Lan toả giá trị truyền thống qua Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội

Nhóm PV |

Khai mạc tối ngày 2.12 và kéo dài đến hết ngày 4.12, Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội được tổ chức nhằm chuyển tải thông điệp áo dài Việt Nam - "Đại sứ văn hóa" dần trở thành "Đại sứ du lịch", gồm nhiều hoạt động tôn vinh giá trị văn hóa, truyền thống Việt Nam.

Sắc màu áo dài truyền thống

Lễ hội Áo dài Du lịch năm 2022 là hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch tại Thủ đô Hà Nội nói riêng và du lịch toàn quốc nói chung, thu hút khách du lịch quay lại sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch; thúc đẩy các ngành và lĩnh vực liên quan đến du lịch, văn hóa cùng phát triển; bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống cũng như tạo cơ hội quảng bá, giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch của Hà Nội với nghệ nhân, nhà thiết kế thời trang áo dài.

Mở màn khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022 là màn trình diễn các thiết kế ấn tượng của bộ sưu tập "Dấu Ấn Vàng Son" của nhà thiết kế trẻ Vũ Thảo Giang. Bộ sưu tập áo dài "Dấu Ấn Vàng Son" gây ấn tượng mạnh mẽ về thẩm mỹ tinh tế mang tính xu hướng trong khi làm nổi bật nét đẹp của áo dài truyền thống và di sản.

Chia sẻ với báo chí, nhà thiết kế áo dài Vũ Thảo Giang cho hay, việc "Dấu Ấn Vàng Son" được lựa chọn là bộ sưu tập trình diễn mở màn không phải là điều bất ngờ. "Dấu Ấn Vàng Son" gắn với hoa văn hoạ tiết trong kiến trúc cung đình xưa "lắng hồn núi sông ngàn năm" mà bất cứ người Việt nào cũng tự hào. Xuyên suốt áo dài "Dấu ấn Vàng Son" không chỉ là những thiết kế thời trang, nghệ thuật mà còn là hiện hữu của niềm tự hào với lịch sử, văn hóa nghìn năm của đất nước.

BST áo dài “Dấu ấn vàng son” lấy cảm hứng từ di vật khảo cổ Cung đình Huế và Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: Nguyễn Ngọc Đô
BST áo dài “Dấu ấn vàng son” lấy cảm hứng từ di vật khảo cổ Cung đình Huế và Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: Nguyễn Ngọc Đô

Các thiết kế đều sử dụng hình ảnh hoa văn, họa tiết tiêu biểu của các thiết kế áo dài - kết hợp giữa Rồng, Phượng, Hoa sen, lá Bồ đề, gốm sứ… để gợi nhớ nguồn gốc, dòng dõi “con Rồng cháu Tiên” cùng với hàng ngàn năm các triều đại lịch sử, văn hóa Việt như Lý, Trần, Lê Sơ, Mạc, Lê Trung Hưng, Nguyễn.

Lần lượt các bộ sưu tập của các nhà thiết kế như nghệ nhân áo dài Lan Hương, nhà thiết kế Xuân Thu, nhà thiết kế Hương Queen... cũng trở thành điểm nhấn của chương trình. Có thể nói, áo dài không chỉ là một di sản văn hóa, tinh thần mà đã được thổi hồn trở thành “đại sứ du lịch” của Thủ đô Hà Nội, của đất nước, con người Việt Nam.

Tham gia Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội khi chỉ mới 15 tuổi, Nguyên Khanh đã để lại dấu ấn đậm nét qua bộ sưu tập 'Begin' với 9 mẫu áo dài được phác thảo chỉ trong 1 đêm. Đây cũng chứng minh cho sự khởi đầu của em, với mong muốn kéo giới trẻ lại gần với những giá trị truyền thống. Qua đó, quảng bá và tôn vinh vẻ đẹp của áo dài - niềm tự hào của dân tộc Việt Nam đến rộng rãi du khách và bạn bè quốc tế.

"Đây có lẽ là dấu mốc quan trọng, em lấy cảm hứng cho bộ sưu tập này từ bức tranh em vẽ năm 2018, bên cạnh đó cảm hứng được lấy từ mẹ em là một nhà thiết kế. Em thấy rằng thế hệ Gen Z của em không quá chú tâm đến trang phục truyền thống vì có thể mọi người nghĩ mặc quần áo truyền thống khá rườm rà, do đó em kết hợp truyền thống và hiện đại để mang lại sự mới mẻ cho thời trang" - Nguyên Khanh chia sẻ.

Thúc đẩy hoạt động du lịch Thủ đô

Mong muốn đưa các sản phẩm áo dài trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, chương trình nghệ thuật Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022 với sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và trình diễn áo dài 3 miền Bắc – Trung - Nam của Hà Nội – Huế - TPHCM đã được thiết kế và tổ chức vô cùng chỉn chu, hoàn hảo.

Những màn trình diễn mãn nhãn tại lễ hội.
Những màn trình diễn mãn nhãn tại lễ hội. Ảnh: Nguyễn Ngọc Đô

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022 được tổ chức với mục tiêu dần khôi phục và phát triển dẫn hoạt động du lịch thủ đô; khai thác, tôn vinh áo dài truyền thống để trở thành sản phẩm của các loại hình du lịch độc đáo và hiệu quả.

"Đây là cơ hội công bố và liên kết hợp tác qua tà áo dài ba miền Bắc - Trung - Nam; tạo cơ hội quảng bá, giới thiệu, giao hàn hợp tác cùng phát triển giữa các doanh nghiệp du lịch của Hà Nội với các nghệ nhân, nhà thiết kế, thương hiệu áo dài", bà Đặng Hương Giang bày tỏ.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, với ý nghĩa tốt đẹp tôn vinh và khai thác tà áo dài dân tộc là một sản phẩm của các loại hình du lịch độc đáo, là hoạt động gắn kết du lịch Hà Nội với du lịch ba miền Bắc - Trung - Nam, Hà Nội mong muốn cùng Huế và thành phố Hồ Chí Minh viết tiếp câu chuyện về tà áo dài như một "Đại sứ du lịch". Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022 tiếp tục quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội "Điểm đến an toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn", hứa hẹn là hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tháng 11 vừa qua, Hà Nội đã vinh dự được nhận Giải thưởng "Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2022" do Tổ chức Du lịch thế giới World Travel Awards bình chọn. Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022 là 1 trong 2 sự kiện tiêu biểu của du lịch Thủ đô trong năm nay, khép lại năm 2022 với rất nhiều nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch và mở ra cánh cửa tươi sáng, sôi động được kỳ vọng vào năm mới 2023.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt đánh giá, với vai trò là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước, Hà Nội đóng góp quan trọng cho sự phục hồi và phát triển ngành Du lịch. Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022 là sự kiện hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách, sẽ là một trong các dấu ấn của du lịch Hà Nội sau dịch COVID-19.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Nhà thiết kế trẻ 15 tuổi sáng tạo 9 mẫu áo dài chỉ trong 1 đêm

Việt Anh - Linh Trang |

Tham gia Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội khi chỉ mới 15 tuổi, Nguyên Khanh đã để lại dấu ấn đậm nét qua bộ sưu tập 'Begin' với 9 mẫu áo dài được phác thảo chỉ trong 1 đêm. Đây cũng chứng minh cho sự khởi đầu của em, với mong muốn kéo giới trẻ lại gần với những giá trị truyền thống. Qua đó, quảng bá và tôn vinh vẻ đẹp của áo dài - niềm tự hào của dân tộc Việt Nam đến rộng rãi du khách và bạn bè quốc tế.


BST Dấu ấn vàng son gây ấn tượng tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022

Linh Chi |

Bộ sưu tập (BST) áo dài "Dấu ấn vàng son" của nhà thiết kế (NTK) Vũ Thảo Giang gây ấn tượng với những chất liệu truyền thống của dân tộc.

Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ ý nghĩa BST mang tới Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội

Việt anh - linh trang |

Từ ngày 2-4.12, tại phố đi bộ hồ Gươm diễn ra Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022. Đây là sự kiện nhằm quảng bá và tôn vinh tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nhiều người tham gia lễ hội này không khỏi thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng những bộ áo dài truyền thống nhưng cũng không kém phần hiện đại.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhà thiết kế trẻ 15 tuổi sáng tạo 9 mẫu áo dài chỉ trong 1 đêm

Việt Anh - Linh Trang |

Tham gia Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội khi chỉ mới 15 tuổi, Nguyên Khanh đã để lại dấu ấn đậm nét qua bộ sưu tập 'Begin' với 9 mẫu áo dài được phác thảo chỉ trong 1 đêm. Đây cũng chứng minh cho sự khởi đầu của em, với mong muốn kéo giới trẻ lại gần với những giá trị truyền thống. Qua đó, quảng bá và tôn vinh vẻ đẹp của áo dài - niềm tự hào của dân tộc Việt Nam đến rộng rãi du khách và bạn bè quốc tế.


BST Dấu ấn vàng son gây ấn tượng tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022

Linh Chi |

Bộ sưu tập (BST) áo dài "Dấu ấn vàng son" của nhà thiết kế (NTK) Vũ Thảo Giang gây ấn tượng với những chất liệu truyền thống của dân tộc.

Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ ý nghĩa BST mang tới Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội

Việt anh - linh trang |

Từ ngày 2-4.12, tại phố đi bộ hồ Gươm diễn ra Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022. Đây là sự kiện nhằm quảng bá và tôn vinh tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nhiều người tham gia lễ hội này không khỏi thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng những bộ áo dài truyền thống nhưng cũng không kém phần hiện đại.