TS Đoàn Hương: Kêu gọi không “ném đá” sáng tạo nhưng thiếu tôn trọng "đám quần chúng"

HUYÊN NGUYỄN |

Trước những phản ứng gay gắt của dư luận về phát ngôn của TSKH Đoàn Hương khi gọi những người “ném đá” đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền là “đám quần chúng”, giáo viên Vũ Thị Đỗ Quyên - Trường THPT Lương Thế Vinh cơ sở 1 (Hà Nội) cho rằng: Khi TS Đoàn Hương kêu gọi mọi người không “ném đá” ý tưởng sáng tạo thì bà cũng cần phải tôn trọng công chúng.

Cô giáo Đỗ Quyên chia sẻ, các nghiên cứu khoa học đều cần được trân trọng nhưng không phải nghiên cứu nào cũng mang tính thực tiễn cao. Hiện nay, xã hội chúng ta đang có tình trạng rất nhiều nghiên cứu thậm chí là đề tài cấp nhà nước nhưng viết ra rồi lại “vứt xó” vì không khả thi. Thế nhưng, không vì thế mà chúng ta “quay lưng” với đề xuất mới.

Việc TS Đoàn Hương kêu gọi mọi người không “ném đá” ý tưởng sáng tạo nhưng phát ngôn “đám quần chúng” của bà đã xúc phạm đến nhân dân.

“Chúng ta phải trân trọng những người đang hằng ngày sử dụng tiếng Việt bởi ngôn ngữ là của nhân dân. Thế nên, không thể gọi nhân dân là “đám quần chúng” được. Phát ngôn này hơi mang tính miệt thị, hồ đồ”, cô Quyên bày tỏ.

Theo cô Quyên, việc cải tiến, cải cách để xã hội phát triển là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, với đề xuất của PGS-TS Bùi Hiền lần này thì có rất nhiều bất cập. Bởi nó kéo theo nhiều hệ luỵ như toàn dân sẽ phải học lại chữ, toàn bộ văn bản, quy định, sách vở trong giáo dục sẽ phải viết lại, in lại.

“Là một giáo viên dạy văn, tôi thấy điều nguy hại nhất là ảnh hưởng tới cả ngữ âm tiếng Việt. Nếu hạn chế số chữ cũng có nghĩa là chúng ta sẽ hạn chế đi cả sự linh hoạt, sinh động trong ngôn ngữ của chúng ta, mà theo tôi, đây là thế mạnh của tiếng Việt”.

Xã hội đang ngày càng phát triển, cùng với đó là sự “lên ngôi” của mạng xã hội. Đây là ưu điểm nhưng đồng thời cũng có mặt trái của nó, không ít những trường hợp “ném đá” một cách a dua. Bên cạnh những ý kiến phát biểu nghiêm túc, có theo dõi, nghiên cứu, bình luận một cách khách quan, văn hoá thì cũng có không ít ý kiến nói theo, không đọc kĩ vấn đề, thậm chí còn dùng những từ ngữ mạt sát, bậy bạ, vô văn hoá.

Điều này hoàn toàn đáng bị lên án. Bởi những lời nói thiếu trách nhiệm từ mạng xã hội sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lí, cuộc đời và sự nghiệp của người bị “ném đá”. Chúng ta cần thể quan điểm một cách có văn hoá, nữ giáo viên bày tỏ.

Đồng quan điểm, Th.S – nữ hoàng doanh nhân Ngô Thị Kim Chi cho biết: Thực tế, có những người vì những mục đích khác nhau mà đăng tải các bài viết trên mạng xã hội với lời lẽ bôi nhọ, giễu cợt, làm cho người tiếp nhận có cái nhìn thiên lệch về nghiên cứu này.

Nếu người tiếp nhận thông tin không tỉnh táo kiểm chứng sẽ lập tức có những phản ứng không đúng, hướng dư luận đến cách hiểu sai lệch. Vì thế, mỗi người cần phải học văn hoá ứng xử và tiếp nhận thông tin.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

TS Đoàn Hương "vạ miệng" nói "đám quần chúng" thì nên xin lỗi

D.H |

Cộng đồng mạng đang dậy sóng trước phát ngôn của TS Đoàn Hương - Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn gọi những người “ném đá” đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền là “đám quần chúng không hiểu gì”. Dù TS Đoàn Hương đã lên tiếng đính chính và khẳng định mình không hề có phát ngôn nào như vậy, nhưng nhiều người cho rằng, đây chỉ là sự bao biện của vị TS này.

Tiến sĩ Đoàn Hương có phát ngôn “đám quần chúng ném đá Tiếq Việt” hay không?

Bích Hà |

Trước việc bị cộng đồng mạng chỉ trích, cho rằng đã gọi những người “ném đá” đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền là “đám quần chúng vô văn hóa”, TS khoa học Đoàn Hương khẳng định bà không hề có phát ngôn nào như vậy.

Tiến sĩ Đoàn Hương: Nếu cải tiến chữ tiếng Việt, chắc người dân phải đi học lại lớp 1

Bích Hà |

“Tôi nói vui là nếu công trình cải tiến chữ viết của PGS-TS Bùi Hiền được đưa vào áp dụng, chắc tôi phải cùng học với các cháu lớp 1. Vì đọc văn bản soạn thảo theo kiểu chữ mới mà không hiểu gì"- Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương chia sẻ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

TS Đoàn Hương "vạ miệng" nói "đám quần chúng" thì nên xin lỗi

D.H |

Cộng đồng mạng đang dậy sóng trước phát ngôn của TS Đoàn Hương - Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn gọi những người “ném đá” đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền là “đám quần chúng không hiểu gì”. Dù TS Đoàn Hương đã lên tiếng đính chính và khẳng định mình không hề có phát ngôn nào như vậy, nhưng nhiều người cho rằng, đây chỉ là sự bao biện của vị TS này.

Tiến sĩ Đoàn Hương có phát ngôn “đám quần chúng ném đá Tiếq Việt” hay không?

Bích Hà |

Trước việc bị cộng đồng mạng chỉ trích, cho rằng đã gọi những người “ném đá” đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền là “đám quần chúng vô văn hóa”, TS khoa học Đoàn Hương khẳng định bà không hề có phát ngôn nào như vậy.

Tiến sĩ Đoàn Hương: Nếu cải tiến chữ tiếng Việt, chắc người dân phải đi học lại lớp 1

Bích Hà |

“Tôi nói vui là nếu công trình cải tiến chữ viết của PGS-TS Bùi Hiền được đưa vào áp dụng, chắc tôi phải cùng học với các cháu lớp 1. Vì đọc văn bản soạn thảo theo kiểu chữ mới mà không hiểu gì"- Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương chia sẻ.