Sôi động lễ hội đua thuyền trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 2.9, UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, tổ chức lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang mừng Tết Độc lập 2.9.

Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm nay có sự tham gia của 24 thuyền bơi nam được chia thành 2 hạng. Trong đó, hạng A có 12 thuyền bơi và hạng B có 12 thuyền bơi. Đối với thuyền đua nữ có 9 đội tham gia.

Lễ hội đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Ảnh: CTV
Lễ hội đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Ảnh: CTV

Đến cổ vũ có hàng vạn người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động của một lễ hội độc đáo và giàu bản sắc của miền quê sông nước Lệ Thủy.

Kết quả, Ban Tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho thôn An Xá (xã Lộc Thủy), giải nhì thôn Tuy Lộc (xã Lộc Thủy) và giải ba thôn Đại Phong (xã Phong Thủy).

Các đội đua nỗ lực bứt phá để về đích. Ảnh: CTV
Các đội đua nỗ lực bứt phá để về đích. Ảnh: CTV

Đối với thuyền bơi nam hạng A, thuyền bơi thôn An Xá (xã Lộc Thủy) đoạt giải nhất, thuyền bơi xã Mỹ Thủy giải nhì, thuyền bơi xã Sơn Thủy giải ba.

Đối với thuyền bơi nam hạng B, giải nhất, nhì, ba đều thuộc về các thuyền bơi của xã An Thủy theo thứ tự lần lượt: thôn Thạch Bàn, thôn Lộc Thượng và thôn Phú Thọ.

Các cổ động viên nhiệt tình ủng hộ đội đua. Ảnh: CTV
Các cổ động viên nhiệt tình ủng hộ đội đua. Ảnh: CTV

Kết quả ở phần tranh tài thuyền đua nữ, giải nhất thuộc về thôn An Xá (xã Lộc Thủy), giải nhì thôn Phú Thọ (xã An Thủy) và giải ba thôn Đại Phong (xã Phong Thủy).

 
Rất đông người dân và du khách đến cổ vũ và ủng hộ các đội đua bơi. Ảnh: CTV
Rất đông người dân và du khách đến cổ vũ và ủng hộ các đội đua bơi. Ảnh: CTV

Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019. Đây cũng là lễ hội văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh được tổ chức thường niên vào dịp Quốc khánh 2.9.

 
Dòng sông Kiến Giang như “dậy sóng” bởi các đội đua bơi trong ngày Tết Độc lập 2.9. Ảnh: CTV
Dòng sông Kiến Giang như “dậy sóng” bởi các đội đua bơi trong ngày Tết Độc lập 2.9. Ảnh: CTV

Trong 2 năm 2020 và 2021 lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang phải tạm dừng do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Đây cũng là dịp để người dân Lệ Thủy - quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp tự hào về truyền thống và nét đẹp văn hóa của quê hương trong ngày Tết Độc lập. Ảnh: CTV
Đây cũng là dịp để người dân Lệ Thủy - quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp tự hào về truyền thống và nét đẹp văn hóa của quê hương trong ngày Tết Độc lập. Ảnh: CTV
Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là nét đẹp riêng biệt và độc đáo của người dân huyện Lệ Thủy - quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đà Nẵng trải nghiệm làm kim chi tại lễ hội Việt - Hàn

Nhóm PV |

Đà Nẵng - Từ ngày 1 - 4.9, tại Công viên Bờ Đông Cầu Rồng diễn ra lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc. Trong đó, gian hàng trải nghiệm làm kim chi được nhiều người dân Đà Nẵng hào hứng tham gia. Bất ngờ hơn, mỗi vị khách sau khi trải nghiệm sẽ được tặng chính thành phẩm của mình vừa làm ra.

Hải Phòng: Nhà hàng, khách sạn chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu dịp 2.9

Lương Hà |

Hải Phòng - Điều đặc biệt của Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) năm nay là đúng vào dịp nghỉ lễ mùng 2.9 nên số ngày nghỉ cũng nhiều hơn. Và để phát huy lợi thế, tiềm năng về du lịch, các nhà hàng, khách sạn…, trên địa bàn quận Đồ Sơn đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ.

Chuỗi sự kiện hoành tráng “Lễ hội Nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á” sắp “đổ bộ” TPHCM vào tháng 9

Khánh Hà |

Lễ hội nhạc nước “The Fountain Festival” là chuỗi sự kiện trình diễn nhạc nước kết hợp âm nhạc với quy mô hoành tráng sẽ diễn ra hàng tuần trong tháng 9, ngay tại kênh đào bên trong dự án The Global City – trung tâm mới của TP.HCM.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân Đà Nẵng trải nghiệm làm kim chi tại lễ hội Việt - Hàn

Nhóm PV |

Đà Nẵng - Từ ngày 1 - 4.9, tại Công viên Bờ Đông Cầu Rồng diễn ra lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc. Trong đó, gian hàng trải nghiệm làm kim chi được nhiều người dân Đà Nẵng hào hứng tham gia. Bất ngờ hơn, mỗi vị khách sau khi trải nghiệm sẽ được tặng chính thành phẩm của mình vừa làm ra.

Hải Phòng: Nhà hàng, khách sạn chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu dịp 2.9

Lương Hà |

Hải Phòng - Điều đặc biệt của Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) năm nay là đúng vào dịp nghỉ lễ mùng 2.9 nên số ngày nghỉ cũng nhiều hơn. Và để phát huy lợi thế, tiềm năng về du lịch, các nhà hàng, khách sạn…, trên địa bàn quận Đồ Sơn đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ.

Chuỗi sự kiện hoành tráng “Lễ hội Nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á” sắp “đổ bộ” TPHCM vào tháng 9

Khánh Hà |

Lễ hội nhạc nước “The Fountain Festival” là chuỗi sự kiện trình diễn nhạc nước kết hợp âm nhạc với quy mô hoành tráng sẽ diễn ra hàng tuần trong tháng 9, ngay tại kênh đào bên trong dự án The Global City – trung tâm mới của TP.HCM.