Ninh Bình: Hàng vạn du khách đổ về Tràng An trong ngày khai hội

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sáng ngày 17.4, tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An phối hợp với doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức Lễ hội Tràng An năm 2022 (hay còn gọi là Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương) được tổ chức vào ngày 18.3 âm lịch hàng năm.

Lễ hội được tổ chức nhằm tri ân và tôn vinh Đức Thánh Quý Minh Đại Vương, người đã có công trấn ải Sơn Nam - trấn phía Nam của Hoa Lư Tứ trấn - bảo vệ đất nước thời vua Hùng Vương thứ 18. Người là “thượng đẳng thần“, được các nhà vua qua nhiều triều đại ban sắc phong, được nhân dân khắp xứ thờ phụng. Ảnh: NT
Lễ hội được tổ chức nhằm tri ân và tôn vinh Đức Thánh Quý Minh Đại Vương, người đã có công trấn ải Sơn Nam - trấn phía Nam của Hoa Lư Tứ trấn - bảo vệ đất nước thời vua Hùng Vương thứ 18. Người là “thượng đẳng thần“, được các nhà vua qua nhiều triều đại ban sắc phong, được nhân dân khắp xứ thờ phụng. Ảnh: NT
Quần thể danh thắng Tràng An có cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, quanh năm luôn có sương sớm, mây chiều, khí núi cùng sự hiện hữu của các đình, đền, chùa, miếu, phủ, các di tích lịch sử - văn hóa. Đây chính là nơi mà các giá trị văn hóa luôn chứa đựng sự kỳ diệu, bí ẩn và hùng vĩ của thế giới tự nhiên, tạo nên nét văn hóa truyền thống riêng có và tín ngưỡng gắn với văn hóa lúa nước của cư dân bản địa. Ảnh: NT
Quần thể danh thắng Tràng An có cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, quanh năm luôn có sương sớm, mây chiều, khí núi cùng sự hiện hữu của các đình, đền, chùa, miếu, phủ, các di tích lịch sử - văn hóa. Đây chính là nơi mà các giá trị văn hóa luôn chứa đựng sự kỳ diệu, bí ẩn và hùng vĩ của thế giới tự nhiên, tạo nên nét văn hóa truyền thống riêng có và tín ngưỡng gắn với văn hóa lúa nước của cư dân bản địa. Ảnh: NT
Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách hướng về nguồn cội, thông qua các nghi lễ truyền thống, Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương - Lễ hội Tràng An được tổ chức nhằm thể hiện ước muốn, cầu mong một cuộc sống bình an, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi. Ảnh: NT
Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách hướng về nguồn cội, thông qua các nghi lễ truyền thống, Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương - Lễ hội Tràng An được tổ chức nhằm thể hiện ước muốn, cầu mong một cuộc sống bình an, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi. Ảnh: NT
Đồng thời tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước về một vùng đất Cố đô Hoa Lư lịch sử, ngàn năm văn hiến. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của Lễ hội Tràng An nói riêng và các giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An nói chung, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Ảnh: NT
Đồng thời tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước về một vùng đất Cố đô Hoa Lư lịch sử, ngàn năm văn hiến. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của Lễ hội Tràng An nói riêng và các giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An nói chung, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Ảnh: NT
Lễ hội Tràng An 2022 là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhằm kết nối các di sản thế giới ở Việt Nam, tạo sự lan tỏa, động lực thúc đẩy du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Ninh Bình vượt qua khó khăn, phục hồi mạnh mẽ trở lại sau một thời gian bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Ảnh: NT
Lễ hội Tràng An 2022 là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhằm kết nối các di sản thế giới ở Việt Nam, tạo sự lan tỏa, động lực thúc đẩy du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Ninh Bình vượt qua khó khăn, phục hồi mạnh mẽ trở lại sau một thời gian bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Ảnh: NT
Hàng vạn du khách đổ về Khu du lịch sinh thái Tràng An trong ngày đầu khai hội. Ảnh: NT
Hàng vạn du khách đổ về Khu du lịch sinh thái Tràng An trong ngày đầu khai hội. Ảnh: NT
Sáng ngày 17.4 mặc dù trời mưa nhưng du khách vẫn ùn ùn kéo về Tràng An để tham quan, du lịch. Ảnh: NT
Sáng ngày 17.4 mặc dù trời mưa nhưng du khách vẫn ùn ùn kéo về Tràng An để tham quan, du lịch. Ảnh: NT

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

SEA Games 31 và cơ hội để du lịch Ninh Bình bứt phá

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Được chọn là địa phương đăng cai tổ chức môn Karate tại SEA Games 31, Ninh Bình đang chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cũng như việc làm mới các sản phẩm du lịch… để sẵn sàng đón khách quốc tế tham dự SEA Games 31.

Du lịch Ninh Bình "tạo điểm nhấn" để thu hút khách quốc tế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 15.3, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế. Theo đó, khách du lịch quốc tế đến Ninh Bình có thể lựa chọn hình thức đi theo tour trọn gói, khép kín của công ty lữ hành tổ chức hoặc đi lẻ tự chọn.

Ninh Bình: 3 ngày nghỉ lễ đón hơn 10,5 vạn khách du lịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong 3 ngày nghỉ lễ (từ ngày 9 đến 11.4) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón trên 10,5 vạn lượt khách du lịch.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

SEA Games 31 và cơ hội để du lịch Ninh Bình bứt phá

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Được chọn là địa phương đăng cai tổ chức môn Karate tại SEA Games 31, Ninh Bình đang chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cũng như việc làm mới các sản phẩm du lịch… để sẵn sàng đón khách quốc tế tham dự SEA Games 31.

Du lịch Ninh Bình "tạo điểm nhấn" để thu hút khách quốc tế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 15.3, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế. Theo đó, khách du lịch quốc tế đến Ninh Bình có thể lựa chọn hình thức đi theo tour trọn gói, khép kín của công ty lữ hành tổ chức hoặc đi lẻ tự chọn.

Ninh Bình: 3 ngày nghỉ lễ đón hơn 10,5 vạn khách du lịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong 3 ngày nghỉ lễ (từ ngày 9 đến 11.4) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón trên 10,5 vạn lượt khách du lịch.