Chương trình “Mầm sống” tri ân những nữ bác sĩ đang ngày đêm miệt mài với công việc của mình. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về dự án này?
- Đây là chương trình đặc biệt mà tôi dành sự tri ân cho các nữ y bác sĩ phụ sản chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi, mồi côi. Tôi thấy rằng các y bác sĩ phụ sản luôn luôn phải đối diện và chịu trách nhiệm tối thiểu là hai sinh mệnh, tức là mẹ và em bé.
Thứ hai, xã hội hôm nay, chúng ta đã có cuộc sống tự do, thoải mái hơn trong chuyện yêu đương, các mối quan hệ tình cảm nhưng nó cũng kéo theo những hệ lụy. Trong đó, có một số người trẻ, họ không có đủ trách nhiệm cho việc có thêm một sinh mệnh. Sau khi sinh con, họ quyết định bỏ lại bệnh viện. Những đứa bé sinh ra đời phải chịu phận mồ côi và được các bác sĩ chăm sóc để em bé lớn lên với sức khỏe tốt nhất. Sau đó, họ sẽ chuyển đến trại trẻ mồ côi để các em được tiếp tục sống, phát triển bản thân.
Chương trình này chị thực hiện kết hợp với áo dài, vì sao chị có ý tưởng này?
- Thông qua câu chuyện này, tôi muốn thực hiện một chương trình ý nghĩa, nó kết hợp giữa áo dài và câu chuyện của những y bác sĩ nữ.
Với tôi, áo dài là một di sản và có sứ mệnh truyền tải tính nhân ái của các thầy thuốc. Tất cả những thiết kế áo dài đều kể về câu chuyện của các y bác sĩ phụ sản với bà mẹ, em bé... và có những những biểu tượng được quốc tế công nhận như: Chữ thập, trái tim, tai nghe...
Vậy nên thông qua những màn trình diễn về áo dài trong chương trình “Mầm sống”, tôi muốn kết hợp để kể và truyền tải câu chuyện của các y bác sĩ nữ.
Cụ thể hơn, chị muốn truyền tải thông điệp gì qua chương trình “Mầm sống”?
- Tôi quyết định thực hiện chương trình này ở nhiều bệnh viện tại TPHCM và đối tượng hướng đến là các bác sĩ phụ sản chiếm 80% là nữ. Tôi nghĩ rằng, chúng ta tôn vinh một lần mà được giá trị cộng hưởng cho những người phụ nữ về sau.
Nói đến phụ nữ, ai cũng nghĩ ngay đến thiên chức làm mẹ nhưng đôi khi có những người phụ nữ lại gạt bỏ thiên chức thiêng liêng ấy khi bỏ rơi con trẻ vì họ chưa đủ chín chắn, chưa đủ nhận thức được trách nhiệm vai trò của một người mẹ.
Tôi muốn thể hiện tiếng nói của mình để góp phần lan toả đến cộng đồng rằng hãy yêu thương và trân trọng phụ nữ vì bản thân họ trong cuộc sống vốn dĩ đã có những thiệt thòi nhất định. Qua đó, với những cô gái ở ngưỡng cửa trưởng thành cần chuẩn bị tốt mọi kỹ năng, vốn sống để đối mặt với những tình huống không hay xảy ra.
Chị nhìn nhận như thế nào về vị thế của phụ nữ Việt Nam hiện nay?
- Trước tiên, tôi thấy phụ nữ Việt Nam hiện nay rất mạnh, mạnh về thể chất cũng không ngoa nhưng nó bao gồm nhiều nghĩa hơn cái đó. Cái mạnh cốt yếu ở đây chính ở việc họ đã tự thoát ly ra khỏi những hủ tục, những lề thói xấu và họ tự làm tất cả mọi thứ. Có những người phụ nữ trở thành chủ một doanh nghiệp, những người mang tiếng nói của mình lan toả đến cộng đồng... Điều đó cho thấy, phụ nữ cũng mạnh mẽ, cũng tài giỏi không kém gì nam giới.
Tuy nhiên, vẫn phải có những cảnh báo nhất định rằng, phụ nữ vẫn là phụ nữ, đừng vì quá mạnh mà đánh mất đi những cái thật sự người ta muốn nhìn về phụ nữ. Cái đó khó để phân tích, phải xem mình định nghĩa như thế nào về một người phụ nữ hiện đại. Nhưng thiên chức làm mẹ là một điều gì đó rất quý giá, người phụ nữ phải giữ lấy nó và trân trọng nó. Vì được làm mẹ là điều hạnh phúc, cao cả.
Chị cảm nhận như thế nào về lối suy nghĩ phụ nữ chỉ là phái yếu và nên ở nhà lo cho gia đình, chồng con?
- Phụ nữ lo cho con cái, lo cho gia đình là chuyện đương nhiên, nhưng theo tôi tại sao lại áp đặt phải ở nhà. Một người phụ nữ hiện đại ngày nay có cách tổ chức tốt, có công việc tốt thì ở đâu người ta vẫn lo được chu toàn cho gia đình và công việc. Dĩ nhiên, thời gian dành cho gia đình, con cái cũng cần phải khoa học và có những tính toán phù hợp.
Tôi không thích một người phụ nữ ngoan theo cách ai nói gì làm nấy, nó sẽ buồn tẻ, chán ngắt. Nhưng mà một người phụ nữ họ có đầy đủ bản lĩnh, có tất cả mọi thứ trong tay, có sự kiên định về con người của họ thì sẽ làm được hết tất cả những gì mà người ta không tưởng.
Cuộc sống ngày một hiện đại, vai trò của phụ nữ ngày một coi trọng. Chúng ta nên tạo cho phụ nữ và nam giới những môi trường công bằng để phát huy được khả năng, bản lĩnh của họ.
- Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!