Chủ tịch G20 kêu gọi nỗ lực chấm dứt chiến tranh

Thanh Hà |

Tổng thống Indonesia kêu gọi G20 làm việc để "chấm dứt chiến tranh" khi phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu quan trọng ở Bali.

Ngày 15.11, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali với lời kêu gọi thế giới "chấm dứt chiến tranh" trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraina khiến căng thẳng địa chính trị và giá lương thực, giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Tổng thống Indonesia nói rằng thế giới không thể để rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh khác và các thành viên G20 phải làm việc để "chấm dứt chiến tranh".

"Nếu chiến tranh không kết thúc, thế giới sẽ khó tiến về phía trước" - ông nói.

G20 gồm 19 quốc gia và Liên minh Châu Âu đại diện cho 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, bao gồm cả Nga. Khối chiếm hơn 80% tổng sản phẩm quốc nội và 60% dân số của thế giới.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky có bài phát biểu trực tuyến tại G20 trong ngày 15.11. Trong ảnh là nhà lãnh đạo Ukraina thăm Kherson ngày 14.11. Ảnh: AFP
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky có bài phát biểu trực tuyến tại G20 trong ngày 15.11. Trong ảnh là nhà lãnh đạo Ukraina thăm Kherson ngày 14.11. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu trực tuyến tại G20 trong ngày 15.11, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới ủng hộ kế hoạch chấm dứt xung đột ở Ukraina. Ông nói rằng hiện là thời điểm thúc đẩy hòa bình sau những diễn biến chiến sự ở thành phố Kherson, miền Nam Ukraina.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraina cho biết nước này sẽ không cho phép các lực lượng Nga tập hợp lại sau khi đã rút khỏi Kherson. Ông nói rằng sẽ có nhiều cuộc giao tranh hơn cho đến khi Ukraina giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ.

Trước đó một ngày, ông Zelensky bắt tay các binh sĩ và vẫy tay chào dân thường trong chuyến thăm tới Kherson.

Trong bài phát biểu với các nhà lãnh đạo đang họp mặt tại Bali, ông Zelensky nhấn mạnh tin tưởng hiện là thời điểm chiến sự "phải và có thể dừng lại”.

Ông kêu gọi Nga rút toàn bộ lực lượng khỏi Ukraina và tái khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina, đồng thời khẳng định Kiev sẽ không xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ hay độc lập của nước này. Ông cũng kêu gọi trả tự do cho tất cả các tù nhân Ukraina.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga đẩy lùi quân đội Ukraina, kiểm soát nhiều nơi ở Donbass

Ngọc Vân |

Các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một số địa điểm quan trọng ở Donetsk thuộc Donbass, đẩy lùi quân đội Ukraina.

Ông Joe Biden sẽ gặp ông Tập Cận Bình bên lề G20

Song Minh |

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia ngày 14.11.

Tổng thống Nga Putin không đến Indonesia dự thượng đỉnh G20

Song Minh |

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đến Indonesia dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tuần tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nga đẩy lùi quân đội Ukraina, kiểm soát nhiều nơi ở Donbass

Ngọc Vân |

Các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một số địa điểm quan trọng ở Donetsk thuộc Donbass, đẩy lùi quân đội Ukraina.

Ông Joe Biden sẽ gặp ông Tập Cận Bình bên lề G20

Song Minh |

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia ngày 14.11.

Tổng thống Nga Putin không đến Indonesia dự thượng đỉnh G20

Song Minh |

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đến Indonesia dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tuần tới.