John Lennon: Cuộc ám sát nghiệt ngã và lời nguyện cầu hòa bình cho Việt Nam

Mi Lan |

Năm 1969, ca khúc “Give peace a chance” (tạm dịch: Hãy cho hòa bình một cơ hội) của John Lennon khi vang lên đã làm thay đổi thế giới, thay đổi góc nhìn của nhiều người Mỹ về cuộc chiến tranh mà chính phủ Mỹ đang thực hiện ở Việt Nam.

Ngay khi ra đời, “Give peace a chance” trở thành giai điệu chính trong phong trào chống lại cuộc chiến tại Việt Nam. Sinh thời, John Lennon đã đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình trở lại với Việt Nam.

Vào ngày 8.12.1980 – 42 năm trước, John Lennon bị chính fan cuồng của mình là Mark David Chapman ám sát bằng súng ngay tại mặt tiền khu chung cư The Dakota, New York.

Cuộc ám sát khiến cả thế giới chấn động. Bốn phát súng nghiệt ngã đã kết thúc cuộc đời của một huyền thoại ở tuổi 40.

Chỉ trước đó vài giờ đồng hồ, John Lennon còn ký tặng và chụp ảnh cùng Chapman. Bức ảnh chụp John Lennon ký tặng cho David Chapman vào ngày 8.12.1980 được truyền thông thế giới gọi là “một trong những bức ảnh rùng rợn nhất mọi thời đại”.

Sau 40 năm ngày John Lennon bị ám sát, vào năm 2020, bức ảnh gốc chụp khoảnh khắc thành viên nhóm The Beatles ký tên vào bìa album “Double Fantasy” tặng tên sát nhân được đấu giá lên đến 500.000 USD.

Bức ảnh John Lennon ký tặng sát nhân Chapman trước khi bị chính hắn ta ám sát bằng 4 phát súng. Bức ảnh này được gọi là “bức ảnh rùng rợn nhất mọi thời đại“. Ảnh: AFP
Bức ảnh John Lennon ký tặng sát nhân Chapman trước khi bị chính hắn ta ám sát bằng 4 phát súng. Bức ảnh này được gọi là “bức ảnh rùng rợn nhất mọi thời đại“. Ảnh: AFP

42 năm rời khỏi thế giới theo cách nghiệt ngã không ai ngờ tới, John Lennon vẫn là một huyền thoại với kho tàng âm nhạc đồ sộ và sức ảnh hưởng hiếm có.

Năm 2019, khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên diễn ra, trong suốt những ngày báo chí thế giới đổ dồn sự chú ý vào cuộc hội đàm cấp cao giữa 2 nguyên thủ của 2 quốc gia, ca khúc “Give peace a chance” đã vang lên như một “trending”.

Ca khúc gây sốt trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, được báo chí quốc tế đăng tải, như một lời đề nghị khẩn thiết, hãy cho hòa bình thế giới một cơ hội.

“Give peace a chance” được John Lennon sáng tác năm 1969, giữa bối cảnh chính phủ Mỹ leo thang trong cuộc chiến tại Việt Nam.

“Give peace a chance” giống như một lời tuyên ngôn, một thông điệp về tinh thần phản chiến của John Lennon.

Ca từ “All we are saying is, give peace a chance” lặp đi lặp lại trong suốt bài hát, vừa là tuyên ngôn, vừa là lời nguyện cầu về hòa bình cho Việt Nam – khi John Lennon hát và sáng tác ca khúc này.

“Give peace a chance” được John Lennon viết tại Montreal, Canada, ra mắt dưới dạng single năm 1969 với sự thể hiện của ban nhạc Plastic Ono Band do John Lennon và vợ là Yoko Ono thành lập. Ca khúc này nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong phong trào phản chiến những năm 1970.

Ca khúc ra đời giữa bối cảnh vợ chồng John Lennon và Yoko thực hiện cuộc biểu tình "Bed-Ins for Peace" trong 2 tuần, một tuần tại khách sạn Hilton ở Amsterdam và một tuần tại Fairmont The Queen Elizabeth ở Montreal, Canada.

Cuộc đời của John Lennon không chỉ gắn với huyền thoại âm nhạc của The Beatles, còn là người đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình thế giới, trong đó, ông phản đối mạnh mẽ cuộc chiến mà chính phủ Mỹ thực hiện tại Việt Nam những năm 1960-1970. Ảnh: AFP
Cuộc đời của John Lennon không chỉ gắn với huyền thoại âm nhạc của The Beatles, còn là người đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình thế giới, trong đó, ông phản đối mạnh mẽ cuộc chiến mà chính phủ Mỹ thực hiện tại Việt Nam những năm 1960-1970. Ảnh: AFP

“Give peace a chance” từng giữ hạng thứ 2 trên bảng xếp hạng UK Singles Chart của Anh và thứ 14 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ.

“Give peace a chance” với giai điệu Folk bắt tai, như một lời nguyện cầu, nhưng đầy sức mạnh khi lan tỏa rộng rãi và trở thành giai điệu chính của phong trào phản chiến, chống lại chính phủ Mỹ khi leo thang chiến tranh tại Việt Nam những năm 1970.

Những năm tháng đó, “Give peace a chance” được truyền tụng qua nhiều nhóm, cộng đồng biểu tình, được lan tỏa rộng rãi từ người này sang người khác. “Give peace a chance” chứng minh được sự huyền thoại của âm nhạc khi trở thành thông điệp về hòa bình trong mọi cuộc chiến, mọi thời đại.

Sau này, “Give peace a chance” đã được rất nhiều nghệ sĩ trên thế giới biểu diễn lại, trong đó có những tên tuổi đình đám như U2, Aerosmith, Elton John, Madona, Stevie Wonder… “Give peace a chance” trở thành thông điệp, và lời nguyện cầu của mọi thế hệ nghệ sĩ, của mọi thế hệ công chúng, của mọi quốc gia yêu chuộng hòa bình.

John Lennon tên thật là John Winston Ono Lennon sinh ngày 9.10 năm 1940 và bị ám sát nghiệt ngã vào ngày 8.12 năm 1980. Ông là biểu tượng về một huyền thoại, huyền thoại trong âm nhạc, và huyền thoại trong tinh thần phản chiến mạnh mẽ trong suốt cuộc đời 40 năm của mình.

Năm 2002, trong cuộc bầu chọn "100 người Anh vĩ đại nhất", Lennon được đứng vị trí số 8. Năm 2004, tạp chí Rolling Stone xếp ông thứ 38 trong danh sách "100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại" và xếp ban nhạc The Beatles ở vị trí số 1. Rolling Stone cũng xếp John Lennon ở vị trí số 5 trong danh sách "100 ca sĩ của mọi thời đại".

Mi Lan
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia EU nêu lý do nên hủy bỏ trừng phạt Nga

Song Minh |

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói EU nên tập trung vào việc "sống sót" trong cuộc khủng hoảng năng lượng và từ bỏ trừng phạt Nga.

Điện Kremlin bác tin Nga tiếp tục huy động quân

Khánh Minh |

Điện Kremlin bác bỏ tin đồn về việc Nga tiếp tục huy động quân dự bị lần hai để chiến đấu trong cuộc xung đột ở Ukraina.

Chủ tịch G20 kêu gọi nỗ lực chấm dứt chiến tranh

Thanh Hà |

Tổng thống Indonesia kêu gọi G20 làm việc để "chấm dứt chiến tranh" khi phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu quan trọng ở Bali.

Hải Phòng: Nhiều công nhân bị thương sau vụ nổ ở quán ăn

Băng Tâm |

Sáng 24.2, lãnh đạo UBND xã Hồng Phong (huyện An Dương, Hải Phòng) xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ ở quán ăn khiến nhiều công nhân bị thương.

Khu công nghiệp nghìn tỉ chậm tiến độ, dân đi không được, ở cũng không xong

Nguyễn Minh - Khánh Linh |

Hoà Bình - Khu công nghiệp Yên Quang với vốn đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng, đến nay vẫn đang chậm tiến độ và chưa bố trí được khu tái định cư cho người dân, khiến dân bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraina

Thanh Hà |

Liên Hợp Quốc bỏ phiếu ngày 23.2 yêu cầu Nga rút quân ngay lập tức và vô điều kiện khỏi Ukraina và kêu gọi cho một nền hòa bình “công bằng và lâu dài”.

Quảng Ngãi kết thúc Dự án Công viên tình yêu vì đã 8 năm chỉ là bãi thả bò

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án Công viên tình yêu ở tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ tạo sẽ điểm hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương, tuy nhiên đến nay, dự án này đã chậm tiến độ 8 năm, thành bãi đất trống để người dân chăn thả bò. TP Quảng Ngãi quyết định "khai tử" dự án này để làm trường học.

Khi giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu dân xuất trình sổ hộ khẩu

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23.2.2023 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Quốc gia EU nêu lý do nên hủy bỏ trừng phạt Nga

Song Minh |

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói EU nên tập trung vào việc "sống sót" trong cuộc khủng hoảng năng lượng và từ bỏ trừng phạt Nga.

Điện Kremlin bác tin Nga tiếp tục huy động quân

Khánh Minh |

Điện Kremlin bác bỏ tin đồn về việc Nga tiếp tục huy động quân dự bị lần hai để chiến đấu trong cuộc xung đột ở Ukraina.

Chủ tịch G20 kêu gọi nỗ lực chấm dứt chiến tranh

Thanh Hà |

Tổng thống Indonesia kêu gọi G20 làm việc để "chấm dứt chiến tranh" khi phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu quan trọng ở Bali.