Hai công trình kiến trúc đẹp này có tổng số vốn đầu tư 920 tỉ đồng, do một kiến trúc sư người Tây Ban Nha thiết kế. Toàn bộ 2 khối tòa nhà được bọc bằng kính đen cường lực được "quảng cáo" là có khả năng chống tự vỡ do biến đổi nhiệt... Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, liên tục xuất hiện những mảng kính lớn bị vỡ vụn, ảnh hưởng đến mỹ quan của công trình.
Nhiều người dân thường đi dạo qua đây khá bất ngờ, bởi thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài mảng kính tự vỡ mà không hề có sự tác động của ngoại lực, trong khi việc khắc phục và thay mới lại không hề đơn giản và mất nhiều thời gian.
Theo một cán bộ Bảo tàng Quảng Ninh, chưa thể thống kê chính xác là bao nhiêu tấm kính đã tự vỡ từ ngày đưa công trình vào khai thác, nhưng sự cố này diễn ra liên tục.
Dưới đây là những hình ảnh ô kính tự vỡ tại hai công trình văn hóa này: