Kích hoạt du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nhóm PV |

Tại Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững gắn với du lịch nông thôn và sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Nông” do Sở NNPTNT tỉnh Đắk Nông phối hợp với Báo Lao Động tổ chức ngày 19.11, nhiều ý kiến của doanh nghiệp, người dân đã gửi đến các diễn giả, nhà tư vấn, chính quyền địa phương.

Mong sớm tháo gỡ khó khăn về du lịch

Tại Diễn đàn, các chuyên gia nhận định, ngành du lịch nông thôn gắn liền với cảnh quan sinh thái đặc trưng của Đắk Nông vốn có nhiều tiềm năng để phát triển nhưng các doanh nghiệp đang gặp khá nhiều khó khăn để triển khai một cách sâu rộng bài bản do gặp các vướng mắc liên quan đến việc chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất, giấy phép xây dựng.

Là người dân TP Hồ Chí Minh nhưng ông Thành rất tâm đắc với mảnh đất Đắk Nông.

Ông mong muốn có giải pháp chung cho những người làm nông nghiệp. Hiện tại, ông Thành có một trang trại 5ha làm nông nghiệp công nghệ cao và muốn kinh doanh homestay, nhà hàng ăn uống. Tuy nhiên, ông Thành cho biết, đang gặp khó khăn trong việc xin giấy phép hoạt động, thủ tục triển khai.

Giải đáp về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Đức Trí - Trưởng khoa Du lịch, trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho biết, việc cung cấp dịch vụ thương mại trên đất nông nghiệp, cần phải xin phép cơ quan quản lý phụ trách lĩnh vực cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Khi được duyệt mới có thể thực hiện các bước tiếp theo.

Anh Nguyễn Đình Vượng - Giám đốc một công ty chuyên về nông nghiệp, đào tạo, du lịch ở TPHCM đang có nguyện vọng đưa 21 người nổi tiếng đến địa bàn huyện Đắk G’Long để đầu tư, xây dựng cơ sở mới. Tuy nhiên, ông Vượng cho biết vẫn đang gặp khó khăn trong việc xin giấy phép hoạt động, thủ tục triển khai các hạng mục cần thiết.

Ông Lê Hoàng Cơ - Tổng Giám đốc Công ty Du lịch - Thương mại Đam San (TP Buôn Ma Thuột) - nói: “Tôi đang đầu tư một dự án trang trại nông nghiệp, kết hợp làm du lịch tại địa bàn tỉnh nhưng đang vướng về phương án sử dụng đất, chưa thể hoàn thiện 100% công trình.

Về phát triển du lịch hiện nay, Đắk Nông có tiềm năng vô cùng lớn, có thể kể đến như Công viên địa chất toàn cầu nhưng chính quyền địa phương chưa có giải pháp để phát triển, nâng tầm khu vực này lên”.

Du lịch Đắk Nông cần có hướng đi riêng

Theo ông Phạm Tuấn Anh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông - Đắk Nông có địa lý vị trí thuận lợi về khí hậu, tài nguyên nước, thổ nhưỡng.

Đặc biệt, tỉnh Đắk Nông tiếp giáp với các tỉnh thành trọng điểm kinh tế phía Nam. Đây là cơ hội để Đắk Nông phát triển nông nghiệp đa giá trị. Chính vì vậy, việc thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp xanh gắn với bền vững, gắn với sản phẩm OCOP và du lịch nông thôn là một trong những hướng đi mà ngành nông nghiệp tỉnh đang tập trung.

“Hiện nay, nông nghiệp đang hướng đến sản xuất giảm rác thải. Do đó, việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững theo hướng tuần hoàn hữu cơ đáp ứng được các yêu cầu của thị trường ngày càng khắt khe, nhu cầu ngày càng cao hơn” - ông Phạm Tuấn Anh cho biết.

Về định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, ông Tuấn Anh nêu quan điểm: “Trong tương lai, tỉnh cần phải nâng cao giá trị sản phẩm chính bằng cách xây dựng chuỗi chế biến sâu, tạo dựng thương hiệu gắn với chất lượng.

Các doanh nghiệp cần đa dạng hoá, tối ưu sản phẩm và khai thác giá trị phi vật thể như du lịch nông thôn nông nghiệp gắn chặt với các sản phẩm OCOP...”.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông cho hay, địa phương đang có trên 50 trang trại làm du lịch nông thôn dưới nhiều dạng thức khác nhau như trải nghiệm, cắm trại nghỉ dưỡng, khôi phục các truyền thống văn hóa như chợ phiên, nhảy sạp...

Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững gắn với du lịch nông thôn và sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Nông” nhằm mục đích để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch lữ hành nêu tâm tư nguyện vọng để cơ quan thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn đang gặp phải trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, các diễn giả, các nhà nghiên cứu hiến kế cho ngành nông nghiệp tỉnh phát triển, đặc biệt là lĩnh vực du lịch nông nghiệp nông thôn.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông phát triển du lịch nông nghiệp mũi tên hướng đến nhiều đích

Nhóm PV Tây Nguyên |

Đắk Nông xếp lĩnh vực nông nghiệp và du lịch là các mũi nhọn phát triển kinh tế. Do đó, việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững gắn với du lịch nông thôn và sản phẩm OCOP được xem là mũi tên mà các ngành chức năng, địa phương nơi đây đang hướng đến nhiều đích.

Nhiều tiềm năng du lịch nông nghiệp ở Đắk Nông chưa được khai phá

Phan Tuấn |

Đắk Nông xếp ngành nông nghiệp và du lịch là hai trong ba trụ cột của nền kinh tế. Thế nhưng, do chưa có quy hoạch bài bản nên nhiều người dân, doanh nghiệp ở đây chưa thể đầu tư xây dựng các mô hình du lịch canh nông, du lịch sinh thái... để gia tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn.

Du lịch nông nghiệp nông thôn góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt

Thu Hồng |

Xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn hình thành ở nhiều địa phương đã phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Vụ án Vạn Thịnh Phát có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ

Cường Ngô - Giang Linh |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay, số lượng tiền bị chiếm dụng có khả năng thất thoát cũng nhiều nhất. Vụ này có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ.

Cử tri đóng góp cho Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Xuyên Đông |

Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ được đưa ra bàn luận. Cử tri có nhiều đóng góp cho dự thảo luật này.

Cảnh sát biển đưa 14 người trên tàu cá bị sóng đánh chìm vào bờ an toàn

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 21.11, Tàu Cảnh sát biển (CSB) 4034, Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa 14 ngư dân trên tàu cá BĐ 98268TS bị sóng đánh chìm cách đảo Phú Quý 92 hải lý vào đất liền an toàn.

Nguyên nhân sạt lở ở Cần Thơ ngày càng gia tăng

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ông Nguyễn Quí Ninh – Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ – cho biết, nguyên nhân tùy thuộc vào vị trí địa lý của từng địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động của con người cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn.

Địa phương đầu tiên chốt lịch thi vào lớp 10 THPT năm 2024

Vân Trang |

Tỉnh Hưng Yên đã công bố lịch, phương án thi lớp 10 năm 2024.

Đắk Nông phát triển du lịch nông nghiệp mũi tên hướng đến nhiều đích

Nhóm PV Tây Nguyên |

Đắk Nông xếp lĩnh vực nông nghiệp và du lịch là các mũi nhọn phát triển kinh tế. Do đó, việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững gắn với du lịch nông thôn và sản phẩm OCOP được xem là mũi tên mà các ngành chức năng, địa phương nơi đây đang hướng đến nhiều đích.

Nhiều tiềm năng du lịch nông nghiệp ở Đắk Nông chưa được khai phá

Phan Tuấn |

Đắk Nông xếp ngành nông nghiệp và du lịch là hai trong ba trụ cột của nền kinh tế. Thế nhưng, do chưa có quy hoạch bài bản nên nhiều người dân, doanh nghiệp ở đây chưa thể đầu tư xây dựng các mô hình du lịch canh nông, du lịch sinh thái... để gia tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn.

Du lịch nông nghiệp nông thôn góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt

Thu Hồng |

Xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn hình thành ở nhiều địa phương đã phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.