“Thế giới tương lai” phác họa sự kỳ vĩ cuộc sống quanh ta

Thanh Hương |

Nhân chuyến thăm Việt Nam của nữ tác giả Julie Lardon, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu đến độc giả bộ sách đặc biệt mang tên “Thế giới tương lai”.

Nằm trong khuôn khổ chuỗi hội thảo “Hạnh phúc có nằm trong tích lũy” của Viện Pháp, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng Viện Pháp tổ chức buổi ra mắt bộ sách cũng như tọa đàm, giao lưu cùng tác giả Julie Lardon với các điểm dừng chân tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và TPHCM.

Theo đó, bộ sách “Thế giới tương lai” với những hình minh họa tuyệt đẹp, nội dung ngắn gọn, súc tích, giúp các bạn đọc trẻ tuổi hiểu thêm nhiều điều về thế giới mình đang sinh sống.

Bộ sách của tác giả Julie Lardon cũng đưa ra những giải pháp mà loài người đang và sẽ thực hiện để giải quyết các vấn đề đó, nhằm hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau.

Bộ sách
Bộ sách là góc nhìn tổng quan của tác giả Julie Lardon trong mọi lĩnh vực. Ảnh: K.Đ

Thông qua bộ sách, tác giả Julie Lardon mong muốn cung cấp góc nhìn tổng quan, truyền đạt kiến thức theo cách đơn giản và dễ hiểu về các vấn đề chính trị - xã hội, xu hướng phát triển của thế giới tương lai, để từ đó, các thế hệ công dân trẻ tuổi có thể ý thức sâu sắc hơn về vai trò của mình trong thế giới ấy.

Đến với Việt Nam lần này, tác phẩm “Nuôi nhân loại”, thuộc bộ sách “Thế giới tương lai” của tác giả Julie Lardon, cũng được giới thiệu trực tiếp đến độc giả Việt Nam thông qua buổi tọa đàm “Quá tải dân số - Làm thế nào để nuôi sống nhiều người hơn?” diễn ra vào 15h ngày 30.9 tại Hà Nội.

Độc giả sẽ được lắng nghe tác giả Julie Lardon chia sẻ về hành trình thu thập tư liệu, nghiên cứu và viết sách, đồng thời, có cơ hội hiểu thêm về lịch sử của nền nông nghiệp, sự khác biệt giữa nền ẩm thực của các nước phương Tây với phương Đông…

Tác giả
Tác giả Julie Lardon được độc giả ở mọi lứa tuổi yêu mến. Ảnh K.Đ

Ngoài ra, nữ tác giả cũng có buổi giao lưu với độc giả tại Huế với chương trình “Tương lai nào cho chúng ta” vào 17h30 ngày 3.10; Workshop dành cho học viên các lớp tiếng Pháp của Viện Pháp tại Đà Nẵng - “Những thách thức của thế kỷ XXI”; Toạ đàm mang tên “Đô thị hiện đại và đô thị bền vững” được tổ chức vào ngày 5.10 tại TP HCM…

Được biết đến là nữ tác giả đồng thời là nhà báo kỳ cựu, Julie Lardon sáng lập tòa soạn báo Albert vào năm 2016, xuất bản mỗi tháng hai số, nhằm giải mã các tin tức thời sự cho trẻ em từ 9 - 14 tuổi.

Năm 2020, Julie Lardon cho ra mắt bộ sách “Thế giới tương lai” do Nhà xuất bản La poule qui pond phát hành, Nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền và chuyển ngữ sang tiếng Việt, để giải thích cho lứa tuổi thanh thiếu niên những thách thức lớn của thế kỷ 21.

Julie Lardon cũng là tác giả của nhiều cuốn sách truyện dành cho trẻ nhỏ (0 - 3 tuổi) do Nhà xuất bản La poule qui pond phát hành.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

“Kế thừa cảm xúc” – một cuốn sách tâm lí đặc biệt của tác giả Galit Atlas

Thanh Hương |

“Kế thừa cảm xúc” của tác giả Galit Atlas viết về những trải nghiệm từng bị bắt im lặng, chúng không chỉ thuộc về bản thân mỗi người mà còn của cha mẹ và ông bà. Cuốn sách giúp bạn đọc trả lời câu hỏi: Làm thế nào để tiến về phía trước và bỏ lại sau lưng tàn dư của những tổn thương từ các mối quan hệ?

Ra mắt bộ sách thiếu nhi “Berry & Dolly” của tác giả Bartos Erika

Thanh Hương |

“Berry & Dolly” – bộ sách thiếu nhi nổi tiếng của nữ tác giả Bartos Erika - từng được dựng thành phim hoạt hình năm 2010 - sẽ chính thức giới thiệu đến độc giả nhí Việt Nam do dịch giả Giáp Văn Chung chuyển ngữ.

Truyện thiếu nhi của tác giả Thâm Tâm trở lại

Thanh Hương |

3 tập truyện thiếu nhi nổi bật của tác giả Thâm Tâm được nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu đến bạn đọc nhí Việt Nam.

Loạt doanh nghiệp được giao đất vàng vẫn nợ thuế gần nghìn tỉ đồng

Hoàng Bin |

Được giao nhiều diện tích đất ở vị trí đắc địa để thực hiện các dự án bất động sản lớn nhưng đến nay, nhiều doanh nghiệp tại Quảng Nam vẫn chây ỳ nợ thuế lên đến gần nghìn tỉ đồng.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 30.9: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Nepal 3-0

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 ngày 30.9.

Dự báo diễn biến bão và không khí lạnh trong tháng 10

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định, trong tháng 10 khả năng xuất hiện từ 1 - 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông; có thể ảnh hưởng đến đất liền.

Ủng hộ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ 29 tháng chạp

LƯƠNG HẠNH |

Ngoài Bộ Nội vụ, nhiều đơn vị ủng hộ phương án 1 theo đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Áp thấp mạnh lên thành bão, dự báo có khả năng vào Biển Đông

Thanh Hà |

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đã mạnh lên thành bão nhiệt đới Koinu trong sáng 30.9 và được dự báo có khả năng đi vào Biển Đông.

“Kế thừa cảm xúc” – một cuốn sách tâm lí đặc biệt của tác giả Galit Atlas

Thanh Hương |

“Kế thừa cảm xúc” của tác giả Galit Atlas viết về những trải nghiệm từng bị bắt im lặng, chúng không chỉ thuộc về bản thân mỗi người mà còn của cha mẹ và ông bà. Cuốn sách giúp bạn đọc trả lời câu hỏi: Làm thế nào để tiến về phía trước và bỏ lại sau lưng tàn dư của những tổn thương từ các mối quan hệ?

Ra mắt bộ sách thiếu nhi “Berry & Dolly” của tác giả Bartos Erika

Thanh Hương |

“Berry & Dolly” – bộ sách thiếu nhi nổi tiếng của nữ tác giả Bartos Erika - từng được dựng thành phim hoạt hình năm 2010 - sẽ chính thức giới thiệu đến độc giả nhí Việt Nam do dịch giả Giáp Văn Chung chuyển ngữ.

Truyện thiếu nhi của tác giả Thâm Tâm trở lại

Thanh Hương |

3 tập truyện thiếu nhi nổi bật của tác giả Thâm Tâm được nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu đến bạn đọc nhí Việt Nam.