Hải Phòng: Nhà hàng, khách sạn chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu dịp 2.9

Lương Hà |

Hải Phòng - Điều đặc biệt của Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) năm nay là đúng vào dịp nghỉ lễ mùng 2.9 nên số ngày nghỉ cũng nhiều hơn. Và để phát huy lợi thế, tiềm năng về du lịch, các nhà hàng, khách sạn…, trên địa bàn quận Đồ Sơn đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ.

Nhà hàng, khách sạn tại Đồ Sơn (Hải Phòng) chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu dịp 2.9.

Hiện tại, trên địa bàn quận Đồ Sơn (Hải Phòng) có 194 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Trong đó, có 134 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, với gần 3.854 phòng và 5.584 giường. Để đảm bảo chất lượng phục vụ, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách, Phòng Văn hóa, Thể thao và Phòng Du lịch quận đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú sắp xếp, bố trí đủ cơ sở vật chất, dịch vụ, nhân lực cần thiết, sẵn sàng chào đón và phục vụ du khách.

Quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đảm bảo chất lượng phục vụ tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ du lịch, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách. Ảnh: Lương Hà.
Quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đảm bảo chất lượng phục vụ tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ du lịch, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách. Ảnh: Lương Hà.

Bà Đặng Thị Hải - 65 tuổi, chủ nhà nghỉ Hải Yến, quận Đồ Sơn, Hải Phòng, chia sẻ: "Tất cả nhà nghỉ chúng tôi đã có tinh thần để đón khách vui vẻ, nhiệt tình. Khi khách tới, các cơ sở chúng tôi chuẩn bị đầy đủ, từ phòng đôi cho gia đình, phòng đơn cho những người lưu trú du lịch hay đi xem chọi trâu".

Để tạo ấn tượng đối với du khách về dự Lễ hội Chọi trâu truyền thống năm 2022 và tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày công nhận Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, nhà hàng trên địa bàn quận đã chuẩn bị các điều kiện để phục vụ một cách tốt nhất.

Các nhà hàng đảm bảo nguồn nhân lực, thực phẩm sẵn sàng phục vụ du khách. Ảnh: Lương Hà.
Các nhà hàng đảm bảo nguồn nhân lực, thực phẩm sẵn sàng phục vụ du khách. Ảnh: Lương Hà.

Theo anh Ngô Văn Sơn - 35 tuổi, chủ nhà hàng 999, quận Đồ Sơn, Hải Phòng cho biết, với vị trí ngay gần khu vực Lễ hội Chọi trâu, nhà hàng đã rất sẵn sàng cho việc phục vụ du khách.

Sau gần 2 năm lễ hội được tổ chức trở lại cũng đúng vào dịp lễ 2.9, dự kiến lượng khách sẽ đông hơn nhưng nhà hàng cũng đã sẵn sàng về nhân lực cũng như nguồn thực phẩm, đảm bảo an toàn phục vụ du khách đến với du lịch Đồ Sơn.

Cũng theo đại diện Phòng du lịch quận Đồ Sơn, để đảm bảo an toàn cho du khách khi tới lễ hội, thời gian qua, công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh, dịch vụ, cơ sở lưu trú tại đây đã được tăng cường. Qua hoạt động kiểm tra cho thấy hầu hết nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, khu du lịch... đã chủ động chỉnh trang phòng ốc, cơ sở vật chất đón khách và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng là cầu nối để “hút” khách đến với lễ hội, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Công phu chăm sóc, huấn luyện ông trâu chọi Đồ Sơn

Lương Hà |

Hải Phòng - Đằng sau những màn đấu hay tạo "thương hiệu" chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng), không thể không nhắc đến công lao của những người huấn luyện trâu chọi. Để có một “ông" trâu thi đấu vào mỗi dịp lễ hội, người nuôi phải chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận và rất khéo léo.

Hải Phòng: Tổ chức thượng cờ khai hội Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022

Lương Hà |

Hải Phòng - Ngày 27.8, quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức Lễ dâng hương, thượng cờ khai Hội Lễ hội Chọi trâu 2022 tại đền Nghè (phường Vạn Hương) và đền Nam Hải Thần Vương (đảo Dấu).

Hải Phòng bố trí hơn 400 nhân viên an ninh tại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022

Mai Chi |

Hải Phòng - Ông Phạm Hoàng Tuấn – Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) – thông tin tại buổi họp báo về Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022, sẽ có 400 nhân viên an ninh được bố trí cả trong và ngoài sân vận động để đảm bảo công tác an ninh, phòng chống hiện tượng cá cược tại Lễ hội.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Công phu chăm sóc, huấn luyện ông trâu chọi Đồ Sơn

Lương Hà |

Hải Phòng - Đằng sau những màn đấu hay tạo "thương hiệu" chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng), không thể không nhắc đến công lao của những người huấn luyện trâu chọi. Để có một “ông" trâu thi đấu vào mỗi dịp lễ hội, người nuôi phải chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận và rất khéo léo.

Hải Phòng: Tổ chức thượng cờ khai hội Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022

Lương Hà |

Hải Phòng - Ngày 27.8, quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức Lễ dâng hương, thượng cờ khai Hội Lễ hội Chọi trâu 2022 tại đền Nghè (phường Vạn Hương) và đền Nam Hải Thần Vương (đảo Dấu).

Hải Phòng bố trí hơn 400 nhân viên an ninh tại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022

Mai Chi |

Hải Phòng - Ông Phạm Hoàng Tuấn – Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) – thông tin tại buổi họp báo về Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022, sẽ có 400 nhân viên an ninh được bố trí cả trong và ngoài sân vận động để đảm bảo công tác an ninh, phòng chống hiện tượng cá cược tại Lễ hội.