Thư viện Uông Bí nói gì về việc tiêu hủy hơn 10.000 cuốn sách?

Nguyễn Hùng |

Dư luận, bạn đọc tiếc nuối trước việc Thư viện TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tiêu hủy hơn 10.000 cuốn sách, sau khi một tờ báo thông tin về vụ việc này. Làm việc với báo Lao Động sáng nay (16.3), lãnh đạo Thư viện Uông Bí cho biết, tất cả số sách trên đều trong tình trạng mục, nát không thể khôi phục được, nên đành xin tiêu hủy vào năm 2014.

Theo bà Đỗ Thị Thúy Hạnh – Giám đốc Trung tâm truyền thông và Văn hóa TP. Uông Bí, đơn vị quản lý thư viện – Thư viện Uông Bí, kể từ khi thành lập năm 1961, đã trải qua 4 lần chuyển trụ sở và phải đến năm 2005 mới ổn định ở trụ sở hiện nay. Trong quá trình đó, cùng công tác bảo quản, thời tiết…, nhiều sách, tạp chí, báo…bị rách nát, mối mọt, hư hỏng.

Đến năm 2009, do những sách từ năm 1984 trở về trước đã cũ, ẩm mốc và mọt sách xâm lấn ngày càng nhiều, không có kinh phí để xử lý, bảo quản hạn chế nên thư viện đã chuyển số sách trên vào một kho riêng.

“Do có sách bị hư hại nặng và không thể phục hồi được nên năm 2014, Thư viện thành phố đề nghị thanh lọc tài liệu để xử lý, trong đó có trên 10.000 cuốn như có báo đưa. Số sách này gồm nhiều thể loại và đều là những sách của thư viện trước năm 1984. Không ai dại gì mà tiêu hủy sách nếu như vẫn còn dùng được. Hơn nữa, trong hơn 10.000 cuốn sách trên, cũng có nhiều cuốn sách không còn nữa do bị thất lạc trong quá trình độc giả mượn về đọc trước năm 2014” – bà Hạnh cho biết.

Phòng mượn sách, Thư viện Uông Bí. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phòng mượn sách, Thư viện Uông Bí. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cũng theo bà Hạnh, 27 loại tạp chí, báo được thanh lý, tiêu hủy cùng đợt năm 2014 cũng trong tình trạng bị mối mọt xông nặng.

Được biết, hiện Thư viện TP.Uông Bí có 10.965 cuốn sách thuộc các bộ môn tri thức tại phòng mượn; 2.650 cuốn tại phòng thiếu nhi; 574 cuốn tại phòng tra cứu; và 27 loại báo, tạp chí, trong đó chú trọng các nhật báo để phục vụ bạn đọc.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Cụm công trình thư viện - bảo tàng nghìn tỉ liên tục bị vỡ kính

Trần Ngọc Duy |

Cụm công trình kiến trúc Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh nằm bên bờ vịnh Hạ Long, thuộc phường Hồng Hải, TP. Hạ Long được đưa vào hoạt động từ 10.2013.

Hoàn thành ước nguyện thư viện sách của nhà báo Đinh Hữu Dư

C.N |

Để hoàn thành ước mơ dang dở của nhà báo Đinh Hữu Dư, một thư viện sách mang tên anh đã được chương trình Điều ước thứ 7 dành tặng cho học sinh nghèo vùng cao Yên Bái.

Quảng Ninh: Cụm công trình kiến trúc thư viện- bảo tàng nghìn tỉ liên tục bị vỡ kính

T.N.D |

Cụm công trình kiến trúc Bảo tàng - Thư viện tỉnh nằm ở khu quần thể các công trình văn hóa và Cung quy hoạch, triển lãm Quảng Ninh thuộc phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long được đưa vào hoạt động vào tháng 10.2013, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cụm công trình thư viện - bảo tàng nghìn tỉ liên tục bị vỡ kính

Trần Ngọc Duy |

Cụm công trình kiến trúc Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh nằm bên bờ vịnh Hạ Long, thuộc phường Hồng Hải, TP. Hạ Long được đưa vào hoạt động từ 10.2013.

Hoàn thành ước nguyện thư viện sách của nhà báo Đinh Hữu Dư

C.N |

Để hoàn thành ước mơ dang dở của nhà báo Đinh Hữu Dư, một thư viện sách mang tên anh đã được chương trình Điều ước thứ 7 dành tặng cho học sinh nghèo vùng cao Yên Bái.

Quảng Ninh: Cụm công trình kiến trúc thư viện- bảo tàng nghìn tỉ liên tục bị vỡ kính

T.N.D |

Cụm công trình kiến trúc Bảo tàng - Thư viện tỉnh nằm ở khu quần thể các công trình văn hóa và Cung quy hoạch, triển lãm Quảng Ninh thuộc phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long được đưa vào hoạt động vào tháng 10.2013, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh.