Huế: Kêu gọi đấu giá tranh, ảnh... hỗ trợ đồng bào chống dịch COVID-19

H.V.M |

Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa viết thư kêu gọi các văn nghệ sĩ không nên đứng ngoài mà hãy vào cuộc chống dịch COVID-19 bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Cụ thể, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên -Huế kêu gọi, phát động phong trào sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật trong toàn thể văn nghệ sĩ Thừa Thiên - Huế để phát huy tinh thần dân tộc, động viên y bác sĩ, các chiến sĩ cùng toàn thể nhân dân trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID- 19.

Các họa sĩ ở Thừa Thiên - Huế và khắp nơi hưởng ứng “Những ngày vẽ tranh chống dịch bệnh COVID- 19” từ ngày 4.4.2020 đến ngày 11.4.2020.

Các họa sĩ đăng ký vẽ tranh tại nhà. Tranh vẽ không quy định chủ đề, miễn là đẹp. Các bức tranh sẽ được bán đấu giá gây “Quỹ văn nghệ sĩ giúp đồng bào khó khăn vì dịch bệnh COVID- 19”.

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh Thừa Thiên - Huế hưởng ứng đóng góp ảnh đẹp để bán đấu giá gây “Quỹ văn nghệ sỹ giúp đồng bào khó khăn vì dịch bệnh COVID-19”.

Ngày 12.4 sẽ khởi động phiên bán đấu giá tranh, ảnh trên mạng Facebook.

Từ 6.4 -11.4, các văn nghệ sĩ có thể đóng góp lương thực, thực phẩm, tiền mặt... vào “Quỹ văn nghệ sĩ giúp đồng bào khó khăn vì dịch bệnh COVID - 19” tại Văn phòng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên - Huế (26 Lê Lợi-Huế); Văn phòng có trách nhiệm chuyển đến các hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ.

Theo nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc thì dịch bệnh COVID- 19 đang lan tràn đã làm thay đổi đến kịch tính cuộc sống trên toàn thế giới và trên đất nước chúng ta, trên quê hương Thừa Thiên - Huế.

Một nửa nhân loại đang bị cách li, bản thân chúng ta đang trong những ngày giãn cách xã hội. Tất cả những gì đang diễn ra, đang đặt thế giới trước nhiều nỗi lo âu. Từ sau Đại chiến thế giới lần thứ hai 1945, chưa hề có thách thức lớn như thế này đối với toàn nhân loại.

Chúng ta đã chứng kiến, thế giới đang trên 1 triệu người nhiễm virus Corona, trên 53.000 người chết, có nhiều cái chết tang thương.

Ở Việt Nam, hàng triệu người không thể đi làm trong cuộc mưu sinh, trẻ em không thể đến trường, nhiều sinh hoạt bị đình đốn...

Chúng ta đã chứng kiến toàn dân tộc Việt Nam đang đoàn kết cùng chính quyền quyết đẩy lùi nạn dịch. Tinh thần cộng đồng trách nhiệm đẩy lùi dịch bệnh đang diễn ra khắp nơi; tinh thần tương thân tương ái đang lan truyền trong xã hội; các bác sĩ, chiến sĩ nơi tuyến đầu đang gồng hết sức mình để ngăn chặn dịch bệnh COVID- 19 lây lan...

Trong bối cảnh đó, văn nghệ sỹ Thừa Thiên Huế không đứng ngoài cuộc chiến chống dịch bệnh COVID- 19.

H.V.M
TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc gây chú ý của nữ thần tượng Kpop Yoona trong bộ ảnh mới

Hải Ngọc |

Bộ hình mới nhất của mỹ nhân nhóm SNSD – "Im Yoona" trên tạp chí L’OFFICIEL với sự thay đổi đa dạng từ hình ảnh đến phong cách.

Công an Đắk Lắk nhảy flashmob tưng bừng tuyên truyền phòng COVID-19

Hữu Long |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ đoàn viên thanh niên Công an Đắk Lắk tổ chức các hoạt động tuyên truyền như nhảy flashmob với "Vũ điệu rửa tay - Ghen Cô Vy". Hoạt động diễn ra với mong muốn người dân chung tay phòng COVID-19.

Vừa khỏi COVID-19, Pink góp 1 triệu USD ủng hộ chống đại dịch

Thanh Hà |

Pink cho biết đã dương tính với virus SARS-CoV-2  từ 2 tuần trước và hiện đã cho kết quả âm tính.

Văn khấn Tết Thanh minh tại nhà ngắn gọn và chuẩn phong tục

Linh Chi (t/h) |

Theo quan niệm xa xưa của người Việt, dù ai đi đâu, làm gì đến dịp tháng 3 cũng cố gắng cùng gia đình đi tảo mộ như một cách để thể hiện thành kính với người đã khuất. Đây còn gọi là Tết thanh minh. Tuy nhiên, năm nay do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thay vì tụ tập, các gia đình nên thực hiện các nghi lễ tại nhà.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Nhan sắc gây chú ý của nữ thần tượng Kpop Yoona trong bộ ảnh mới

Hải Ngọc |

Bộ hình mới nhất của mỹ nhân nhóm SNSD – "Im Yoona" trên tạp chí L’OFFICIEL với sự thay đổi đa dạng từ hình ảnh đến phong cách.

Công an Đắk Lắk nhảy flashmob tưng bừng tuyên truyền phòng COVID-19

Hữu Long |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ đoàn viên thanh niên Công an Đắk Lắk tổ chức các hoạt động tuyên truyền như nhảy flashmob với "Vũ điệu rửa tay - Ghen Cô Vy". Hoạt động diễn ra với mong muốn người dân chung tay phòng COVID-19.

Vừa khỏi COVID-19, Pink góp 1 triệu USD ủng hộ chống đại dịch

Thanh Hà |

Pink cho biết đã dương tính với virus SARS-CoV-2  từ 2 tuần trước và hiện đã cho kết quả âm tính.

Văn khấn Tết Thanh minh tại nhà ngắn gọn và chuẩn phong tục

Linh Chi (t/h) |

Theo quan niệm xa xưa của người Việt, dù ai đi đâu, làm gì đến dịp tháng 3 cũng cố gắng cùng gia đình đi tảo mộ như một cách để thể hiện thành kính với người đã khuất. Đây còn gọi là Tết thanh minh. Tuy nhiên, năm nay do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thay vì tụ tập, các gia đình nên thực hiện các nghi lễ tại nhà.