Du lịch Quảng Nam tạo đà Năm quốc gia khởi nghiệp 2023

Mỹ Linh - Văn Trực |

Năm Du lịch quốc gia 2022, cả nước có hơn 210 sự kiện được diễn ra, trong đó riêng Quảng Nam tổ chức 73 sự kiện đã góp phần lan tỏa vai trò, hiệu quả của du lịch, tạo tiền đề cho Năm Quốc gia khởi nghiệp 2023.

Tạo tiền đề phát triển du lịch bền vững

Tối ngày 22.12, Quảng Nam đã tổ chức chương trình tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022. Lễ Bế mạc là hoạt động kết thúc chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia để tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022; chuyển giao đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 cho tỉnh Bình Thuận với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Việc tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 góp phần vào thành công chung của Du lịch Việt Nam trong năm 2022 với lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 3,5 triệu lượt; khách nội địa đạt 101,3 triệu lượt, tổng doanh đạt 495 tỉ đồng.

Quảng Nam trao cờ đăng cai Năm du lịch Quốc gia cho tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Văn Trực
Quảng Nam trao cờ đăng cai Năm du lịch Quốc gia cho tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Văn Trực

Riêng đối với Quảng Nam, việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022 đã góp phần vào phục hồi ngành du lịch Quảng Nam với những con số ấn tượng: Lượng khách đạt 48 triệu lượt; doanh thu du lịch đạt 3.800 tỉ đồng, tăng 8 lần so với cùng kì năm 2021. Thành công của Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 là tiền đề tạo cú hích và triển vọng phát triển du lịch trong các năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022 tạo cú hích trong việc phát triển du lịch.

“Năm Du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022 nâng cao nhận thức về phát triển du lịch xanh đối với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần hơn nữa vị thế, hình ảnh con người Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng để thúc đẩy nền du lịch sau đại dich COVID – 19” – ông Hồng phát biểu.

Cú hích khởi nghiệp

Năm du lịch quốc gia – Quảng Nam đã khép lại một cách thành công rực rỡ. Có thể nói, Quảng Nam đã vực dậy sau hai năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Tiếp nối thành công đó, tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức Khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 với chủ đề Quảng Nam - Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp chủ yếu tập trung vào công nghiệp phụ trợ, phát triển du lịch, nhất là du lịch nông thôn...

Khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp 2023. Ảnh: Nguyễn Linh
Khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp 2023. Ảnh: Nguyễn Linh

Thời gian qua, hệ sinh thái khởi nghiệp Quảng Nam được đánh giá năng động và nhiều start-up nổi tiếng. Tỉnh Quảng Nam cũng được Bộ Khoa học và Công nghệ chọn là địa phương kết nối mạng lưới Hệ sinh thái khởi nghiệp miền Trung - Tây Nguyên với thông điệp “Quảng Nam - vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo”.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: “Khoa học công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong ba khâu đột phá để Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững. Mô hình triển khai Hệ sinh thái khởi nghiệp ở Quảng Nam có nhiều sáng tạo, với vai trò hỗ trợ thay cho quản lý của các cơ quan nhà nước và các tổ chức hội, đoàn thể; kết hợp với sự đồng hành tâm huyết của đội ngũ chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp, hướng đến sự chủ động của cộng đồng khởi nghiệp, xây dựng văn hóa đoàn kết, chia sẻ cùng khởi nghiệp… được các cơ quan Trung ương, các chuyên gia khởi nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp trên cả nước đánh giá cao”.

Tại sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023, tỉnh Quảng Nam đã khen thưởng 43 ý tưởng, dự án khởi nghiệp cấp tỉnh được công nhận năm 2022.

2 ý tưởng, dự án đoạt giải Nhất gồm: “Bếp điện cộng hưởng nhiệt” của Nguyễn Thành Vĩ (xã Điện Phong, Điện Bàn) và “Ngũ cốc Duy Oanh, thương hiệu nông sản Quảng Nam” của Phạm Thị Duy Mỹ (xã Duy Sơn, Duy Xuyên).

“Năm Quốc gia khởi nghiệp 2023 với chủ đề “Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp” do tỉnh Quảng Nam khởi xướng hứa hẹn sẽ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Cộng đồng khởi nghiệp cả nước cùng nhau đoàn kết và vươn lên, hiện thực hóa khát vọng xây dựng thương hiệu doanh nhân đất Việt mang tầm quốc tế, vì một dân tộc Việt Nam hùng cường, một đất nước Việt Nam giàu đẹp và hạnh phúc”, ông Lê Trí Thanh nói.

Mỹ Linh - Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Năm Du lịch quốc gia, khách đến Quảng Nam tăng 13 lần

THUỲ TRANG |

Quảng Nam - Năm 2022, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đến Quảng Nam ước đạt hơn 4,7 triệu lượt, tăng 13 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Du lịch Nam Trung Bộ bứt phá

Hữu Long |

Ngành du lịch hai địa phương Nam Trung Bộ gồm Phú Yên và Khánh Hòa đạt được nhiều con số ấn tượng trong năm 2022. Để làm được như vậy, các địa phương này đã chủ động các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và đặc biệt, khôi phục lại nhiều chuyến bay quốc tế sau thời điểm dịch COVID-19.

Khách du lịch quốc tế chưa đạt như kì vọng do gặp khó về visa

THUỲ TRANG |

Năm 2022, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,5 triệu lượt, bằng 70% so với chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm 2022. Nguyên nhân lớn nhất là do visa vào Việt Nam sau mở cửa còn nhiều vướng mắc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Năm Du lịch quốc gia, khách đến Quảng Nam tăng 13 lần

THUỲ TRANG |

Quảng Nam - Năm 2022, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đến Quảng Nam ước đạt hơn 4,7 triệu lượt, tăng 13 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Du lịch Nam Trung Bộ bứt phá

Hữu Long |

Ngành du lịch hai địa phương Nam Trung Bộ gồm Phú Yên và Khánh Hòa đạt được nhiều con số ấn tượng trong năm 2022. Để làm được như vậy, các địa phương này đã chủ động các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và đặc biệt, khôi phục lại nhiều chuyến bay quốc tế sau thời điểm dịch COVID-19.

Khách du lịch quốc tế chưa đạt như kì vọng do gặp khó về visa

THUỲ TRANG |

Năm 2022, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,5 triệu lượt, bằng 70% so với chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm 2022. Nguyên nhân lớn nhất là do visa vào Việt Nam sau mở cửa còn nhiều vướng mắc.