Những phong tục đón tết không giống ai của các nước

D.H (T/H) |

Mỗi quốc gia có một phong tục đón tết độc đáo với mong muốn cầu mong may mắn, an lành cho gia đình nhân dịp năm mới.

1. Tây Ban Nha: Ăn 12 quả nho lúc giao thừa

Tại Tây Ban Nha và một số quốc gia Mỹ Latinh, truyền thống đón năm mới là ăn 12 trái nho nhằm mang lại sự thịnh vượng và trái nho đại diện cho một tháng của năm tiếp theo.

12 quả nho đại diện cho 12 tháng trong năm. Ảnh: Jeff Koehler
12 quả nho đại diện cho 12 tháng trong năm. Ảnh: Jeff Koehler

Nhưng bạn cần ăn một trái nho cùng với tiếng chuông vào thời khắc giao thừa. Cách lý tưởng nhất là cắn đôi trái nho và nuốt vào trong bụng. 

2. Đập vỡ đĩa ở Đan Mạch

Một truyền thống đón năm mới ở Đan Mạch là ném đĩa vào cửa chính của nhà bạn bè hay hàng xóm. 

Ở Đan Mạch, người ta tin rằng càng có nhiều đĩa vỡ ngoài cửa vào sáng mùng một, gia chủ sẽ càng có nhiều bạn bè, vận may trong năm mới.
Ở Đan Mạch, người ta tin rằng càng có nhiều đĩa vỡ ngoài cửa vào sáng mùng một, gia chủ sẽ càng có nhiều bạn bè, vận may trong năm mới.

3. Scotland: Mời trai đẹp đến nhà xông đất

Để có một năm mới may mắn, người Scotland sẽ tìm cách mời bằng được những chàng trai cao ráo, da ngăm đen và đẹp trai làm vị khách đầu tiên đặt chân vào nhà mình trong năm mới.

Phong tục “xông đất” của người Scotland thể hiện niềm tin rằng người đầu tiên vào nhà trong năm mới sẽ quyết định đến vận may của gia chủ trong vòng 12 tháng tới đây.
Người đầu tiên vào nhà trong năm mới sẽ quyết định đến vận may của gia chủ trong vòng 12 tháng tới đây.

4. Đốt hình nộm, Ecuador

Mọi người làm hình nộm của các chính trị gia, ca sĩ hay người nổi tiếng để đốt chúng.
Mọi người làm hình nộm của các chính trị gia, ca sĩ hay người nổi tiếng để đốt chúng.
Ở Ecuador, người ta tin rằng hủy bỏ những vận xấu trong suốt 12 tháng vừa qua và hù dọa những thế lực xấu xa sẽ mang lại vận may và niềm vui trong năm mới.

5. Ý: Vứt bỏ đồ đạc

Tại thành phố Naples, mọi người thường vứt bỏ đỏ đạc cũ như tủ lạnh hay lò nướng khỏi ban công xuống đường.
Mọi người thường vứt bỏ đồ đạc cũ như tủ lạnh hay lò nướng khỏi ban công xuống đường.
Truyền thống này được cho là mang lại sự khởi đầu tươi sáng trong năm mới. Để tránh các trường hợp gây thương vong, phần lớn người dân lựa chọn những đồ đạc nhỏ và mềm để ném ra đường.

6. Philippines: Mặc đồ chấm bi

Đêm giao thừa, người dân sẽ mặc lên mình những món đồ có dạng tròn, bao gồm đồ có họa tiết chấm bi, chất đầy túi các loại tiền xu hoặc ăn những trái cây dạng tròn.

Tại Philippines, hình tròn tượng trưng cho tài lộc.
Tại Philippines, hình tròn tượng trưng cho tài lộc.
Người dân ở Philippines quan niệm rằng, việc bao quanh họ bằng những thứ có hình tròn (tượng trưng cho đồng xu) sẽ mang lại tiền và may mắn trong năm mới.

7. Mặc đồ lót màu mè, Mexico

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, quần lót màu đỏ được coi là món quà mang lại may mắn thành công trong năm mới.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, quần lót màu đỏ được coi là món quà mang lại may mắn thành công trong năm mới.

Theo truyền thống, màu đỏ sẽ mang lại tình yêu và sự lãng mạn, trong khi màu vàng là đại diện của sự giàu có và thành công.

8. 108 tiếng chuông, Nhật Bản

Vào thời khắc giao thừa, tất cả các ngôi chùa và đền ở Nhật Bản đánh 108 tiếng chuông để xua đuổi 108 cảm xúc ma quỷ của con người.
Vào thời khắc giao thừa, tất cả các ngôi chùa và đền ở Nhật Bản đánh 108 tiếng chuông để xua đuổi 108 cảm xúc ma quỷ của con người. 
Người Nhật tin rằng, tiếng chuông sẽ giúp xóa bỏ tội lỗi của họ trong năm cũ. Theo truyền thống, 107 tiếng chuông được đánh vào ngày cuối cùng của năm cũ và 108 tiếng chuông trong ngày đầu tiên của năm mới.
D.H (T/H)
TIN LIÊN QUAN

TPHCM được bắn pháo hoa 4 điểm mừng Tết Dương lịch 2018

Theo VnExpress |

Chính phủ cho phép thành phố bắn pháo hoa 4 điểm mừng Tết Dương lịch và 6 điểm mừng Tết Nguyên đán bằng tiền xã hội hoá.

Tết dương lịch với giải Ngoại hạng

VIỆT ANH |

Giải Ngoại hạng Anh sẽ bước sang vòng 21 với các cặp đấu Chelsea - Stoke City (22h00 ngày 30.12), Liverpool - Leicester (22h00 ngày 30.12), Man United - Southampton (0h30 ngày 31.12), Crystal Palace - Man City (20h30 ngày 31.12), West Brom - Arsenal (23h30 ngày 31.12)…

Người Sài Gòn nườm nượp ra bến xe về quê, đường xá kẹt cứng

MINH QUÂN |

Chiều 29.12, người dân tại TPHCM đổ dồn về các bến xe mua vé đi nghỉ Tết dương lịch 2018. Các tuyến đường xung quanh bến xe Miền Đông xảy ra ùn tắc kéo dài hàng km.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM được bắn pháo hoa 4 điểm mừng Tết Dương lịch 2018

Theo VnExpress |

Chính phủ cho phép thành phố bắn pháo hoa 4 điểm mừng Tết Dương lịch và 6 điểm mừng Tết Nguyên đán bằng tiền xã hội hoá.

Tết dương lịch với giải Ngoại hạng

VIỆT ANH |

Giải Ngoại hạng Anh sẽ bước sang vòng 21 với các cặp đấu Chelsea - Stoke City (22h00 ngày 30.12), Liverpool - Leicester (22h00 ngày 30.12), Man United - Southampton (0h30 ngày 31.12), Crystal Palace - Man City (20h30 ngày 31.12), West Brom - Arsenal (23h30 ngày 31.12)…

Người Sài Gòn nườm nượp ra bến xe về quê, đường xá kẹt cứng

MINH QUÂN |

Chiều 29.12, người dân tại TPHCM đổ dồn về các bến xe mua vé đi nghỉ Tết dương lịch 2018. Các tuyến đường xung quanh bến xe Miền Đông xảy ra ùn tắc kéo dài hàng km.