Người dân Đà Nẵng trải nghiệm làm kim chi tại lễ hội Việt - Hàn

Nhóm PV |

Đà Nẵng - Từ ngày 1 - 4.9, tại Công viên Bờ Đông Cầu Rồng diễn ra lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc. Trong đó, gian hàng trải nghiệm làm kim chi được nhiều người dân Đà Nẵng hào hứng tham gia. Bất ngờ hơn, mỗi vị khách sau khi trải nghiệm sẽ được tặng chính thành phẩm của mình vừa làm ra.

Nhiều người dân Đà Nẵng thích thú khi được trải nghiệm làm kim chi Hàn Quốc dưới sự hướng dẫn của những người có kinh nghiệm.

Khách tham quan sẽ được trang bị một đôi găng tay và tạp dề và trải nghiệm làm kim chi Hàn Quốc dưới sự hướng dẫn của những người có kinh nghiệm. Trong quá trình đó, người hướng dẫn sẽ nói về từng công đoạn làm kim chi, cách làm nước sốt và bảo quản loại sau khi làm xong.

Kim chi được biết đến là món ăn đặc trưng của người Hàn Quốc, đây cũng là món ăn được người dân Việt Nam yêu thích. Đặc biệt, sau khi hoàn thành, khách tham quan sẽ được tặng chính sản phẩm của mình làm ra.

 
 
Các gian hàng ẩm thực tại ngày hội. Ảnh: TT

Ngoài hoạt động trên, lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc năm nay còn có các hoạt động như biểu diễn võ thuật Taekwondo; trải nghiệm trang phục Hanbok và các trò chơi truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc... đến từ các tổ chức, đơn vị trong nước và Hàn Quốc giới thiệu về ẩm thực, hàng tiêu dùng, văn hóa.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật 3 đêm tại khu vực sân khấu chính sẽ giới thiệu các nét văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của hai nước Việt Nam và Hàn Quốc như nghệ thuật Tuồng Việt Nam, Múa trống truyền thống, hát đồng ca, nhảy hiện đại, ảo thuật.

Lễ hội chào đón sự tham gia của 50 diễn viên, nghệ sĩ Hàn Quốc đến từ Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Hàn Quốc (KCEA). Ngoài ra, chương trình “Đêm Âm nhạc Hàn Quốc” diễn ra tối ngày 4.9 tại Nhà hát Trưng Vương có sự góp mặt của các nhóm nhảy truyền thống và hiện đại Hàn Quốc.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Nhà hàng, khách sạn chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu dịp 2.9

Lương Hà |

Hải Phòng - Điều đặc biệt của Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) năm nay là đúng vào dịp nghỉ lễ mùng 2.9 nên số ngày nghỉ cũng nhiều hơn. Và để phát huy lợi thế, tiềm năng về du lịch, các nhà hàng, khách sạn…, trên địa bàn quận Đồ Sơn đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ.

Đắk Lắk tổ chức Lễ hội “Đêm Trắng Ban Mê” dịp nghỉ lễ 2.9

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 1.9, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, Lễ hội “Đêm Trắng Ban Mê” năm 2022 (Ban Me Overnight) do một doanh nghiệp ở TP.HCM phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh cùng các sở, ngành và TP.Buôn Ma Thuột tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 1.9 đến ngày 6.9 tại Trung tâm Văn hóa , trùng với dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Những lễ hội, điểm đến không thể bỏ lỡ dịp lễ 2.9

NHÓM PV |

Cần Thơ nhiều hoạt động du lịch dịp lễ Quốc khánh 2.9; Đặc sắc Lễ hội Độc lập ở thành phố Sa Đéc; Hai tỉnh ở cực Nam Tổ quốc sẵn sàng đón khách tham quan du lịch; Lễ hội Khinh khí cầu đầu tiên ở miền Tây tại Tri Tôn (An Giang); Đa dạng các hoạt động trong Lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Hải Phòng: Nhà hàng, khách sạn chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu dịp 2.9

Lương Hà |

Hải Phòng - Điều đặc biệt của Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) năm nay là đúng vào dịp nghỉ lễ mùng 2.9 nên số ngày nghỉ cũng nhiều hơn. Và để phát huy lợi thế, tiềm năng về du lịch, các nhà hàng, khách sạn…, trên địa bàn quận Đồ Sơn đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ.

Đắk Lắk tổ chức Lễ hội “Đêm Trắng Ban Mê” dịp nghỉ lễ 2.9

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 1.9, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, Lễ hội “Đêm Trắng Ban Mê” năm 2022 (Ban Me Overnight) do một doanh nghiệp ở TP.HCM phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh cùng các sở, ngành và TP.Buôn Ma Thuột tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 1.9 đến ngày 6.9 tại Trung tâm Văn hóa , trùng với dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Những lễ hội, điểm đến không thể bỏ lỡ dịp lễ 2.9

NHÓM PV |

Cần Thơ nhiều hoạt động du lịch dịp lễ Quốc khánh 2.9; Đặc sắc Lễ hội Độc lập ở thành phố Sa Đéc; Hai tỉnh ở cực Nam Tổ quốc sẵn sàng đón khách tham quan du lịch; Lễ hội Khinh khí cầu đầu tiên ở miền Tây tại Tri Tôn (An Giang); Đa dạng các hoạt động trong Lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.