Khách du lịch đến Ninh Bình dịp 30.4 và 1.5 tăng 170%

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 200.000 lượt khách, tăng 170% so với năm 2021.

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 (từ ngày 30.4 đến 3.5) toàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 200.000 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế tới tham quan, lưu trú. Trong đó, có trên 190.000 khách nội địa và trên 6.000 khách quốc tế,  tăng 170% so với cùng kỳ năm 2021. Một số khu, điểm du lịch thu hút đông du khách như: Chùa Bái Đính, Khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Vườn chim Thung Nham, Khu di tích Cố Đô - Hoa Lư....

Khách du lịch xếp hàng mua vé tham quan tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. Ảnh: NT
Khách du lịch xếp hàng mua vé tham quan tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. Ảnh: NT

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Có được những tín hiệu tích cực trên, trước hết là do tỉnh Ninh Bình đã có kế hoạch mở cửa du lịch từ sớm, nên các ngành, địa phương và doanh nghiệp đã chủ động xây dựng phương án đón khách và đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch...

Bên cạnh đó, để thu hút du khách, nhiều điểm du lịch mới đã được khai trương hoặc đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, du lịch mới như: Phố cổ Tràng An, đường hầm đi bộ tại Khu du lịch sinh thái Tràng An; Phố cổ Hoa Lư tại trung tâm thành phố Ninh Bình; Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (huyện Hoa Lư) bổ sung các tuyến leo núi ngắm cảnh...

Ngành du lịch Ninh Bình đặt mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2022. Ảnh: NT
Ngành du lịch Ninh Bình đặt mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2022. Ảnh: NT

Với phương châm tạo điểm đến thân thiện, thích ứng linh hoạt mở cửa đón khách du lịch an toàn, năm 2022, Ninh Bình phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách du lịch với doanh thu khoảng 2.000 tỉ đồng.

Tỉnh Ninh Bình cũng đã đăng ký 16 hoạt động, sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022. Các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia sẽ được tổ chức trải đều từ đầu năm cho đến cuối năm 2022. Việc tổ chức các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia là cơ hội lớn để Ninh Bình tiếp tục quảng bá, xúc tiến du lịch, thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch trong nước, quốc tế đến Ninh Bình, tạo sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Bình.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Khai mạc "Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 29.4, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (huyện Nho Quan, Ninh Bình) đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc và Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn năm 2022. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc nhằm kích cầu du lịch địa phương sau quãng thời gian dài ngừng hoạt động vì dịch COVID-19.

Ninh Bình: Hàng vạn du khách đổ về Tràng An trong ngày khai hội

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sáng ngày 17.4, tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An phối hợp với doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức Lễ hội Tràng An năm 2022 (hay còn gọi là Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương) được tổ chức vào ngày 18.3 âm lịch hàng năm.

SEA Games 31 và cơ hội để du lịch Ninh Bình bứt phá

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Được chọn là địa phương đăng cai tổ chức môn Karate tại SEA Games 31, Ninh Bình đang chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cũng như việc làm mới các sản phẩm du lịch… để sẵn sàng đón khách quốc tế tham dự SEA Games 31.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ninh Bình: Khai mạc "Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 29.4, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (huyện Nho Quan, Ninh Bình) đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc và Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn năm 2022. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc nhằm kích cầu du lịch địa phương sau quãng thời gian dài ngừng hoạt động vì dịch COVID-19.

Ninh Bình: Hàng vạn du khách đổ về Tràng An trong ngày khai hội

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sáng ngày 17.4, tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An phối hợp với doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức Lễ hội Tràng An năm 2022 (hay còn gọi là Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương) được tổ chức vào ngày 18.3 âm lịch hàng năm.

SEA Games 31 và cơ hội để du lịch Ninh Bình bứt phá

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Được chọn là địa phương đăng cai tổ chức môn Karate tại SEA Games 31, Ninh Bình đang chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cũng như việc làm mới các sản phẩm du lịch… để sẵn sàng đón khách quốc tế tham dự SEA Games 31.