Ninh Bình: Khai mạc "Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 29.4, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (huyện Nho Quan, Ninh Bình) đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc và Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn năm 2022. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc nhằm kích cầu du lịch địa phương sau quãng thời gian dài ngừng hoạt động vì dịch COVID-19.

Các trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc miền núi. Ảnh: NT
Các trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc miền núi. Ảnh: NT
Với chủ đề “Nho Quan ngọn lửa núi rừng”, Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc và Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn năm 2022 được tổ chức tại Vườn quốc gia Cúc Phương và một số địa điểm khác trên địa bàn huyện Nho Quan với nhiều hoạt động sôi nổi và đặc sắc như: trình diễn múa cồng chiêng, múa sạp, giao lưu nghệ thuật quần chúng, bóng chuyền và các trò chơi dân gian truyền thống...
 
Trình diễn múa cồng chiêng. Ảnh: NT
Bên cạnh đó, còn có hoạt động hội trại gắn với trưng bày sản phẩm văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, các gian hàng ẩm thực, gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch tiêu biểu của địa phương.
Các trò chơi dân gian
Các trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc miền núi. Ảnh: NT
Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn và Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc năm 2022 là dịp để đồng bào các dân tộc cùng hội tụ giao lưu văn hóa, tình cảm, tăng thêm sự hiểu biết, tạo điều kiện để các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian, kết hợp giữa văn hóa truyền thống với văn hóa đương đại. Góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần vui tươi, lành mạnh, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Thi bắn nỏ. Ảnh: NT
Thi bắn nỏ. Ảnh: NT
Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc và Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn năm 2022 diễn ra từ 29.4 đến 3.5.
DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Triển lãm "Ký ức chiến tranh"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chiều 28.4, tại nhà triển lãm Ba Ngàn Art (thành phố Ninh Bình), lễ khai mạc triển lãm lịch sử mang tên "Ký ức chiến tranh" đã diễn ra.

Độc đáo Lễ hội Đức thánh Quý Minh Đại Vương ở Ninh Bình

Trường Huy |

Ngày 18.3 âm lịch hàng năm, Lễ hội truyền thống Đức thánh Quý Minh Đại Vương lại được tổ chức tại đền Trần (đền Nội Lâm, một trong tứ trấn của Kinh đô Hoa Lư và nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình ngày nay).

SEA Games 31 và cơ hội để du lịch Ninh Bình bứt phá

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Được chọn là địa phương đăng cai tổ chức môn Karate tại SEA Games 31, Ninh Bình đang chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cũng như việc làm mới các sản phẩm du lịch… để sẵn sàng đón khách quốc tế tham dự SEA Games 31.

Du lịch Ninh Bình "tạo điểm nhấn" để thu hút khách quốc tế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 15.3, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế. Theo đó, khách du lịch quốc tế đến Ninh Bình có thể lựa chọn hình thức đi theo tour trọn gói, khép kín của công ty lữ hành tổ chức hoặc đi lẻ tự chọn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ninh Bình: Triển lãm "Ký ức chiến tranh"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chiều 28.4, tại nhà triển lãm Ba Ngàn Art (thành phố Ninh Bình), lễ khai mạc triển lãm lịch sử mang tên "Ký ức chiến tranh" đã diễn ra.

Độc đáo Lễ hội Đức thánh Quý Minh Đại Vương ở Ninh Bình

Trường Huy |

Ngày 18.3 âm lịch hàng năm, Lễ hội truyền thống Đức thánh Quý Minh Đại Vương lại được tổ chức tại đền Trần (đền Nội Lâm, một trong tứ trấn của Kinh đô Hoa Lư và nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình ngày nay).

SEA Games 31 và cơ hội để du lịch Ninh Bình bứt phá

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Được chọn là địa phương đăng cai tổ chức môn Karate tại SEA Games 31, Ninh Bình đang chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cũng như việc làm mới các sản phẩm du lịch… để sẵn sàng đón khách quốc tế tham dự SEA Games 31.

Du lịch Ninh Bình "tạo điểm nhấn" để thu hút khách quốc tế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 15.3, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế. Theo đó, khách du lịch quốc tế đến Ninh Bình có thể lựa chọn hình thức đi theo tour trọn gói, khép kín của công ty lữ hành tổ chức hoặc đi lẻ tự chọn.