Thầy của TS Đoàn Hương không chấp nhận phát ngôn "đám quần chúng" của học trò

Kỳ Trinh |

“Cô ấy là học trò của tôi. Nói chung đó là một người tốt, có tài nhưng không biết cách kiểm soát cảm xúc của mình”, GS Hà Minh Đức nói về phát ngôn “đám quần chúng” gây sóng dư luận của TS Đoàn Hương trong mấy ngày gần đây.

Câu nói nhạy cảm của nhà nghiên cứu văn học, TS Đoàn Hương trong chương trình Cà phê sáng phát sóng trên VTV3 xung quanh vấn đề cải tiến tiếng Việt đã vấp phải những phản ứng trái chiều từ dư luận. Theo đó, bà đã gọi những người người lên tiếng chỉ trích, phản đối công trình khoa học cải tiến chữ quốc ngữ của tác giả Bùi Hiền là “đám quần chúng”. Cách nói của TS Đoàn Hương được cho là thiếu tôn trọng dư luận.

TS Đoàn Hương là cái tên quen thuộc với nhiều người. Bà cũng là nhân vật được truyền hình, báo chí ưu ái. Dù biết TS Đoàn Hương nổi tiếng cá tính, tuy nhiên phát ngôn lần này của bà đã thực sự khiến nhiều người giật mình.

Trao đổi về vấn đề này, GS Hà Minh Đức cho hay, dù quá hiểu tính cách mạnh miệng của học trò nhưng ông vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nghe Đoàn Hương gọi dư luận là “đám quần chúng”.

“Phát ngôn của cô ấy không chỉ là bột phát mà còn là hệ quả của một tính cách. Cô ấy không phải là nhà ngôn ngữ thì sao lại mời tham gia vào việc trả lời về một công trình nghiên cứu ngôn ngữ. Hơn nữa, Hương là một người văng-tê, không để ý quy củ, nói năng mạnh bạo.

Tôi nhớ, trong một chương trình Giai điệu tự hào, cô ấy đã so sánh âm nhạc của Trịnh Công Sơn giống như quả bom được đặt vào tim và nổ tung. Có lần cô ấy lại ví một nhà xuất bản là nhà hậu sinh. Như thế là quá cường điệu, khập khiễng. Vận dụng lối nói quá để tạo ra sự sắc sảo là quyền của cô ấy. Nhưng không thể chấp nhận chuyện gọi dư luận là đám quần chúng”, GS Hà Minh Đức cho hay.

Kỳ Trinh
TIN LIÊN QUAN

TS Đoàn Hương: Kêu gọi không “ném đá” sáng tạo nhưng thiếu tôn trọng "đám quần chúng"

HUYÊN NGUYỄN |

Trước những phản ứng gay gắt của dư luận về phát ngôn của TSKH Đoàn Hương khi gọi những người “ném đá” đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền là “đám quần chúng”, giáo viên Vũ Thị Đỗ Quyên - Trường THPT Lương Thế Vinh cơ sở 1 (Hà Nội) cho rằng: Khi TS Đoàn Hương kêu gọi mọi người không “ném đá” ý tưởng sáng tạo thì bà cũng cần phải tôn trọng công chúng.

Thưa TS Đoàn Hương, "đám quần chúng" ấy có nhiều nhà trí thức đáng trân trọng

ĐĂNG TRUNG |

Về ý tưởng cải cách chữ viết của PGS.TS Bùi Hiền, ngày 28.11, trong chương trình “Café Sáng” trên VTV, TS Đoàn Hương phát biểu: “Khi một ý tưởng mới ra đời, trước hết phải suy ngẫm, nhìn nhận nó bằng con mắt khoa học, đây là một công trình khoa học cho nên phải có ý kiến của các nhà khoa học chứ không phải là đám quần chúng không hiểu gì cứ ào ào vào ném đá…”.

TS Đoàn Hương "vạ miệng" nói "đám quần chúng" thì nên xin lỗi

D.H |

Cộng đồng mạng đang dậy sóng trước phát ngôn của TS Đoàn Hương - Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn gọi những người “ném đá” đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền là “đám quần chúng không hiểu gì”. Dù TS Đoàn Hương đã lên tiếng đính chính và khẳng định mình không hề có phát ngôn nào như vậy, nhưng nhiều người cho rằng, đây chỉ là sự bao biện của vị TS này.

Tiến sĩ Đoàn Hương có phát ngôn “đám quần chúng ném đá Tiếq Việt” hay không?

Bích Hà |

Trước việc bị cộng đồng mạng chỉ trích, cho rằng đã gọi những người “ném đá” đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền là “đám quần chúng vô văn hóa”, TS khoa học Đoàn Hương khẳng định bà không hề có phát ngôn nào như vậy.

Tiến sĩ Đoàn Hương: Nếu cải tiến chữ tiếng Việt, chắc người dân phải đi học lại lớp 1

Bích Hà |

“Tôi nói vui là nếu công trình cải tiến chữ viết của PGS-TS Bùi Hiền được đưa vào áp dụng, chắc tôi phải cùng học với các cháu lớp 1. Vì đọc văn bản soạn thảo theo kiểu chữ mới mà không hiểu gì"- Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương chia sẻ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TS Đoàn Hương: Kêu gọi không “ném đá” sáng tạo nhưng thiếu tôn trọng "đám quần chúng"

HUYÊN NGUYỄN |

Trước những phản ứng gay gắt của dư luận về phát ngôn của TSKH Đoàn Hương khi gọi những người “ném đá” đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền là “đám quần chúng”, giáo viên Vũ Thị Đỗ Quyên - Trường THPT Lương Thế Vinh cơ sở 1 (Hà Nội) cho rằng: Khi TS Đoàn Hương kêu gọi mọi người không “ném đá” ý tưởng sáng tạo thì bà cũng cần phải tôn trọng công chúng.

Thưa TS Đoàn Hương, "đám quần chúng" ấy có nhiều nhà trí thức đáng trân trọng

ĐĂNG TRUNG |

Về ý tưởng cải cách chữ viết của PGS.TS Bùi Hiền, ngày 28.11, trong chương trình “Café Sáng” trên VTV, TS Đoàn Hương phát biểu: “Khi một ý tưởng mới ra đời, trước hết phải suy ngẫm, nhìn nhận nó bằng con mắt khoa học, đây là một công trình khoa học cho nên phải có ý kiến của các nhà khoa học chứ không phải là đám quần chúng không hiểu gì cứ ào ào vào ném đá…”.

TS Đoàn Hương "vạ miệng" nói "đám quần chúng" thì nên xin lỗi

D.H |

Cộng đồng mạng đang dậy sóng trước phát ngôn của TS Đoàn Hương - Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn gọi những người “ném đá” đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền là “đám quần chúng không hiểu gì”. Dù TS Đoàn Hương đã lên tiếng đính chính và khẳng định mình không hề có phát ngôn nào như vậy, nhưng nhiều người cho rằng, đây chỉ là sự bao biện của vị TS này.

Tiến sĩ Đoàn Hương có phát ngôn “đám quần chúng ném đá Tiếq Việt” hay không?

Bích Hà |

Trước việc bị cộng đồng mạng chỉ trích, cho rằng đã gọi những người “ném đá” đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền là “đám quần chúng vô văn hóa”, TS khoa học Đoàn Hương khẳng định bà không hề có phát ngôn nào như vậy.

Tiến sĩ Đoàn Hương: Nếu cải tiến chữ tiếng Việt, chắc người dân phải đi học lại lớp 1

Bích Hà |

“Tôi nói vui là nếu công trình cải tiến chữ viết của PGS-TS Bùi Hiền được đưa vào áp dụng, chắc tôi phải cùng học với các cháu lớp 1. Vì đọc văn bản soạn thảo theo kiểu chữ mới mà không hiểu gì"- Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương chia sẻ.