SEA Games 31 và cơ hội để du lịch Ninh Bình bứt phá

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Được chọn là địa phương đăng cai tổ chức môn Karate tại SEA Games 31, Ninh Bình đang chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cũng như việc làm mới các sản phẩm du lịch… để sẵn sàng đón khách quốc tế tham dự SEA Games 31.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết: Việc tổ chức thi đấu môn Karate trong khuôn khổ SEA Games 31 diễn ra tại Ninh Bình là cơ hội để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về kinh tế - xã hội và các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa của Ninh Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Để chuẩn bị cho việc đón khách quốc tế đến dịp SEA Games 31 và phục hồi du lịch thời gian tới, ngành du lịch Ninh Bình chú trọng việc tập huấn, đào tạo các tình nguyện viên, lái đò, nhân viên du lịch… tham gia đón khách tại SEA Games 31 để mỗi người giống như một đại sứ du lịch, giúp khách hiểu hơn về mảnh đất Ninh Bình. Bên cạnh đó, Ninh Bình đẩy mạnh truyền thông quảng bá về sự kiện SEA Games 31, giới thiệu điểm đến, con người, ẩm thực Ninh Bình tới bạn bè quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạnh xã hội…

SEA Games 31, được xem là cơ hội vàng để quảng bá, giới thiệu về du lịch Ninh Bình. Ảnh: NT
SEA Games 31, được xem là cơ hội vàng để quảng bá, giới thiệu về du lịch Ninh Bình. Ảnh: NT

“Là một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất ở khu vực miền Bắc, tại SEA Games 31, Ninh Bình cũng sẽ mời miễn phí các nhà báo quốc tế, những vận động viên, hướng dẫn viên có ảnh hưởng, có sức lan toả tới tham quan, du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng các tour du lịch hấp dẫn tới các điểm du lịch trên địa bàn và kết nối tour với các địa phương khác” - ông Mạnh chia sẻ.

Theo Ban Tổ chức SEA Games 31 tỉnh Ninh Bình, hiện công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất phục cho môn thi đấu Karate tại SAE Games 31 đang được gấp rút chuẩn bị. Trong đó, Ban tổ chức đã khảo sát, lên sơ đồ các phòng chức năng gồm 16 phòng đảm bảo yêu cầu; lên phương án sửa chữa, mua sắm, thuê trang thiết bị chuyên môn phục vụ việc tổ chức thi đấu môn Karate tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, Ban tổ chức khảo sát, lắp đặt biển chỉ dẫn giao thông, bố trí phương tiện phục vụ đưa, đón các đoàn vận động viên, trọng tài và khách VIP tham dự SEA Games 31... Đặc biệt, Ban Tổ chức SEA Games 31 tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch, tăng cường tổ chức chương trình, hoạt động hưởng ứng SEA Games 31 như truyền thông, quảng bá về sự kiện này gắn với du lịch.

Môn Karate trong khuôn khổ SEA Games 31 được tổ chức tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình vào tháng 5 tới. Ảnh: NT
Môn Karate trong khuôn khổ SEA Games 31 được tổ chức tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình vào tháng 5 tới. Ảnh: NT

"SEA Games 31 là sự kiện không chỉ mang ý nghĩa thể thao đơn thuần mà còn là sự kiện giao lưu, quảng bá về văn hóa và du lịch giữa các quốc gia trong khu vực. Việc đăng cai môn thi đấu Karate là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh, con người Ninh Bình đến đại biểu và du khách nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ phải triển khai nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đảm bảo tổ chức môn thi đấu tại Ninh Bình tiết kiệm, an toàn, hiệu quả và thành công tốt đẹp" - ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 tỉnh Ninh Bình khẳng định.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

SEA Games 31 và cơ hội phát triển du lịch tỉnh Hoà Bình

AN NGUYÊN |

Là địa phương đăng cai bộ môn xe đạp tại SEA Games 31, tỉnh Hoà Bình đang đặt nhiều kỳ vọng về việc quảng bá các sản phẩm du lịch văn hoá đến với du khách trong và ngoài nước.

Ninh Bình chuẩn bị tốt các điều kiện, cơ sở vật chất cho SEA Games 31

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Là địa phương được lựa chọn để tổ chức thi đấu môn Karate trong khuôn khổ SEA Games 31, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất để phục vụ cho giải đấu đang gấp rút hoàn thành.

Vận động viên Ninh Bình tìm kiếm cơ hội được vinh danh tại SEA Games 31

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Năm 2022, Việt Nam sẽ là nước chủ nhà của Đại hội thể thao các nước Đông Nam Á (SEA Games 31) - sân chơi này vốn rất nhiều thử thách song cũng mang lại không ít cơ hội. Riêng với thể thao Ninh Bình, các tuyển thủ tìm thấy ở đây một cơ hội có một không hai để ghi tên mình vào lịch sử thể thao nước nhà.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

SEA Games 31 và cơ hội phát triển du lịch tỉnh Hoà Bình

AN NGUYÊN |

Là địa phương đăng cai bộ môn xe đạp tại SEA Games 31, tỉnh Hoà Bình đang đặt nhiều kỳ vọng về việc quảng bá các sản phẩm du lịch văn hoá đến với du khách trong và ngoài nước.

Ninh Bình chuẩn bị tốt các điều kiện, cơ sở vật chất cho SEA Games 31

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Là địa phương được lựa chọn để tổ chức thi đấu môn Karate trong khuôn khổ SEA Games 31, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất để phục vụ cho giải đấu đang gấp rút hoàn thành.

Vận động viên Ninh Bình tìm kiếm cơ hội được vinh danh tại SEA Games 31

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Năm 2022, Việt Nam sẽ là nước chủ nhà của Đại hội thể thao các nước Đông Nam Á (SEA Games 31) - sân chơi này vốn rất nhiều thử thách song cũng mang lại không ít cơ hội. Riêng với thể thao Ninh Bình, các tuyển thủ tìm thấy ở đây một cơ hội có một không hai để ghi tên mình vào lịch sử thể thao nước nhà.