Tổng thống Nga Putin không đến Indonesia dự thượng đỉnh G20

Song Minh |

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đến Indonesia dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tuần tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đến tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 tại Bali, Indonesia vào tuần tới - RT dẫn lời thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận ngày 10.11.

Ông Peskov cho biết, Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga dự sự kiện kéo dài hai ngày này.

Thông tin tương tự cũng được Đại sứ quán Nga tại Jakarta cung cấp cho các cơ quan truyền thông Nga và nước ngoài.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời ông Jodi Mahardi, người phát ngôn của Bộ trưởng Điều phối các vấn đề về Hàng hải và Đầu tư Indonesia, cho biết Tổng thống Putin có thể tham dự một trong các cuộc họp tại hội nghị thượng đỉnh bằng hình thức trực tuyến.

Nước chủ nhà Indonesia trước đó đã bị Mỹ và các đồng minh gây áp lực ngăn cản ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Tuy nhiên, Indonesia vẫn gửi lời mời Tổng thống Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 như các nhà lãnh đạo khác. Indonesia cho biết không có thẩm quyền rút lại lời mời Tổng thống Nga nếu không có sự đồng thuận của các thành viên G20.

Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali vào ngày 15-16/11. Ảnh: Jakarta Post
Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali vào ngày 15-16.11. Ảnh: Jakarta Post

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã cố gắng làm trung gian hòa giải căng thẳng địa chính trị giữa các cường quốc trong G20.

"Tổng thống đã cố gắng đảm bảo hạ nhiệt căng thẳng và điều đó dường như đang xảy ra ngay bây giờ" - Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Luhut Pandjaitan nói với truyền thông địa phương ở Bali.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Financial Times, Tổng thống Joko Widodo cho biết Nga được chào đón tại hội nghị thượng đỉnh. "G20 không phải là một diễn đàn chính trị mà là diễn đàn về kinh tế và phát triển" - ông Widodo nói.

Indonesia cũng đã mời Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky dự hội nghị. Nhà lãnh đạo Ukraina dự kiến sẽ tham dự theo hình thức trực tuyến.

Một số nhà lãnh đạo thế giới khác xác nhận sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, bắt đầu từ ngày 15.11, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Giải mã động thái mới nhất của Tổng thống Nga Putin về Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin công khai xác nhận việc sơ tán dân thường khỏi các khu vực ở tỉnh Kherson, miền nam Ukraina hôm 4.11.

Nga cập nhật kế hoạch của ông Putin trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang trong nhiệm kỳ thứ 4 - nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào năm 2024.

Nga tiết lộ khả năng đàm phán giữa hai Tổng thống Nga-Mỹ

Ngọc Vân |

Các đề xuất của Nga về đảm bảo an ninh có thể đóng vai trò như điểm khởi đầu cho cuộc đàm phán tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giải mã động thái mới nhất của Tổng thống Nga Putin về Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin công khai xác nhận việc sơ tán dân thường khỏi các khu vực ở tỉnh Kherson, miền nam Ukraina hôm 4.11.

Nga cập nhật kế hoạch của ông Putin trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang trong nhiệm kỳ thứ 4 - nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào năm 2024.

Nga tiết lộ khả năng đàm phán giữa hai Tổng thống Nga-Mỹ

Ngọc Vân |

Các đề xuất của Nga về đảm bảo an ninh có thể đóng vai trò như điểm khởi đầu cho cuộc đàm phán tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden.