Hoàn thành ước nguyện thư viện sách của nhà báo Đinh Hữu Dư

C.N |

Để hoàn thành ước mơ dang dở của nhà báo Đinh Hữu Dư, một thư viện sách mang tên anh đã được chương trình Điều ước thứ 7 dành tặng cho học sinh nghèo vùng cao Yên Bái.

Sự ra đi của nhà báo Đinh Hữu Dư (Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái) trong đợt tác nghiệp bão lũ ngày 11.10 khiến nhiều người tiếc nuối, xót thương.

NB Đinh Hữu Dư.
NB Đinh Hữu Dư.

Lòng tự trọng, cương trực, say nghề là những phẩm chất nuôi dưỡng, chắp cánh cho chàng sinh viên lớp Báo in K27 (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) trở thành nhà báo giỏi.

"Chúng tôi coi nghề báo mình theo học là nghề đi tìm sự thật, một nghề vinh quang và nguy hiểm" - Đinh Hữu Dư.

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái nói PV Đinh Hưu Dư là tấm gương sáng của sự dũng cảm, dấn thân, hy sinh vì nghề. Ngay khi xảy ra lũ, Dư đã có mặt tại hiện trường, đến những nơi địa thế hiểm trở nhất cung cấp thông tin cho độc giả.

Không chỉ yêu nghề, chàng trai có trái tim nóng còn mong muốn quyên góp những quyển truyện tranh, sách vở, găng tay, tất chân... để tặng học sinh vùng cao, xây dựng thư viện cho trẻ em. Khi mục tiêu của anh dần hiện thực thì sóng nước đã mang anh đi.

"Khát vọng. Cho em tan vào đôi mắt

Mơ ước. Cho em tìm về một con đường thu trải lá vàng

Trải nghiệm. Cho hết cuộc đời không vô vọng

Và em là em

Của mùa thu

Vĩnh cửu

Dịu dàng

Tôi

Của dòng sông" - tác giả Đinh Hữu Dư

Và để chắp cánh cho ước mơ của Đinh Hữu Dư, nhóm sản xuất chương trình Điều ước thứ 7 đã tổ chức tặng thư viện sách cho các em học sinh vùng cao theo một cách đặc biệt.

 

Một cuộc thi kể chuyện được tổ chức, các em nhỏ sẽ hóa thân thành những nhân vật trong câu chuyện cổ tích quen thuộc. 

Để quyên góp đủ sách, nhóm sản xuất đã nhờ đến sự giúp đỡ của thầy và trò trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình - nơi nhà báo Đinh Hữu Dư từng học tập.

Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, ê-kíp sản xuất đã di chuyển tới xã Làng Nhì (Yên Bái), con đường lên tới điểm trường xã Làng Nhì khá khó khăn, tuy nhiên, vì ước nguyện của Đinh Hữu Dư nên nhóm ê-kíp đã cố gắng vượt qua.

Học sinh trường THCS xã Làng Nhì (Yên Bái) được nhận quà từ quỹ ủng hộ nhà báo Đinh Hữu Dư. Ảnh cắt từ clip.
Học sinh trường THCS xã Làng Nhì. Ảnh cắt từ clip.

Sau hơn 14 tiếng di chuyển, ê-kíp tới điểm trường xã Làng Nhì. Ngay sau cuộc họp, những người thực hiện chương trình bắt tay vào công việc để xây dựng thư viện chỉn chu, ngăn nắp cho các em, cùng với việc tổ chức một cuộc thi kể chuyện do chính các em học sinh trường THCS Làng Nhì thể hiện.

Chương trình Điều ước thứ 7.

Thư viện mang tên nhà báo Đinh Hữu Dư đã chính thức mở cửa để chào đón các bạn nhỏ vùng cao. Với món quà này, những người thực hiện chương trình mong muốn phần nào lan tỏa tình nhân ái của nhà báo Đinh Hữu Dư dành cho trẻ em nghèo vùng cao.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.