Nguyễn Hà |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc Học viện Báo chí Tuyên truyền vội vã thu hồi nội quy mới, trong đó quy định sinh viên muộn 5 phút bị tính là nghỉ học, là không nên.

Nội quy bị kêu khắt khe: Học viện Báo chí Tuyên truyền cho thu hồi để điều chỉnh

Nguyễn Hà |

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, đã thu hồi văn bản nội quy mới để điều chỉnh.

SV Học viện Báo chí dùng điện thoại 4 lần trong giờ học sẽ đình chỉ học 1 năm: "Đến cái chợ còn có kỉ luật nữa là nhà trường"

Nguyễn Hà |

PGS.TS Phạm Ngọc Trung – Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí Tuyên truyền cho rằng, kỉ luật trong nhà trường là chuyện đương nhiên, đến cái chợ còn có kỉ luật nữa là nhà trường.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thu hồi nội quy muộn 5 phút coi như nghỉ học: Không tự tin vào quy định của mình?

Nguyễn Hà |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc Học viện Báo chí Tuyên truyền vội vã thu hồi nội quy mới, trong đó quy định sinh viên muộn 5 phút bị tính là nghỉ học, là không nên.

Nội quy bị kêu khắt khe: Học viện Báo chí Tuyên truyền cho thu hồi để điều chỉnh

Nguyễn Hà |

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, đã thu hồi văn bản nội quy mới để điều chỉnh.

SV Học viện Báo chí dùng điện thoại 4 lần trong giờ học sẽ đình chỉ học 1 năm: "Đến cái chợ còn có kỉ luật nữa là nhà trường"

Nguyễn Hà |

PGS.TS Phạm Ngọc Trung – Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí Tuyên truyền cho rằng, kỉ luật trong nhà trường là chuyện đương nhiên, đến cái chợ còn có kỉ luật nữa là nhà trường.