Linh vật chó "cưỡi" lưng trâu đi cày Tịch điền

Cường Ngô |

22 con trâu được trang trí màu sắc sặc sỡ trong lễ hội Tịch điền - xuống đồng đầu năm tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

 
Sáng nay 22.1, tức mùng 7 Tết, 22 con trâu khỏe mạnh, có thân hình đẹp được chọn lựa tham gia lễ Tịch điền. 
Dưới bàn tay tài hoa của các họa sĩ, những con trâu trở lên lộng lẫy, sinh động trong ngày hội.
Dưới bàn tay tài hoa của các họa sĩ, những con trâu trở nên lộng lẫy, sinh động trong ngày hội.
Những chú trâu to khỏe được trang trí
Trên mình các con trâu to khỏe được các họa sĩ vẽ linh vật  chó -  biểu tượng của năm Mậu Tuất 2018.
Bên cạnh đó còn là những hình thù đầy màu sắc khác, mang ý nghĩa khuyến nông, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi
Bên cạnh đó còn là những hình thù đầy màu sắc khác, mang ý nghĩa khuyến nông, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi.
Những chú trâu to khỏe nhất làng được chọn để tham gia lễ hội Tịch điền 2018.
Những chú trâu to khỏe nhất làng được chọn để tham gia lễ hội Tịch điền 2018. Ông Đinh Trọng Tế (87 tuổi) tái hiện cảnh vua Lê Đại Hành cày những thửa ruộng đầu tiên trong năm mới ở xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 
Lễ hội Tịch điền năm nay có sự tham dự của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, ông
Lễ hội Tịch điền năm nay có sự tham dự của nguyên Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan, ông Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh Hà Nam.
Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam dâng hương tại Lễ hội Tịch điền.
Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam dâng hương tại Lễ hội Tịch điền.
 
Đây là năm thứ 10 lễ Tịch điền được UBND huyện Duy Tiên (Hà Nam) duy trì, tổ chức nhằm quảng bá đến du khách trong và ngoài nước về những giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, độc đáo của địa phương với hai phần: Phần lễ và phần hội.
Lễ Tịch điền được UBND huyện Duy Tiên (Hà Nam) duy trì, tổ chức nhằm quảng bá đến du khách trong và ngoài nước về những giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, độc đáo của địa phương với hai phần: Phần lễ và phần hội.
Phần lễ gồm những lễ rước chân nhang vua Lê Đại Hành từ đền Lăng ở Bảo Thái (xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm), Lễ cáo yết mở cửa đình, Lễ  rước nước lên Đàn tế Thần nông, Lễ sái tịnh, Lễ cầu an trên Chùa Đọi, Lễ rước kiệu vua Lê Đại Hành, kiệu Thành hoàng làng và kiệu Tổ nghề trống, Lễ Khai hội tịch điền, Lễ dâng hương trước bàn thờ Thần nông và Linh vị vua Lê Đại Hành…
Phần lễ gồm những lễ rước chân nhang vua Lê Đại Hành từ đền Lăng ở Bảo Thái (xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm), Lễ cáo yết mở cửa đình, Lễ rước nước lên Đàn tế Thần nông, Lễ sái tịnh, Lễ cầu an trên Chùa Đọi, Lễ rước kiệu vua Lê Đại Hành, kiệu Thành hoàng làng và kiệu Tổ nghề trống, Lễ khai hội tịch điền, Lễ dâng hương trước bàn thờ Thần nông và Linh vị vua Lê Đại Hành…
 
Bên cạnh đó, phần hội cũng diễn ra hàng loạt những hoạt động văn hóa, thể thao như: Hội thi vẽ và trang trí trâu, tổ chức thi đấu giải vật mùa xuân thượng võ, thi đấu bóng chuyền, cờ tướng, biểu diễn nghệ thuật chèo, cùng nhiều trò chơi dân gian...
Bên cạnh đó, phần hội cũng diễn ra hàng loạt những hoạt động văn hóa, thể thao như: Hội thi vẽ và trang trí trâu, tổ chức thi đấu giải vật mùa xuân thượng võ, thi đấu bóng chuyền, cờ tướng, biểu diễn nghệ thuật chèo, cùng nhiều trò chơi dân gian...
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hùng tráng Lễ hội Gò Đống Đa

HOA LÊ |

Ngày 20.2 (Mùng 5 Tết Nguyên đán), Lễ hội kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được tổ chức trang nghiêm tại Gò Đống Đa (phường Quang Trung, quận Đống Đa).

Cận cảnh Suối Yến - chùa Hương ngày khai hội

VƯƠNG TRẦN |

Nằm trong quần thể khu di tích thắng cảnh Chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), suối Yến có chiều dài khoảng 4km là con đường thủy duy nhất từ bến Đục đến Hương Sơn. Mùa xuân đến, dòng suối này càng trở nên thơ mộng, hữu tình đưa đón du khách về miền đất Phật.

Siết chặt quản lý đối với chọi trâu Phú Thọ

Đào Bích |

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH,TT&DL) vừa có công văn hỏa tốc gửi Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Thọ yêu cầu siết chặt công tác tổ chức đối với Hội Chọi trâu xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hùng tráng Lễ hội Gò Đống Đa

HOA LÊ |

Ngày 20.2 (Mùng 5 Tết Nguyên đán), Lễ hội kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được tổ chức trang nghiêm tại Gò Đống Đa (phường Quang Trung, quận Đống Đa).

Cận cảnh Suối Yến - chùa Hương ngày khai hội

VƯƠNG TRẦN |

Nằm trong quần thể khu di tích thắng cảnh Chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), suối Yến có chiều dài khoảng 4km là con đường thủy duy nhất từ bến Đục đến Hương Sơn. Mùa xuân đến, dòng suối này càng trở nên thơ mộng, hữu tình đưa đón du khách về miền đất Phật.

Siết chặt quản lý đối với chọi trâu Phú Thọ

Đào Bích |

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH,TT&DL) vừa có công văn hỏa tốc gửi Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Thọ yêu cầu siết chặt công tác tổ chức đối với Hội Chọi trâu xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).