Vừa khỏi COVID-19, Pink góp 1 triệu USD ủng hộ chống đại dịch

Thanh Hà |

Pink cho biết đã dương tính với virus SARS-CoV-2  từ 2 tuần trước và hiện đã cho kết quả âm tính.

"Hai tuần trước, con trai 3 tuổi của tôi - Jameson và tôi có triệu chứng COVID-19. Bác sĩ chăm sóc chính của chúng tôi đã cho xét nghiệm và tôi cho kết quả dương tính", USA Today dẫn thông tin chia sẻ của nữ ca sĩ trên Instagram hôm 3.4. Pink chia sẻ cùng thông báo bức ảnh chụp cô và con trai Jameson.

Theo Pink, gia đình cô đã ở nhà cách ly trong hai tuần qua theo chỉ dẫn của bác sĩ. Vài ngày trước, kết quả xét nghiệm cho thấy nữ ca sĩ đã âm tính.

Pink và con trai Jameson. Ảnh: USA Today.
Pink và con trai Jameson. Ảnh: USA Today.

Ngôi sao 40 tuổi cảnh báo, dịch bệnh nghiêm trọng và có thật. Cô khuyến cáo mọi người rằng, dịch bệnh gây bệnh từ thanh niên tới người già, người khỏe mạnh tới người ốm, người giàu cũng như người nghèo. Do đó, cần nỗ lực để triển khai xét nghiệm miễn phí và dễ tiếp cận hơn để bảo vệ cộng đồng.

Pink cam kết đóng góp nửa triệu USD để hỗ trợ các chuyên gia y tế trên tuyến đầu, cụ thể là cho Quỹ khẩn cấp của Bệnh viện Đại học Temple ở Philadelphia để vinh danh mẹ cô - Judy Moore, người đã làm việc ở đó trong 18 năm.

Khoản 500.000 USD khác sẽ được chuyển đến Quỹ Khủng hoảng COVID-19 khẩn cấp của thị trưởng thành phố Los Angeles.

"Cảm ơn tất cả các chuyên gia y tế của chúng ta và tất cả mọi người trên thế giới đang làm việc rất chăm chỉ để bảo vệ những người thân yêu của chúng ta. Các bạn là những người hùng của chúng tôi" - Pink chia sẻ.

"Hai tuần tới là rất quan trọng: Xin hãy ở nhà" - nữ ca sĩ nói thêm.

Pink đã giữ bí mật về việc mình mắc COVID-19 trong suốt những tuần qua. Cô chỉ công bố trên mạng xã hội hình ảnh các buổi làm bánh, tập thể dục, ca hát khi tắm cho con trai Jameson và khi con gái Willow học đàn piano.

Pink tên thật là Alecia Beth Moore, là một ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công và diễn viên người Mỹ sinh năm 1978.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Một cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp nhiễm COVID-19

Thanh Hà |

Trong quá trình tham gia hoạt động đối ngoại, một cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã nhiễm COVID-19.

WHO cảnh báo ngày càng có nhiều người trẻ chết vì COVID-19

Hải Anh |

Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hôm 3.4 rằng ngày càng nhiều bệnh nhân COVID-19 trẻ tuổi bệnh nặng và tử vong.

Bản đồ COVID-19 thế giới: Những nước chưa bị virus SARS-CoV-2 tấn công

Thanh Hà |

Ngày 12.1, chưa đầy 3 tháng trước, COVID-19 chỉ giới hạn ở Trung Quốc. Chưa ca mắc nào được phát hiện bên ngoài lãnh thổ nước này kể từ khi khởi phát.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Một cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp nhiễm COVID-19

Thanh Hà |

Trong quá trình tham gia hoạt động đối ngoại, một cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã nhiễm COVID-19.

WHO cảnh báo ngày càng có nhiều người trẻ chết vì COVID-19

Hải Anh |

Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hôm 3.4 rằng ngày càng nhiều bệnh nhân COVID-19 trẻ tuổi bệnh nặng và tử vong.

Bản đồ COVID-19 thế giới: Những nước chưa bị virus SARS-CoV-2 tấn công

Thanh Hà |

Ngày 12.1, chưa đầy 3 tháng trước, COVID-19 chỉ giới hạn ở Trung Quốc. Chưa ca mắc nào được phát hiện bên ngoài lãnh thổ nước này kể từ khi khởi phát.