Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão trên Biển Philippines được đặt tên quốc tế là Koinu.
Bản tin bão mới nhất của Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết, bão Koinu, tên địa phương là Jenny, hiện có sức gió duy trì tối đa 65 km/h và gió giật lên tới 80 km/h.
Dự kiến cơn bão mới nhất hình thành gần Biển Đông sẽ tiếp tục mạnh lên thành bão nhiệt đới dữ dội trong ngày 1.10 và thành bão cuồng phong vào cuối ngày 2.10 hoặc 3.10.
Lúc 4h sáng 30.9, bão Koinu cách Trung Luzon, Philippines 1.145 km về phía đông. Bão đang di chuyển về phía tây với tốc độ 15 km/h.
PAGASA chỉ ra, vẫn còn quá xa để bão ảnh hưởng trực tiếp tới Philippines. Tuy nhiên, hoàn lưu bão Koinu có thể gây ra mưa rào và dông rải rác ở Quezon, Bicol và Đông Visayas của Philippines trong ngày 30.9.
Dự báo bão mới nhất của PAGASA nhận định, bão Koinu di chuyển theo hướng tây - tây bắc trong ngày 30.9, sau đó di chuyển theo hướng tây bắc hoặc bắc - tây bắc từ 1-2.10. Tiếp đó, bão Koinu có thể chuyển hướng tây - tây bắc về phía eo biển Luzon - khu vực phía nam Đài Loan (Trung Quốc) trong ngày 3.10.
“Không loại trừ kịch bản đổ bộ hoặc tiếp cận gần vùng cực bắc Luzon hoặc đất liền phía đông bắc Cagayan vì những kịch bản này nằm trong phạm vi dự báo tin cậy” - bản tin bão của PAGASA nêu rõ.
PAGASA nói thêm, bão Koinu có thể tăng cường gió mùa tây nam hay habagat, qua đó gây ra mưa thường xuyên ở các khu vực phía tây nam Luzon và Visayas trong ngày 1.10.
Bão Koinu là cơn bão nhiệt đới thứ 10 của Philippines trong năm 2023 và là cơn bão thứ hai trong tháng 9, theo Rappler.com.
Trong khi đó, tin bão mới nhất của CNA Đài Loan cho hay, bão nhiệt đới Koinu hình thành sáng sớm 30.9 đang di chuyển về phía eo Ba Sĩ - eo biển nằm giữa đảo Đài Loan và quần đảo Batan, Philippines, đồng thời nối liền Biển Philippines và Biển Đông.
Cơ quan thời tiết Đài Loan CWA thông tin, tính tới 2h sáng 30.9, bão Koinu cách Đài Loan 1.480 km về phía đông - đông nam và đang di chuyển theo hướng tây - tây bắc với tốc độ 12 km/h. Cơn bão thứ 14 ở Thái Bình Dương trong mùa bão năm nay có sức gió duy trì tối đa 65 km/h, với gió giật lên tới 90 km/h.
Dựa trên đường đi của bão Koinu hiện tại, CWA dự báo, cơn bão mới nhất có thể đi vào eo Ba Sĩ vào tuần tới và có thể dẫn tới phát cảnh báo trên biển.
Nhà dự báo thời tiết CWA Chao Hung cho hay, bão Koinu sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Đài Loan vào ngày 4.10, gây mưa đến phía đông Đài Loan. Mức độ ảnh hưởng của bão tới các khu vực khác của Đài Loan sẽ phụ thuộc vào đường đi của bão.
Bản tin bão mới nhất của đài NHK Nhật Bản cho hay, bão nhiệt đới xuất hiện trên vùng biển phía đông Philippines có khả năng phát triển và tiến đến phía tây nam Nhật Bản.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho hay, bão Koinu có áp suất khí quyển tâm bão là 1.000 ha. Tại tâm bão có sức gió duy trì lên tới 64,8 km/h và gió giật lên tới 90 km/h. Gió mạnh trên 54 km/h được ghi nhận trong phạm vi cách tâm bão 330 km về phía tây nam và 220 km về phía đông bắc.
Dự báo bão Koinu sẽ phát triển và đổi hướng từ hướng tây sang hướng bắc. Bão Koinu có thể di chuyển xa hơn về phía bắc để tiến tới tỉnh Okinawa của Nhật Bản và mang theo gió lớn.
Cơ quan thời tiết Nhật Bản kêu gọi người dân cập nhật thông tin thời tiết mới nhất và cảnh báo khả năng cao xảy ra sóng lớn, gió mạnh ở Okinawa.