Quy định linh hoạt lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024

LƯƠNG HẠNH - THANH HÀ |

Bộ luật Lao động 2019 quy định Tết Âm lịch, người lao động được nghỉ ít nhất là 5 ngày. Trong khi người lao động mong mỏi được nghỉ Tết sớm thì cơ quan xây dựng kế hoạch cho hay, lịch nghỉ Tết Nguyên đán hằng năm khó có thể cố định.

Người lao động mong nghỉ Tết sớm

Sau khi nghe tin lịch nghỉ Tết, nghĩ đến cảnh phải chen chúc trên xe khách hàng giờ, chị Nguyễn Thị Hoa (31 tuổi, nhân viên bán hàng) cảm thấy vô cùng ngán ngẩm.

Những năm trước, mỗi lần về quê, chị phải mất 5-6 tiếng để đặt chân đến nhà, nếu tắc đường, phải tới gần 10 tiếng sau mới tới nơi. Chưa kể, thành viên trong gia đình chị đều đi làm ăn xa, mỗi người một phương, chỉ khi tới những ngày lễ, cả nhà mới có cơ hội sum vầy.

“Tôi mong muốn được nghỉ Tết sớm hơn, có thể từ ngày 27 Âm lịch thì càng tốt. Cả năm xa quê, được nghỉ sớm, tôi sẽ có nhiều thời gian để đi chợ sắm Tết với mẹ. Với tôi, được tự mình dọn dẹp, chuẩn bị mâm cỗ Tết là một niềm hạnh phúc”, chị Hoa tâm sự.

Theo chị Hoa, tùy vào tính chất công việc mà lịch làm việc của từng người cũng sẽ có sự khác nhau. Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, công ty của chị thường được nghỉ thêm vài ngày còn người thân của chị phải quay trở lại các thành phố, đi làm sớm hơn. Do vậy, chị Hoa càng trân quý những ngày nghỉ trước Tết.

Anh Tuấn hy vọng sẽ được nghỉ Tết sớm. Ảnh: Thanh Hà.
Anh Tuấn hy vọng sẽ được nghỉ Tết sớm. Ảnh: Thanh Hà.

Anh Phan Quốc Tuấn (25 tuổi, nhân viên văn phòng) cho rằng cũng cho rằng nên lùi lịch nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn so với đề xuất hiện nay.

"Quê tôi chỉ cách trung tâm Thành phố Hà Nội chỉ khoảng 2 giờ đi xe máy, nhưng tôi vẫn muốn trở về với gia đình sớm hơn, tận hưởng không khí những ngày cuối năm. Những ngày giáp Tết vẫn mang lại nhiều cảm giác hào hứng nhất" - anh Tuấn chia sẻ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vẫn đang lấy ý kiến các bộ, ngành về 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phương án 1, nghỉ từ thứ năm, ngày 8.2.2024 đến hết thứ tư, ngày 14.2.2024 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Phương án 2, nghỉ từ thứ sáu, ngày 9.2.2024 đến hết thứ năm, ngày 15.2.2024 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Cả 2 phương án đều kéo dài 7 ngày, chỉ khác thời điểm nghỉ.

Sau khi nhận được công văn của Bộ LĐTBXH về 2 phương án trên, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu dự thảo văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ.

Theo dự thảo, Bộ Nội vụ thống nhất phương án 1 theo đề xuất của Bộ LĐTBXH.

Tích cực lắng nghe đề xuất phương án nghỉ Tết

Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng An toàn lao động (Bộ LĐTBXH) đơn vị soạn thảo phương án nghỉ Tết Nguyên đán cho biết, đề xuất lịch nghỉ của Bộ LĐTBXH hướng tới khối cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, việc tổ chức lấy ý kiến gọn nhẹ, đơn giản, sử dụng công nghệ thông tin nên không gây tốn kém, lãng phí.

Còn với người lao động trong doanh nghiệp, phương án lên lịch nghỉ được để mở vì thực tế nhiều công ty có lao động xa quê, có lịch sản xuất đặc thù… Người sử dụng lao động có quyền tự quyết lịch nghỉ căn cứ vào phương án do cơ quan quản lý ngành đề xuất nhưng phải thông báo trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày để người lao động chủ động việc mua vé tàu, vé xe, sắp xếp công việc.

Theo vị Cục trưởng, Bộ luật Lao động quy định người lao động được nghỉ Tết chính thức 5 ngày, không phải 7 ngày hay 9 ngày như lịch thường thấy mỗi năm. Những ngày nghỉ thêm là do trùng với ngày nghỉ hằng tuần theo quy định.

"Thực tế, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 kéo dài 9 ngày là do 5 ngày Tết rơi đúng giữa tuần nên được nối liền với 2 ngày nghỉ cuối tuần của tuần trước đó và 2 ngày nghỉ cuối tuần tiếp theo. Nói nghỉ Tết tới 9 ngày là do hiểu nhầm như vậy", ông Thắng cho hay.

Theo đơn vị đề xuất, lịch nghỉ Tết Nguyên đán không cố định qua các năm. Do vậy, cơ quan chuyên môn sẽ phải căn cứ các điều kiện kinh tế - xã hội, từ đó lên phương án nghỉ lễ linh hoạt, hài hòa nhất.

Trước khi Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực, quy định nghỉ Tết Nguyên đán vẫn là 5 ngày, thường được chốt gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết hoặc 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.

"Hiện phương án nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 vẫn đang được lấy ý kiến và có thể sẽ thêm phương án. Bộ LĐTBXH sẽ tích cực lắng nghe các đề xuất để chọn phương án phù hợp, thuận lợi nhất cho người dân", ông Thắng chia sẻ.

LƯƠNG HẠNH - THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Tranh luận về các phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024

Mạnh Cường |

Bộ Nội Vụ thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng. Phương án này được người lao động đưa ra nhiều quan điểm trái chiều.

Nghỉ Tết Nguyên đán 2024 sớm hơn để lao động xa quê đi lại thuận tiện

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến bộ ngành về hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đều kéo dài 7 ngày, chỉ khác thời điểm nghỉ từ 29 hoặc 30 tháng Chạp.

Bộ Nội vụ thống nhất phương án nghỉ tết Nguyên đán 2024 kéo dài 7 ngày

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Nội vụ thống nhất phương án cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 8.2.2024 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 14.2.2024 (mùng 5 tháng Giêng), tổng số ngày nghỉ là 7 ngày.

Công nhân mong được nghỉ Tết Nguyên đán 2024 sớm hơn đề xuất

Mạnh Cường |

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024 bắt đầu từ ngày 29 tháng Chạp hoặc 30 tháng Chạp đến hết mùng 5 hoặc mùng 6 tháng Giêng. Cả hai đề xuất, theo người lao động đều nghỉ khá muộn.

Đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành để trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tranh luận về các phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024

Mạnh Cường |

Bộ Nội Vụ thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng. Phương án này được người lao động đưa ra nhiều quan điểm trái chiều.

Nghỉ Tết Nguyên đán 2024 sớm hơn để lao động xa quê đi lại thuận tiện

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến bộ ngành về hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đều kéo dài 7 ngày, chỉ khác thời điểm nghỉ từ 29 hoặc 30 tháng Chạp.

Bộ Nội vụ thống nhất phương án nghỉ tết Nguyên đán 2024 kéo dài 7 ngày

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Nội vụ thống nhất phương án cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 8.2.2024 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 14.2.2024 (mùng 5 tháng Giêng), tổng số ngày nghỉ là 7 ngày.

Công nhân mong được nghỉ Tết Nguyên đán 2024 sớm hơn đề xuất

Mạnh Cường |

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024 bắt đầu từ ngày 29 tháng Chạp hoặc 30 tháng Chạp đến hết mùng 5 hoặc mùng 6 tháng Giêng. Cả hai đề xuất, theo người lao động đều nghỉ khá muộn.

Đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành để trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024.