"1987+: 30 chưa phải là Tết": Góc nhìn khác của một thế hệ

M. K |

Sau thành công của cuốn sách “1987” với số lượng 8.000 bản qua 3 lần in trong vòng 1 tháng, "1987+: 30 chưa phải là Tết” là cuốn tiếp nối trong dự án sách về tuổi 30, vẫn do nhà báo Nick M. chủ biên nhưng quy tụ nhóm tác giả mới hoàn toàn, trong đó có cả nhóm nhân vật sinh năm 1988 – những người bước qua cột mốc tuổi 30 trong năm 2018.

Khác với hành trình thời gian 30 năm của cuốn đầu, "1987+: 30 chưa phải là Tết" sẽ là những câu chuyện về tuổi 30, về những suy tư, trăn trở khi đã "tam thập nhi lập". 

 
 
Cuộc đời đã quật ngã họ nhiều lần theo cách này hay cách khác nhưng tất cả đều đứng lên, làm chủ bản thân và cuộc sống, sự nghiệp của chính mình. Trước tuổi 30, họ dành tất cả thời gian để khám phá thế giới. Khi bước sang tuổi 30, vùng đất mà họ muốn khai phá nhất chính là bản thân mình.   

So với màu sắc trong trẻo, ngây thơ và nhiều hoài niệm của "1987", cuốn sách lần này tiệm cận đến vấn đề xung đột thế hệ dường như rõ rệt hơn. Thế hệ mới đòi hỏi không gian riêng tư nhiều hơn, cho dù vẫn thích Tết cổ truyền, vẫn thấy đường dây gắn bó với quá khứ, với ông bà cha mẹ.

Có lẽ họ sẽ là một trong vài thế hệ cuối cùng trước khi xã hội Việt Nam đánh dấu một giai đoạn là kết quả và sinh ra, trưởng thành hoàn toàn trong vùng ảnh hưởng của toàn cầu hóa. Bởi thế nên ở những trang viết này, người đọc thấy có sự bâng khuâng man mác và cả ngập ngừng về một đổi thay nền tảng mà ở đó, công nghệ, thông tin và sự chuyển dịch nơi sinh sống đang cuốn phăng tất cả lao theo.

 
 

"1987+: 30 chưa phải là Tết" không dùng concept "ẩn danh" như "1987" mà là những câu chuyện, số phận của từng nhân vật. Sách được chia làm 2 phần, phần một là những câu chuyện của các tác giả sinh năm 1987, phần hai là những câu chuyện của thế hệ 1988. Với 15 câu chuyện sẽ là câu trả lời qua những suy nghĩ của những người trẻ hiện đại. 

"Trước tuổi 30, chúng tôi ẩn mình vì chưa biết mình sẽ ra sao, trở thành người thế nào nhưng khi tới cột mốc này, chúng tôi muốn cả thế giới biết mình là ai. Vì thế cuốn sách sẽ là những tâm tư cụ thể, những góc nhìn khác nhau về cuộc đời của rất nhiều nhân vật đang trải nghiệm độ tuổi 30", Chủ biên Nick M. chia sẻ.

 
 

Được biết, nhóm tác giả mới của cuốn sách hoạt động trên nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, y học, khoa học, du lịch, kinh doanh, ẩm thực và báo chí... 

Sách có sự tham gia đặc biệt của họa sĩ Đặng Hồng Quân, người vừa ra mắt 2 cuốn sách về ẩm thực rất được yêu thích có tên gọi "Lê la quà vặt" và "Ăn quà xuyên Việt" cùng nhà văn Trương Quý. Đặng Hồng Quân cũng bước sang tuổi 30 trong năm 2018, anh là người vẽ chân dung 15 tác giả sinh năm 1987 và 1988 trong "1987+: 30 chưa phải là Tết". 

M. K
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cổ vũ giới trẻ mặc áo dài truyền thống

Đào Bích |

Đương kim Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh tham gia làm giám khảo cuộc thi Duyên dáng áo dài 2018 để truyền tải thông điệp về tình yêu đối với quốc phục dân tộc. 

Giới trẻ phát cuồng với “đại phim trường miễn phí” ngay bờ vịnh Hạ Long

T.H |

Những ngày này, từ khóa cho các tín đồ du lịch và những người yêu hội hè là Lễ hội “Kỳ quan  muôn sắc hoa” đang diễn ra tưng bừng tại Sun World Halong Complex ngay bên vịnh Hạ Long. 

Trầm cảm bủa vây khiến giới trẻ muốn tìm đến cái chết

L.Hà |

Cái chết của nữ sinh trường THCS Tân Lâm (Hà Tĩnh) cách đây không lâu khiến nhiều người giật mình. Giới trẻ tìm đến cái chết ngày càng dễ dàng bởi những nguyên nhân tưởng chừng như không thể.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cổ vũ giới trẻ mặc áo dài truyền thống

Đào Bích |

Đương kim Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh tham gia làm giám khảo cuộc thi Duyên dáng áo dài 2018 để truyền tải thông điệp về tình yêu đối với quốc phục dân tộc. 

Giới trẻ phát cuồng với “đại phim trường miễn phí” ngay bờ vịnh Hạ Long

T.H |

Những ngày này, từ khóa cho các tín đồ du lịch và những người yêu hội hè là Lễ hội “Kỳ quan  muôn sắc hoa” đang diễn ra tưng bừng tại Sun World Halong Complex ngay bên vịnh Hạ Long. 

Trầm cảm bủa vây khiến giới trẻ muốn tìm đến cái chết

L.Hà |

Cái chết của nữ sinh trường THCS Tân Lâm (Hà Tĩnh) cách đây không lâu khiến nhiều người giật mình. Giới trẻ tìm đến cái chết ngày càng dễ dàng bởi những nguyên nhân tưởng chừng như không thể.