Nhiều tiềm năng du lịch nông nghiệp ở Đắk Nông chưa được khai phá

Phan Tuấn |

Đắk Nông xếp ngành nông nghiệp và du lịch là hai trong ba trụ cột của nền kinh tế. Thế nhưng, do chưa có quy hoạch bài bản nên nhiều người dân, doanh nghiệp ở đây chưa thể đầu tư xây dựng các mô hình du lịch canh nông, du lịch sinh thái... để gia tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn.

Người muốn làm du lịch nhiều nhưng triển khai thì ít

Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang có rất nhiều người dân muốn chuyển đổi một phần diện tích đất nông nghiệp để làm du lịch canh nông, du lịch sinh thái.

Mặc dù, nhu cầu người dân, doanh nghiệp muốn phát triển mô hình du lịch nông nghiệp thì nhiều nhưng kết quả thực hiện thì lại rất ít.

Nguyên nhân được xác định là do thiếu quy hoạch nên những mong muốn này của người dân, doanh nghiệp vẫn chỉ dừng lại ở ý tưởng. Cũng có những trường hợp khác đã mạnh dạn thực hiện nhưng bị cơ quan chức năng "tuýt còi" vì chưa đúng với quy hoạch.

Đơn cử như trường hợp của hộ gia đình ông Trần Văn Cường, ở xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp rất mong muốn được phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên 5ha đất nông nghiệp ở vị trí đẹp, xung quanh có nhiều diện tích tiếp giáp với mặt hồ nước thơ mộng.

Hiện nay các điểm du lịch sinh thái, du lịch canh nông ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông còn khá ít, chưa đáp ứng được nhu cầu khám phá, lưu trú của du khách. Ảnh: Phạm Hoài
Hiện nay, các điểm du lịch sinh thái, du lịch canh nông ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông còn khá ít, chưa đáp ứng được nhu cầu khám phá, lưu trú của du khách. Ảnh: Phạm Hoài

Mục đích của ông Cường là tạo ra lợi ích kép giữa phát triển du lịch và nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Thế nhưng, ông Cường và gia đình đang lực bất tòng tâm vì đất đai chưa được chuyển đổi phù hợp với quy hoạch.

"Tôi mong muốn biến vườn của gia đình thành điểm du lịch canh nông, du lịch sinh thái... nhưng chưa có kinh nghiệm và thiếu cả vốn liếng. Người dân chúng tôi rất cần cơ quan chức năng hướng dẫn cách phát triển du lịch bền vững và được tạo điều kiện vay vốn ngân hàng dễ dàng để có nguồn lực thực hiện" - ông Cường cho hay.

Du khách... hụt hẫng

Mặc dù, tỉnh Đắk Nông sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ, trong lành kết hợp với nhiều sản vật nổi tiếng. Thế nhưng, nhiều người khi đến du lịch ở Đắk Nông thì còn tỏ ra hụt hẫng.

Điển hình như trường hợp của anh Phan Gia Huy và nhóm bạn từ Hà Tĩnh đã đến Đắk Nông du lịch cách đây ít tháng. Mục tiêu của anh Huy và nhóm bạn là đến đây để thăm quan nhiều cảnh đẹp, thưởng thức nhiều sản vật nổi tiếng. Thế nhưng, chuyến đi của anh Huy và nhóm bạn của mình lại không được như kỳ vọng.

Chia sẻ về việc này, anh Huy cho biết, tôi và nhóm bạn đã đến thăm quan hồ Tà Đùng, nơi đây có cảnh quan rất đẹp, xứng đáng được ví là "Vịnh Hạ Long" trên Tây Nguyên. Tuy nhiên, tôi và bạn bè chỉ đứng chụp được một vài tấm hình lưu niệm rồi ra về chứ chưa có thêm các trải nghiệm thú vị nào khác.

Thậm chí, ngay cả việc ăn uống, lưu trú cũng khó, vì thời điểm anh Huy và bạn bè đi đúng vào dịp nghĩ lễ (2.9) nên cả khu du lịch chỉ có một vài nhà hàng thì không thể nào đáp ứng được nhu cầu của hàng ngàn du khách trong cùng một lúc.

Mặc dù đã có những người dân, doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm du lịch nhưng lại đang bị vướng mắc về mặt pháp lí và cần được sự hỗ trợ của các ngành chức năng, chính quyền địa phương. Ảnh: Phan Tuấn
Mặc dù đã có những người dân, doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm du lịch nhưng lại đang bị vướng mắc về mặt pháp lí và cần được sự hỗ trợ của các ngành chức năng, chính quyền địa phương. Ảnh: Phan Tuấn

Theo anh Huy, khu du lịch nổi tiếng nhưng có ít dịch vụ giải trí, địa điểm ăn uống, lưu trú nên anh và nhóm bạn quyết định tìm kiếm các điểm du lịch sinh thái, canh nông... để thưởng thức các sản vật đặc trưng của tỉnh Đắk Nông như: Sầu riêng, ca cao, cà phê, mắc ca, hạt điều...

"Mặc dù là tỉnh nông nghiệp, nhưng khi tìm kiếm, tôi thấy các điểm du lịch canh nông ở đây rất ít" - anh Huy tỏ ra hụt hẫng khi kể về chuyến đi vừa qua.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, trên toàn tỉnh có khoảng 598.200 lượt khách đến thăm quan, du lịch ở Đắk Nông, tăng 37,4% so với cùng kì năm 2022.

Cũng trong khoảng thời gian này, tổng lượt khách lưu trú lũy kế ước đạt 275.500 lượt khách, tăng 165,2% so với cùng kì năm 2022. Tuy nhiên, về tình hình doanh thu du lịch, lũy kế 10 tháng trong năm 2023 ước đạt 129 tỉ đồng, tăng 138,8% so với cùng kì năm 2022.

Qua con số trên cho thấy, mặc dù có lượng du khách đến Đắk Nông tham quan khá nhiều nhưng số lượng khách lưu trú còn khá ít và doanh thu từ du lịch mang lại cho tỉnh Đắk Nông chưa cao. Mức chi tiêu bình quân của du khách còn thấp.

Nguyên nhân được xác định là tỉnh Đắk Nông chủ yếu mới hình thành dịch vụ lưu trú với quy mô nhỏ, số lượng các cơ sở lưu trú có quy mô lớn, được xếp hạng sao còn ít, thiếu các điểm vui chơi giải trí, tham quan du lịch, mua sắm có quy mô lớn để du khách tiêu xài và ở lại dài ngày.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người làm du lịch ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Hiện nay, có rất nhiều người dân, doanh nghiệp ở Đắk Nông muốn phát triển du lịch nhưng lại đang "mắc cạn" vì đất đai chưa phù hợp quy hoạch. Việc tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp là không khó bởi điều này được quyết định bởi ý chí giải quyết của chính quyền địa phương.

Người dân, doanh nghiệp Đắk Nông gặp nhiều vướng mắc khi phát triển du lịch

PHAN TUẤN - BẢO TRUNG |

Người dân, doanh nghiệp ở Đắk Nông trong quá trình phát triển du lịch sinh thái gắn với đặc trưng, bản sắc của núi rừng Tây Nguyên đang gặp phải rất nhiều khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lí.

Vịnh Hạ Long có thêm nhiều tàu du lịch siêu sang

Nguyễn Hùng |

Thời gian gần đây, không chỉ những con tàu gỗ nhỏ và cũ từng bước được thay thế bằng những tàu vỏ thép đẹp, hiện đại mà còn xuất hiện những con tàu lớn, siêu sang trên vịnh Hạ Long, góp phần làm đẹp hình ảnh và du lịch vịnh Hạ Long.

Kỷ luật cán bộ tuần qua ở Quảng Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ

PHẠM ĐÔNG |

Xóa tư cách chức vụ Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh với ông Nguyễn Văn Đọc và Nguyễn Đức Long; đề nghị kỷ luật nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai... là những thông tin về xử lý kỷ luật cán bộ tuần qua (từ ngày 13 -18.11).

Người đại diện hé lộ cát xê hiện tại của nghệ sĩ Thương Tín và lí do không ra hồi kí

ĐÔNG DU - QUY SA |

Trong cuộc trò chuyện với Báo Lao Động, nhạc sĩ Tô Hiếu - người đại diện phát ngôn của nghệ sĩ Thương Tín cho biết, cát xê hiện tại của nam nghệ sĩ ở mức 5 triệu đồng.

Vừa lái thuyền máy vừa livestream, 3 cha con ở Nghệ An mất tích

QUANG ĐẠI |

Người cha lái thuyền chở hai con vừa chạy trên đập vừa phát livestream, bất ngờ thuyền bị lật và chìm, cả 3 người mất tích.

Người dân khốn khổ với kiểu "đem con bỏ chợ" tại Dự án vành đai 2,5

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Đầu tháng 11, khoảng 400 m đoạn chắn dải phân cách ở tuyến đường Vành đai 2,5 đã được tháo dỡ. Tuy nhiên, theo người dân, việc tháo dỡ đã dừng lại từ lâu và không có dấu hiệu tiếp tục.

Khó xử lý dịch vụ kinh doanh vận tải xe đi chung, đi ghép

Minh Hạnh |

Loại hình “xe đi chung”, “xe đi ghép” đang nở rộ trên không gian mạng đã vi phạm quy định kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, tạo môi trường kinh doanh không bình đẳng. Mặc dù hoạt động với số lượng lớn, nhưng không thể thống kê vì đây là hoạt động chui, không chịu sự quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước.

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người làm du lịch ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Hiện nay, có rất nhiều người dân, doanh nghiệp ở Đắk Nông muốn phát triển du lịch nhưng lại đang "mắc cạn" vì đất đai chưa phù hợp quy hoạch. Việc tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp là không khó bởi điều này được quyết định bởi ý chí giải quyết của chính quyền địa phương.

Người dân, doanh nghiệp Đắk Nông gặp nhiều vướng mắc khi phát triển du lịch

PHAN TUẤN - BẢO TRUNG |

Người dân, doanh nghiệp ở Đắk Nông trong quá trình phát triển du lịch sinh thái gắn với đặc trưng, bản sắc của núi rừng Tây Nguyên đang gặp phải rất nhiều khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lí.

Vịnh Hạ Long có thêm nhiều tàu du lịch siêu sang

Nguyễn Hùng |

Thời gian gần đây, không chỉ những con tàu gỗ nhỏ và cũ từng bước được thay thế bằng những tàu vỏ thép đẹp, hiện đại mà còn xuất hiện những con tàu lớn, siêu sang trên vịnh Hạ Long, góp phần làm đẹp hình ảnh và du lịch vịnh Hạ Long.