TS Đoàn Hương phát ngôn vạ miệng: Không nên đề cao mình, nếu có lỗi phải xin lỗi

Nguyễn Hà |

Bàn về phát ngôn “đám quần chúng” của TS Đoàn Hương trên sóng truyền hình vừa qua cũng như những phát ngôn của nhiều người trước đó bị dư luận “ném đá”, chuyên gia văn hóa, PGS.TS Phạm Ngọc Trung cho rằng, nếu có lỗi thì phải xin lỗi. 

Chuyên gia văn hóa, PGS.TS Phạm Ngọc Trung đã nêu quan điểm rất rõ ràng trước hàng loạt phát ngôn vạ miệng khiến dư luận xôn xao gần đây.

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, trong ngôn ngữ giao tiếp nói chung, đặc biệt là ngôn ngữ giao tiếp ứng xử trên truyền thông, đòi hỏi phải có sự suy nghĩ kỹ càng và sự trình bày ngôn từ chính xác. Nếu trình bày chủ quan, võ đoán hay vội vàng sẽ dẫn đến những hiểu nhầm của công chúng, đây là điều rất đáng tiếc.

PGS.TS Phạm Ngọc Trung cho rằng, khi trình bày một vấn đề hay câu từ nào đó chưa được rõ nghĩa dẫn đến sự hiểu nhầm của công chúng thì phải có sự trình bày lại. Hoặc nếu như thấy đó là sự sơ suất về mặt quan niệm hoặc chuyên môn hay ngôn từ thì nên có lời xin lỗi công chúng để dư luận hiểu mình hơn.

Trong quá trình làm việc không thể tránh khỏi những tai nạn hoặc đôi khi những suy nghĩ dùng từ chưa đúng chỗ. Ở các quốc gia khác như Nga, Mỹ, Anh hay Pháp khi phát ngôn trên trường quốc tế có sự sai sót thì họ đều thanh minh và xin lỗi, đó là việc hết sức bình thường.

“Trong sinh hoạt văn hóa hiện đại ngày nay, chúng ta không nên đề cao mình quá mức, không nên có sự tự kiêu hay nhìn nhận một vấn đề nào đó một cách quá cực đoan, không nên đề cao mình lên trên hết và không coi người khác ra sao, đó là điều hết sức hạn chế và không nên tồn tại trong sinh hoạt hiện đại ngày nay” – PG.TS Phạm Ngọc Trung khẳng định.

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, văn hóa xin lỗi ở Việt Nam có lịch sử rất lâu đời, nhưng dưới sự biến đổi của xã hội hiện nay thì lời xin lỗi có nhiều biến tướng và thái cực khác nhau. Có những người biết mình sai và xin lỗi thực sự, thành tâm để sửa chữa, nhưng cũng có trường hợp chỉ xin lỗi qua loa nhằm xoa dịu dư luận, cũng có trường hợp xin lỗi để đánh bóng mình chứ bản thân không hề có ý thức về việc mình có lỗi.

Điều này phụ thuộc vào cách nhìn nhận, cách ứng xử của từng người, nếu nói sai mà nhận thức được việc mình sai là điều rất tốt, rất tiến bộ và điều đó tốt cho mình trong mọi chuyện sau này. Biết lỗi và biết xin lỗi thì mới sửa được lỗi, còn nếu cứ bảo thủ và dấn thân quá sâu vào những hiểu nhầm hay mâu thuẫn với công chúng và truyền thông thì rất không tốt. Nếu có lỗi và xin lỗi để sửa chữa là rất tốt, có như thế xã hội mới phát triển được. 

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Những phát ngôn trước đám đông bị "ném đá"

D.H (T/H) |

Sự việc TS Đoàn Hương với phát ngôn “đám quần chúng” trên sóng truyền hình vẫn đang gây bão dư luận, trước đó nhiều chính khách, nghệ sĩ nổi tiếng cũng vướng vào lùm xùm này bởi những phát ngôn vạ miệng.

Thầy của TS Đoàn Hương không chấp nhận phát ngôn "đám quần chúng" của học trò

Kỳ Trinh |

“Cô ấy là học trò của tôi. Nói chung đó là một người tốt, có tài nhưng không biết cách kiểm soát cảm xúc của mình”, GS Hà Minh Đức nói về phát ngôn “đám quần chúng” gây sóng dư luận của TS Đoàn Hương trong mấy ngày gần đây.

TS Đoàn Hương: Kêu gọi không “ném đá” sáng tạo nhưng thiếu tôn trọng "đám quần chúng"

HUYÊN NGUYỄN |

Trước những phản ứng gay gắt của dư luận về phát ngôn của TSKH Đoàn Hương khi gọi những người “ném đá” đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền là “đám quần chúng”, giáo viên Vũ Thị Đỗ Quyên - Trường THPT Lương Thế Vinh cơ sở 1 (Hà Nội) cho rằng: Khi TS Đoàn Hương kêu gọi mọi người không “ném đá” ý tưởng sáng tạo thì bà cũng cần phải tôn trọng công chúng.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Những phát ngôn trước đám đông bị "ném đá"

D.H (T/H) |

Sự việc TS Đoàn Hương với phát ngôn “đám quần chúng” trên sóng truyền hình vẫn đang gây bão dư luận, trước đó nhiều chính khách, nghệ sĩ nổi tiếng cũng vướng vào lùm xùm này bởi những phát ngôn vạ miệng.

Thầy của TS Đoàn Hương không chấp nhận phát ngôn "đám quần chúng" của học trò

Kỳ Trinh |

“Cô ấy là học trò của tôi. Nói chung đó là một người tốt, có tài nhưng không biết cách kiểm soát cảm xúc của mình”, GS Hà Minh Đức nói về phát ngôn “đám quần chúng” gây sóng dư luận của TS Đoàn Hương trong mấy ngày gần đây.

TS Đoàn Hương: Kêu gọi không “ném đá” sáng tạo nhưng thiếu tôn trọng "đám quần chúng"

HUYÊN NGUYỄN |

Trước những phản ứng gay gắt của dư luận về phát ngôn của TSKH Đoàn Hương khi gọi những người “ném đá” đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền là “đám quần chúng”, giáo viên Vũ Thị Đỗ Quyên - Trường THPT Lương Thế Vinh cơ sở 1 (Hà Nội) cho rằng: Khi TS Đoàn Hương kêu gọi mọi người không “ném đá” ý tưởng sáng tạo thì bà cũng cần phải tôn trọng công chúng.