Khánh Hòa hướng dẫn cấp phù hiệu xe du lịch vào nội thành Nha Trang

Hữu Long |

Nha Trang - Nhiều doanh nghiệp du lịch chưa được cấp phù hiệu do không đáp ứng được điều kiện du lịch. Mới đây, ngành giao thông vận tải đã có hướng dẫn để tháo gỡ, tạo điều kiện cho việc đưa đón khách du lịch.

Ngày 7.3, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa đã có hướng dẫn nội dung cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch.

Để được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải có ngành nghề kinh doanh vận tải khách du lịch, Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn, nếu đơn vị nào đã có Giấy phép kinh doanh vận tải thì làm thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải khách du lịch.

Sau khi đơn vị đã có Giấy phép kinh doanh vận tải có ngành nghề kinh doanh vận tải khách du lịch thì thực hiện thủ tục Cấp Biển hiệu “xe ô tô vận chuyển khách du lịch”.

Để cấp biển hiệu “xe ô tô vận chuyển khách du lịch”, các doanh nghiệp, tài xế cần có đơn đề nghị cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch; bảng kê thông tin về trang thiết bị của từng phương tiện, chất lượng dịch vụ, nhân viên phục vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch đáp ứng điều kiện theo quy định; bản sao giấy đăng ký phương tiện hoặc giấy hẹn nhận giấy đăng ký phương tiện, bản sao giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân sở hữu phương tiện vận tải hoặc bản sao hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã.

Riêng đối với các điều kiện được cấp Biển hiệu “tàu thủy vận chuyển khách du lịch”, các doanh nghiệp cần đơn đề nghị cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch; bảng kê thông tin về trang thiết bị của từng phương tiện; bản sao giấy đăng ký phương tiện hoặc giấy hẹn nhận giấy đăng ký  phương tiện của cơ quan có thẩm quyền…

Từ thời điểm cuối tháng 2 đến nay, một số tàu du lịch đến Nha Trang đã hủy hoặc đổi chuyến vì nhiều tuyến đường trong thành phố đều bị cấm xe trên 29 chỗ ngồi vào giờ cao điểm.

Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giải thích, đầu năm 2023, địa phương đã đồng ý cho các xe vận chuyển du lịch trên 29 chỗ ngồi vào trung tâm thành phố Nha Trang. Cụ thể, các xe này chỉ cần có phù hiệu “Xe du lịch” là được phép lưu thông vào trung tâm TP. Nha Trang.

Địa phương không “cấm” các xe khách trên 29 chỗ ngồi hoạt động du lịch như các doanh nghiệp đã phản ánh.

Ông Nguyễn Văn Dần cho biết thêm, trong thực tế, có nhiều xe vận chuyển khách du lịch nhưng vẫn chưa được cấp phù hiệu “Xe du lịch” do chưa đảm bảo các điều kiện về cơ bản trong đó có điều kiện người lái xe phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch…

Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, tỉnh Khánh Hòa thống nhất phương án cho các phương tiện trên 29 chỗ ngồi chở khách du lịch tàu biển chưa có phù hiệu “Xe du lịch” được phép đi vào trung tâm TP.Nha Trang trong giờ cao điểm đến hết ngày 30.4.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nha Trang: Hướng xử lý vỉa hè bong tróc, lan can hoen gỉ trên cầu Trần Phú

Hữu Long |

Nha Trang - Vỉa hè trên cầu Trần Phú gạch lát nham nhở, bong tróc nhiều mảng lớn, lan can hoen gỉ. Đến nay chủ đầu tư chưa thể sửa chữa do không tìm được gạch phù hợp và dự định sẽ thay mới toàn bộ lớp gạch cũ trong tương lai…

Tranh cãi cấm hay thả cửa cho xe du lịch trên 29 chỗ vào nội thành Nha Trang

Hữu Long |

Từ thời điểm cuối tháng 2 đến nay, một số tàu du lịch đến Nha Trang đã hủy hoặc đổi chuyến vì nhiều tuyến đường trong thành phố đều bị cấm xe trên 29 chỗ ngồi vào giờ cao điểm.

Cây cầu duy nhất ở cửa ngõ phía Bắc vào TP.Nha Trang hư hỏng, xuống cấp

Hữu Long |

Nha Trang - Vỉa hè trên cầu Trần Phú gạch lát nham nhở, bong tróc nhiều mảng lớn. Nếu không chú ý, người đi bộ rất dễ vấp ngã. Cũng nói thêm rằng, cầu Trần Phú hiện nay là cây cầu duy nhất ra vào trung tâm thành phố du lịch.

Đồng Nai thống nhất vị trí xây 3 cây cầu vượt sông kết nối TPHCM

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 8.3, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã có văn bản góp ý UBND TPHCM về phương án xây thêm cầu mới kết nối hai địa phương gồm cầu số 1, cầu số 2 và cầu Cát Lái.

TPHCM định hướng phát triển 5 huyện ngoại thành lên quận hoặc thành phố

MINH QUÂN |

5 huyện của TPHCM là Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè và Hóc Môn được định hướng phát triển thành đô thị vệ tinh hiện đại, sinh thái, xanh.

Phó chủ tịch TP.HCM nêu định hướng mới về phát triển 5 huyện ngoại thành

Sẽ điều động đăng kiểm viên từ các tỉnh về tăng cường cho Hà Nội

Hiếu Anh |

Để giải quyết ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động ở Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải sẽ điều động đăng kiểm viên tăng cường cho Hà Nội.

Lý do khối ngành Kinh doanh và Quản lý được chuộng nhất năm 2022

Trang Hà |

Năm 2022, khối ngành Kinh doanh và Quản lý có tỉ lệ thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học cao nhất lên tới 24,54%. Vậy tại sao khối ngành này lại được ưa chuộng?

Tuyến đường đi bộ sông Tô Lịch rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác

Phan Anh - Tuyết Lan |

Từng được kỳ vọng trở thành nơi đi bộ thư giãn lý tưởng cho người dân Hà Nội, chỉ sau một thời gian hoạt động, tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch đã bị dừng hoạt động. Đến nay, tuyến đường này hoang tàn, nhếch nhác, trở thành nơi đổ rác, phóng uế, gây mất mỹ quan, lãng phí.

Nha Trang: Hướng xử lý vỉa hè bong tróc, lan can hoen gỉ trên cầu Trần Phú

Hữu Long |

Nha Trang - Vỉa hè trên cầu Trần Phú gạch lát nham nhở, bong tróc nhiều mảng lớn, lan can hoen gỉ. Đến nay chủ đầu tư chưa thể sửa chữa do không tìm được gạch phù hợp và dự định sẽ thay mới toàn bộ lớp gạch cũ trong tương lai…

Tranh cãi cấm hay thả cửa cho xe du lịch trên 29 chỗ vào nội thành Nha Trang

Hữu Long |

Từ thời điểm cuối tháng 2 đến nay, một số tàu du lịch đến Nha Trang đã hủy hoặc đổi chuyến vì nhiều tuyến đường trong thành phố đều bị cấm xe trên 29 chỗ ngồi vào giờ cao điểm.

Cây cầu duy nhất ở cửa ngõ phía Bắc vào TP.Nha Trang hư hỏng, xuống cấp

Hữu Long |

Nha Trang - Vỉa hè trên cầu Trần Phú gạch lát nham nhở, bong tróc nhiều mảng lớn. Nếu không chú ý, người đi bộ rất dễ vấp ngã. Cũng nói thêm rằng, cầu Trần Phú hiện nay là cây cầu duy nhất ra vào trung tâm thành phố du lịch.