Những phát ngôn trước đám đông bị "ném đá"

D.H (T/H) |

Sự việc TS Đoàn Hương với phát ngôn “đám quần chúng” trên sóng truyền hình vẫn đang gây bão dư luận, trước đó nhiều chính khách, nghệ sĩ nổi tiếng cũng vướng vào lùm xùm này bởi những phát ngôn vạ miệng.

TS Đoàn Hương với phát ngôn “đám quần chúng”

Câu nói nhạy cảm của nhà nghiên cứu văn học, TS Đoàn Hương trong chương trình Cà phê sáng phát sóng trên VTV3 xung quanh vấn đề cải tiến tiếng Việt đã vấp phải những phản ứng trái chiều từ dư luận.

Phát ngôn của TS Đoàn Hương khiến dư luận dậy sóng.
Phát ngôn của TS Đoàn Hương khiến dư luận dậy sóng.

Theo đó, bà đã gọi những người người lên tiếng chỉ trích, phản đối công trình khoa học cải tiến chữ quốc ngữ của tác giả Bùi Hiền là “đám quần chúng”. Cách nói của TS Đoàn Hương được cho là thiếu tôn trọng dư luận.

Phát ngôn "ở quận 1 không hiểu luật thì về U Minh sống" của ông Đoàn Ngọc Hải

Khi cùng đoàn liên ngành xuống đường dẹp vỉa hè hôm 21.9, trước việc trần tình của một tài xế ôtô bị xử phạt, ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định, việc đậu đỗ xe trên vỉa hè của tài xế là vi phạm và rằng: "Đến quận 1 này phải học luật, phải làm việc theo luật, chấp hành theo luật, còn không vào rừng U Minh sống, chứ không thể sống ở quận 1”.

Ông Đoàn Ngọc Hải: “'ở quận 1 không hiểu luật thì về U Minh sống'
Ông Đoàn Ngọc Hải: “Ở quận 1 không hiểu luật thì về U Minh sống"

Sau đó, trước phản ứng của dư luận và cơ quan chức năng, ông Hải giải thích rằng, ông "không có ý gì với người dân U Minh thân thương" mà "chỉ muốn lấy hình tượng để nhắc nhở các tài xế đừng dùng luật rừng khi cố tình vi phạm rồi cãi cố".

Phát ngôn của Thanh Lam: “Miền Nam nhiều ca sĩ chẳng học hành”

Diva Thanh Lam không hề e dè khi đưa nhận định về sự phân biệt giữa nghệ sĩ hai miền Nam - Bắc: "Không có ngành nghề nào không cần phải học cả. Vì khi không có trình độ thực sự thì không khai thác chiều sâu được, nó chỉ hớt váng được lúc đầu thôi. Nhưng trong miền Nam lại nổi lên nhiều ca sĩ chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông. Tôi đặt dấu hỏi về điều này". 

Diva Thanh Lam gây nên làn sóng dư luận với phát ngôn nghệ sĩ miền Nam chẳng học hành gì.
Diva Thanh Lam gây nên làn sóng dư luận với phát ngôn nghệ sĩ miền Nam chẳng học hành gì.

Phát biểu này của diva Thanh Lam đã dấy lên nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận, nhiều ca sĩ, nghệ sĩ miền Nam đã lên tiếng phản đối phát biểu này của nữ ca sĩ.

Hương Giang Idol vạ miệng, phát ngôn vô lễ với nghệ sĩ cha chú

Vào giữa tháng 5.2017, giọng ca chuyển giới Hương Giang Idol vướng phải ồn ào vô lễ với nghệ sĩ Trung Dân khi cùng quay một gameshow truyền hình.

Hương Giang Idol bị cho là vô lễ với nghệ sĩ cha chú.
Hương Giang Idol bị cho là vô lễ với nghệ sĩ cha chú.

Cụ thể, MC Đại Nghĩa đưa ra câu hỏi: "Cát Tường hay than phiền anh Trung Dân thích tìm tòi khám phá máy móc, xem xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần, ông ấy đút đầu vào… (ba chấm) và ông ấy bị thương". Hương Giang vô tư viết đáp án là "đút đầu vô cầu tiêu". Hành động này khiến nghệ sĩ Trung Dân cảm thấy bị xúc phạm danh dự nặng nề.

D.H (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Tiến sĩ Đoàn Hương: Nếu cải tiến chữ tiếng Việt, chắc người dân phải đi học lại lớp 1

Bích Hà |

“Tôi nói vui là nếu công trình cải tiến chữ viết của PGS-TS Bùi Hiền được đưa vào áp dụng, chắc tôi phải cùng học với các cháu lớp 1. Vì đọc văn bản soạn thảo theo kiểu chữ mới mà không hiểu gì"- Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương chia sẻ.

Ca sĩ miền Nam “phản pháo” diva Thanh Lam: Nhiều người học tiến sĩ thanh nhạc nhưng vẫn là thợ hát

Bích Hà - Bích Ngọc |

Nhiều ca sĩ cho rằng, việc được đào tạo bài bản không phải là yếu tố quyết định thành công của một nghệ sĩ. Vì làm nghệ thuật phụ thuộc rất lớn vào tố chất, năng khiếu bẩm sinh.

Ông Đoàn Ngọc Hải gửi thư hồi đáp về phát ngôn “rừng U Minh”

Theo Dân trí |

Trong thư hồi đáp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải cho rằng, câu nói của ông phải được hiểu đúng và phải đặt trong bối cảnh của thời điểm đó. “Tôi không có ý nào liên quan hay ám chỉ đến người dân U Minh thân thương nói riêng và người dân Cà Mau nói chung”, ông Hải khẳng định.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tiến sĩ Đoàn Hương: Nếu cải tiến chữ tiếng Việt, chắc người dân phải đi học lại lớp 1

Bích Hà |

“Tôi nói vui là nếu công trình cải tiến chữ viết của PGS-TS Bùi Hiền được đưa vào áp dụng, chắc tôi phải cùng học với các cháu lớp 1. Vì đọc văn bản soạn thảo theo kiểu chữ mới mà không hiểu gì"- Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương chia sẻ.

Ca sĩ miền Nam “phản pháo” diva Thanh Lam: Nhiều người học tiến sĩ thanh nhạc nhưng vẫn là thợ hát

Bích Hà - Bích Ngọc |

Nhiều ca sĩ cho rằng, việc được đào tạo bài bản không phải là yếu tố quyết định thành công của một nghệ sĩ. Vì làm nghệ thuật phụ thuộc rất lớn vào tố chất, năng khiếu bẩm sinh.

Ông Đoàn Ngọc Hải gửi thư hồi đáp về phát ngôn “rừng U Minh”

Theo Dân trí |

Trong thư hồi đáp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải cho rằng, câu nói của ông phải được hiểu đúng và phải đặt trong bối cảnh của thời điểm đó. “Tôi không có ý nào liên quan hay ám chỉ đến người dân U Minh thân thương nói riêng và người dân Cà Mau nói chung”, ông Hải khẳng định.