Bộ sách giáo khoa xã hội hóa đầu tiên công khai giá bán

Đặng Chung |

Để phục vụ công tác lựa chọn sách giáo khoa mới của các cơ sở giáo dục, đơn vị biên soạn bộ sách giáo khoa “Cánh diều” công khai mức giá mà đơn vị đã kê khai với Bộ Tài chính.

Ngày 26.3, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm  TP.Hồ Chí Minh, Công ty Đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam đã thông báo giá bộ sách giáo khoa lớp 1 Cánh Diều nhằm giúp cho các nhà trường và phụ huynh, học sinh chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021.

Theo đó, bộ sách giáo khoa lớp 1 Cánh Diều với 9 cuốn có mức giá là 199.000 đồng.

 
Mức giá của từng cuốn sách trong bộ "Cánh Diều".

Các đơn vị biên soạn, phát hành sách cho biết, mức giá trên đã bao gồm sách giáo khoa điện tử, với các video bài học, bài tập tương tác được thiết kế sinh động, phù hợp với đối tượng học sinh lớp 1. Đây là điểm ưu việt của bộ sách giáo khoa Cánh Diều, bám sát chủ trương áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Chính phủ trong thời đại 4.0.

"Cánh Diều" là bộ sách giáo khoa xã hội hóa đầu tiên thực hiện hóa Nghị quyết số 88 /2014 của Quốc hội. Đây cũng là bộ sách có 100% bản mẫu được các hội đồng thẩm định quốc gia thông qua với tỉ lệ phiếu đồng thuận tuyệt đối; là bộ sách duy nhất hiện nay có đầy đủ tất cả các môn học và hoạt động giáo dục. Đặc biệt, các tác giả viết bộ sách này cũng chính là tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình các môn học trong chương trình mới.

Bộ sách được biên soạn trên cơ sở quán triệt sâu sắc tư tưởng xuyên suốt “Mang cuộc sống vào bài học - Đưa bài học vào cuộc sống”.

Trước đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã công khai mức giá của 4 bộ sách giáo khoa mới lớp 1 do đơn vị biên soạn, phát hành. Các bộ sách mới đều có giá cao hơn khoảng 3-4 lần so với mức giá của bộ sách giáo khoa hiện hành (bộ sách giáo khoa lớp 1 hiện hành có giá 54.000 đồng).

 
Mức giá của 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 sẽ được sử dụng trong trường phổ thông từ năm học 2020-2021.

Theo các đơn vị biên soạn, phát hành, giá sách giáo khoa mới tăng cao vì nhiều lý do.

Trước đây cả nước chỉ có một bộ sách giáo khoa, khi có nhiều bộ sách cùng được xuất bản như hiện nay, sản lượng phát hành của mỗi bộ sẽ giảm đi, các khoản chi phí tổ chức bản thảo được phân bổ theo sản lượng đó sẽ cao hơn so với sách giáo khoa hiện hành. Điều này khiến giá sách mới tăng hơn so với sách giáo khoa cũ.

Ngoài ra, nhằm chuyển tải được những đổi mới về nội dung, hình thức sách giáo khoa  theo định hướng phát triển năng lực như việc tăng cường kênh hình, hình ảnh hoá nội dung với hệ thống hình ảnh minh họa phong phú, hấp dẫn, sách giáo khoa mới lớp 1 được thực hiện in ấn công phu, với khổ sách lớn hơn.

Chất lượng giấy và yêu cầu kĩ thuật in cũng được nâng lên nhằm đảm bảo chất lượng hình ảnh và bảo vệ thị lực cho học sinh. Điều này cũng khiến sách mới có giá cao hơn sách giáo khoa hiện hành.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Giá sách giáo khoa mới của NXB Giáo dục tăng 3,5 lần so với hiện hành

Đặng Chung |

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa quyết định công khai giá của các bộ sách giáo khoa mới. Theo đó, so với sách giáo khoa hiện hành, giá sách giáo khoa mới tăng khoảng 3,5 lần.

Bộ sách giáo khoa xã hội hoá đầu tiên có gì ưu việt?

TS. Trần Văn Thắng |

Bộ sách giáo khoa lớp 1 Cánh Diều là một trong năm bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1 mới, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu học từ năm học 2020 – 2021.

Lựa chọn sách giáo khoa sao cho đúng?

GS. NGUYỄN MINH THUYẾT |

Các trường tiểu học trên cả nước đang lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 để chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 – 2021. Cơ sở pháp lý để thực hiện công việc này là Thông tư số 01/2020 ngày 30.01.2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Giá sách giáo khoa mới của NXB Giáo dục tăng 3,5 lần so với hiện hành

Đặng Chung |

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa quyết định công khai giá của các bộ sách giáo khoa mới. Theo đó, so với sách giáo khoa hiện hành, giá sách giáo khoa mới tăng khoảng 3,5 lần.

Bộ sách giáo khoa xã hội hoá đầu tiên có gì ưu việt?

TS. Trần Văn Thắng |

Bộ sách giáo khoa lớp 1 Cánh Diều là một trong năm bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1 mới, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu học từ năm học 2020 – 2021.

Lựa chọn sách giáo khoa sao cho đúng?

GS. NGUYỄN MINH THUYẾT |

Các trường tiểu học trên cả nước đang lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 để chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 – 2021. Cơ sở pháp lý để thực hiện công việc này là Thông tư số 01/2020 ngày 30.01.2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).