Hải Phòng: Tổ chức thượng cờ khai hội Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022

Lương Hà |

Hải Phòng - Ngày 27.8, quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức Lễ dâng hương, thượng cờ khai Hội Lễ hội Chọi trâu 2022 tại đền Nghè (phường Vạn Hương) và đền Nam Hải Thần Vương (đảo Dấu).

Tham dự chương trình có bà Đào Khánh Bà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Khắc Nam cùng lãnh đạo quận Đồ Sơn và 16 chủ trâu tham gia Lễ hội năm 2022.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hương và thực hiện các nghi lễ thượng cờ khai hội. Đây là nghi lễ mở đầu cho vòng chung kết Lễ hội Chọi Trâu truyền thống Đồ Sơn 2022 với mong muốn một mùa lễ hội có thời tiết thuận hoà và các kháp đấu diễn ra an toàn, sôi nổi, hấp dẫn.

Các vị lãnh đạo đánh chuông khai Hội Chọi Trâu Đồ Sơn 2022. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng.
Lãnh đạo TP.Hải Phòng và quận Đồ Sơn gióng hồi chuông khai Hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng

Ngoài ra, tại các đình làng - nơi có trâu chọi - cũng đồng loạt tổ chức nghi lễ dâng hương khai hội.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức Lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn sẽ tổ chức Lễ rước nước vào ngày 2.9 (tức 7.8 âm lịch) tại đền Nghè; Lễ thần linh vào đêm 3.9 (tức 8.8 âm lịch) tại đền Nghè và sân vận động trước khi phần Hội của Lễ hội chính thức diễn ra vào 7h30 ngày 4.9 (tức 9.8 âm lịch) tại sân vận động Trung tâm quận Đồ Sơn (số 274 Lý Thánh Tông, quận Đồ Sơn, Hải Phòng).

Ngay sau khi thực hiện các nghi lễ, lãnh đạo thành phố đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại sân vận động Trung tâm quận Đồ Sơn.

Tại đây, lãnh đạo thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị của quận Đồ Sơn trong việc triển khai, thi công các hạng mục công trình, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn cho người dân và du khách đến tham dự Lễ hội.

Lãnh đạo TP.Hải Phòng cũng lưu ý, trong những ngày tới, các đơn vị của quận Đồ Sơn tiếp tục thực hiện nốt các phần việc còn lại, bảo đảm việc tổ chức lễ hội được diễn ra an toàn và tạo được ấn tượng tốt đẹp về lễ hội truyền thống Đồ Sơn nói riêng, cũng như các nét đẹp văn hóa, con người Hải Phòng nói chung.

Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng bố trí hơn 400 nhân viên an ninh tại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022

Mai Chi |

Hải Phòng - Ông Phạm Hoàng Tuấn – Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) – thông tin tại buổi họp báo về Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022, sẽ có 400 nhân viên an ninh được bố trí cả trong và ngoài sân vận động để đảm bảo công tác an ninh, phòng chống hiện tượng cá cược tại Lễ hội.

Tâm tư chủ trâu ở Hải Phòng sau 2 năm lễ hội truyền thống tạm dừng do dịch

Mai Dung |

Hai năm liền lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn phải tạm dừng, chủ trâu, quản trâu cũng như người dân quận Đồ Sơn (Hải Phòng) không giấu được nỗi buồn, hụt hẫng vì với họ, lễ hội truyền thống hàng năm ăn sâu vào tiềm thức.

Công phu nghề huấn luyện trâu chọi ở Đồ Sơn

Mai Dung |

Ở vùng đất Đồ Sơn (Hải Phòng) nổi tiếng với lễ hội chọi trâu diễn ra ngày mùng 9 tháng 8 âm lịch hằng năm thu hút hàng vạn khách trong và ngoài nước. Đằng sau những màn đấu hay tạo "thương hiệu" chọi trâu Đồ Sơn, không thể nhắc đến công lao của những người huấn luyện trâu chọi.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Hải Phòng bố trí hơn 400 nhân viên an ninh tại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022

Mai Chi |

Hải Phòng - Ông Phạm Hoàng Tuấn – Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) – thông tin tại buổi họp báo về Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022, sẽ có 400 nhân viên an ninh được bố trí cả trong và ngoài sân vận động để đảm bảo công tác an ninh, phòng chống hiện tượng cá cược tại Lễ hội.

Tâm tư chủ trâu ở Hải Phòng sau 2 năm lễ hội truyền thống tạm dừng do dịch

Mai Dung |

Hai năm liền lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn phải tạm dừng, chủ trâu, quản trâu cũng như người dân quận Đồ Sơn (Hải Phòng) không giấu được nỗi buồn, hụt hẫng vì với họ, lễ hội truyền thống hàng năm ăn sâu vào tiềm thức.

Công phu nghề huấn luyện trâu chọi ở Đồ Sơn

Mai Dung |

Ở vùng đất Đồ Sơn (Hải Phòng) nổi tiếng với lễ hội chọi trâu diễn ra ngày mùng 9 tháng 8 âm lịch hằng năm thu hút hàng vạn khách trong và ngoài nước. Đằng sau những màn đấu hay tạo "thương hiệu" chọi trâu Đồ Sơn, không thể nhắc đến công lao của những người huấn luyện trâu chọi.