Đắk Nông phát triển du lịch nông nghiệp mũi tên hướng đến nhiều đích

Nhóm PV Tây Nguyên |

Đắk Nông xếp lĩnh vực nông nghiệp và du lịch là các mũi nhọn phát triển kinh tế. Do đó, việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững gắn với du lịch nông thôn và sản phẩm OCOP được xem là mũi tên mà các ngành chức năng, địa phương nơi đây đang hướng đến nhiều đích.

Khi nông dân, hợp tác xã làm du lịch

Thay vì chỉ có thu nhập từ nông sản, nhiều nông dân ở Đắk Nông đã biến vườn tược của gia đình thành những điểm du lịch lý thú, gia tăng nguồn thu từ "ngành công nghiệp không khói".

Điển hình như hợp tác xã (HTX) Du lịch Nông nghiệp Cao nguyên M’nông, ở phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, bắt đầu hoạt động từ tháng 10.2022.

Hiện đơn vị đã củng cố vị thế của mình thông qua sự hợp tác mật thiết với 9 HTX, doanh nghiệp, chủ trang trại và các điểm du lịch khác trên toàn tỉnh. Việc này nhằm định hình và phát triển mô hình du lịch nông nghiệp của đơn vị trong thời gian tới.

Theo ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch HTX Du lịch Nông nghiệp Cao nguyên M’nông, việc kết hợp du lịch với sản phẩm nông nghiệp không chỉ đóng góp vào khía cạnh kinh tế mà còn mang lại nhiều lợi ích khác nhau.

Ngoài các sản phẩm cà phê, ca cao, hồ tiêu, điều... đã trở nên quen thuộc với khách hàng trong và ngoài nước thì vùng đất Đắk Nông còn đa dạng với nhiều loại trái cây như bơ, sầu riêng, măng cụt, mắc ca, cam, quýt, ổi. Thậm chí, cả lúa gạo cũng là một điểm mạnh mà ít được người dân ở nơi khác biết đến.

Một đoàn khách thăm quan, trải nghiệm các mô hình sản xuất nông nghiệp ở Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn
Một đoàn khách thăm quan, trải nghiệm các mô hình sản xuất nông nghiệp ở Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn

"Chúng tôi đang tận dụng những ưu điểm và các sản phẩm tiêu biểu của mỗi HTX, mỗi đơn vị trên địa bàn tỉnh để kết hợp phát triển du lịch sinh thái, gắn với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho các xã viên" - ông Hoàng mong muốn.

Từ tháng 5.2020, kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Thế Độ, ở xã Đắk Gằn (huyện Đắk Mil) đã quyết định đầu tư 200 triệu đồng xây dựng nhà lưới rộng 1.700m2 để trồng nho.

Sau đó, anh Độ đã nhập 550 gốc nho giống Hồng Nhật, móng tay, nho kẹo... về trồng. Sau hơn 8 tháng trồng và chăm sóc, nho đã ra quả bói. Đến nay, vườn nho của anh đã cho thu hoạch mỗi năm 2 vụ.

Chi phí đầu tư cho vườn nho mùa sau giảm hơn mùa trước, nhưng năng suất sẽ tăng gấp 3 lần kể từ vụ thứ 2. Điều này giúp cho người trồng nho có lãi hơn sau vụ thứ nhất.

Anh Độ không phải lo cho đầu ra của sản phẩm. Bởi mỗi ngày, vườn của anh Độ đón tiếp khoảng 150 lượt khách đến tham quan.

"Phần lớn khách đều mua nho mang về hoặc thưởng thức tại chỗ. Vụ thu hoạch nho kéo dài khoảng nửa tháng, nên thu hút được khá nhiều khách tham quan. Ngoài khách đến mua nho, chụp hình gia đình tôi còn bán được cả dưa lưới, heo rừng... những sản phẩm nông nghiệp ở trong vườn" - anh Độ phấn khởi.

Khách du lịch trải nghiệm nghề sản xuất nông nghiệp ở Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn
Khách du lịch trải nghiệm nghề sản xuất nông nghiệp ở Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn

Theo bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thông qua hoạt động du lịch nông nghiệp nông thôn sẽ góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của cộng đồng dân cư và nhất là ngày càng nâng cao thương hiệu nông sản Đắk Nông trên thị trường trong nước và quốc tế.

Các mô hình du lịch nông nghiệp không chỉ mang lại sự trải nghiệm mới mẻ đối với du khách mà còn góp phần quảng bá, giới thiệu và tạo đầu ra cho các sản phẩm nông sản của tỉnh.

Nhiều lợi ích phát triển nông nghiệp gắn với du lịch

Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, Đắk Nông có địa lý vị trí thuận lợi về khí hậu, tài nguyên nước, thổ nhưỡng, đặc biệt tiếp giáp với các tỉnh thành trọng điểm kinh tế phía Nam. Đây là cơ hội để Đắk Nông phát triển nông nghiệp đa giá trị.

Chính vì vậy, việc thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp xanh gắn với sản phẩm OCOP và du lịch nông thôn là một trong những hướng đi mà ngành nông nghiệp đang tập trung tham mưu cho UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo, phát triển.

Nếu như chúng ta đơn thuần chỉ bán những sản phẩm nông nghiệp thì những giá trị tiềm năng như khí hậu trong lành, cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, du lịch sinh thái, trải nghiệm… là những thứ chúng ta chưa khai thác được.

Khách du lịch thăm quan vườn nho ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Đức Hùng
Khách du lịch thăm quan vườn nho ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Đức Hùng

Theo ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông, nếu chúng ta muốn thúc đẩy du lịch nông nghiệp thì ngoài những cảnh quan đẹp thì đại phương cần có sản phẩm đặc trưng.

"Khi lượng khách du lịch đến đây thăm quan thì sẽ thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm OCOP. Ngược lạị, việc tiêu thụ sản phẩm OCOP sẽ quảng bá hình ảnh du lịch Đắk Nông tới các địa phương khác trong và ngoài nước" - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phạm Tuấn Anh cho hay.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên, Đắk Nông đặc biệt quan tâm đến Chương trình OCOP gắn với phát triển du lịch nông thôn. Toàn tỉnh hiện có 60 sản phẩm hàng hóa được chứng nhận OCOP hạng từ 3-4 sao.

Việc các HTX liên kết phát triển du lịch nông nghiệp sẽ khai thác hiệu quả lợi thế của từng vùng, từng địa điểm dừng chân, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách khi đến Đắk Nông.

Trong đó, sự kết hợp giữa nông nghiệp và phát triển du lịch sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương nói chung, các HTX và người dân nói riêng.

Về lâu dài, các HTX cần tính đến việc liên kết với các đơn vị khai thác du lịch trong nước và quốc tế, góp phần giới thiệu văn hóa, con người và quảng bá các sản phẩm đặc trưng của Đắk Nông...

Nhóm PV Tây Nguyên
TIN LIÊN QUAN

4 du khách Hàn Quốc bị lũ cuốn tử vong, công an bắt tạm giam Phó giám đốc khu du lịch

Mai Hương |

Ngày 15.11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Thanh Nghĩa - Phó Giám đốc Khu du lịch Làng Cù Lần về tội vô ý làm chết người.

Đẩy mạnh sản phẩm chuyên đề có thế mạnh như du lịch golf, du lịch cộng đồng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc đẩy mạnh phát triển và khai thác phân khúc khách theo các sản phẩm chuyên đề mà Việt Nam có thế mạnh như du lịch golf, du lịch cộng đồng, du lịch ẩm thực, sức khỏe...

Thiên nhiên đẹp chưa đủ để Việt Nam thành nơi "phải đến" với khách du lịch

Phạm Đông |

Thiên nhiên tươi đẹp, di sản văn hóa phong phú chưa đủ để hút khách. Do đó, Việt Nam cần kiến tạo những điểm đến vừa mang bản sắc, vừa có tính quốc tế cao, theo đề xuất của doanh nghiệp du lịch.

"Chặt chém" du khách làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, công tác quản lý điểm đến tại một số địa phương có biểu hiện thiếu quyết liệt, chưa kịp thời xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường, rác thải, tình trạng "chặt, chém" du khách… làm ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu du lịch Việt Nam.

Bà chủ Vạn Thịnh Phát chỉ đạo cháu gái, thuyết phục chồng lập hồ sơ khống

Việt Dũng |

Để rút ruột hàng trăm nghìn tỉ của SCB, bị can Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngoài các cá nhân, còn chỉ đạo cháu gái và thuyết phục chồng lập hồ sơ vay khống của ngân hàng này.

Xu hướng phục hồi của thị trường chứng khoán vẫn được duy trì

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán có xu hướng test lại vùng hỗ trợ quanh 1.100 điểm nhờ nỗ lực giữ hỗ trợ cuối phiên tuần qua và hi vọng ngưỡng này sẽ được giữ vững trong tuần giao dịch tiếp theo.

Doanh nghiệp cà phê gặp khó trong việc truy xuất nguồn gốc

Thạch Lam |

Ngành cà phê Việt Nam, với diện tích canh tác chủ yếu manh mún nhỏ lẻ, dự kiến sẽ chịu tác động nhiều nhất của quy định chống phá rừng của EU. Các doanh nghiệp (DN) ngành này cho biết, đang sẵn sàng chuyển đổi xanh nhưng cần một căn cứ chung từ cơ quan quản lý nhà nước.

Dự báo thời tiết hôm nay 20.11: Bắc Bộ ngày nắng hanh, đêm và sáng trời rét

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng; riêng vùng núi Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông.

4 du khách Hàn Quốc bị lũ cuốn tử vong, công an bắt tạm giam Phó giám đốc khu du lịch

Mai Hương |

Ngày 15.11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Thanh Nghĩa - Phó Giám đốc Khu du lịch Làng Cù Lần về tội vô ý làm chết người.

Đẩy mạnh sản phẩm chuyên đề có thế mạnh như du lịch golf, du lịch cộng đồng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc đẩy mạnh phát triển và khai thác phân khúc khách theo các sản phẩm chuyên đề mà Việt Nam có thế mạnh như du lịch golf, du lịch cộng đồng, du lịch ẩm thực, sức khỏe...

Thiên nhiên đẹp chưa đủ để Việt Nam thành nơi "phải đến" với khách du lịch

Phạm Đông |

Thiên nhiên tươi đẹp, di sản văn hóa phong phú chưa đủ để hút khách. Do đó, Việt Nam cần kiến tạo những điểm đến vừa mang bản sắc, vừa có tính quốc tế cao, theo đề xuất của doanh nghiệp du lịch.

"Chặt chém" du khách làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, công tác quản lý điểm đến tại một số địa phương có biểu hiện thiếu quyết liệt, chưa kịp thời xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường, rác thải, tình trạng "chặt, chém" du khách… làm ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu du lịch Việt Nam.