Điện Kremlin bác tin Nga tiếp tục huy động quân

Khánh Minh |

Điện Kremlin bác bỏ tin đồn về việc Nga tiếp tục huy động quân dự bị lần hai để chiến đấu trong cuộc xung đột ở Ukraina.

Ngày 6.12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ tin đồn về đợt huy động quân dự bị lần hai để chiến đấu trong cuộc xung đột ở Ukraina. Ông kêu gọi công chúng tuân theo các tuyên bố chính thức của Tổng thống và Bộ Quốc phòng Nga.

Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh động viên quân sự một phần vào cuối tháng 9. Vào ngày 28.10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo, kế hoạch huy động 300.000 quân dự bị đã hoàn thành và không cần thêm quân.

Ngày 31.10, Tổng thống Putin cho biết việc huy động đã kết thúc và ông sẽ tham khảo ý kiến ​​​​của các luật sư liệu có cần một nghị định riêng để chính thức chấm dứt dự thảo hay không. Theo ông Peskov, không cần sắc lệnh như vậy.

“Có nhiều thông điệp khiêu khích trên mạng xã hội về vấn đề này” - ông Peskov lưu ý, kêu gọi công chúng “tin tưởng vào thông tin của Bộ Quốc phòng và Tổng thống, không nghe tin đồn".

Việc huy động quân một phần diễn ra tách biệt với quy định thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong một năm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 120.000 người sẽ nhập ngũ từ ngày 1.11 đến ngày 31.12. Các tân binh sẽ không được cử đến chiến đấu ở Ukraina hoặc đóng quân ở 4 vùng lãnh thổ cũ của Ukraina đã gia nhập Nga sau cuộc trưng cầu dân ý vào cuối tháng 9.

Trong cuộc gặp với mẹ của các quân nhân tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraina vào tháng trước, Tổng thống Putin cam kết sẽ làm “tất cả những gì có thể” để hỗ trợ gia đình của những người đang chiến đấu ở tiền tuyến.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Nga lại bị tấn công, bồn chứa dầu cháy rực

Khánh Minh |

Ngày 6.12, sân bay Nga ở vùng Kursk lại bị máy bay không người lái tấn công khiến một bồn chứa dầu bốc cháy.

Nga xác nhận tấn công tên lửa ngăn Ukraina chuyển quân

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đang nhắm mục tiêu vào việc chuyển quân của Ukraina và vũ khí do phương Tây cung cấp.

Tổng thống Nga Putin lái xe qua cầu Crimea đã được sửa chữa

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm cầu Crimea, gặp gỡ công nhân xây dựng và lái xe qua phần cầu đã được sửa chữa.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Sân bay Nga lại bị tấn công, bồn chứa dầu cháy rực

Khánh Minh |

Ngày 6.12, sân bay Nga ở vùng Kursk lại bị máy bay không người lái tấn công khiến một bồn chứa dầu bốc cháy.

Nga xác nhận tấn công tên lửa ngăn Ukraina chuyển quân

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đang nhắm mục tiêu vào việc chuyển quân của Ukraina và vũ khí do phương Tây cung cấp.

Tổng thống Nga Putin lái xe qua cầu Crimea đã được sửa chữa

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm cầu Crimea, gặp gỡ công nhân xây dựng và lái xe qua phần cầu đã được sửa chữa.