Năm Du lịch quốc gia, khách đến Quảng Nam tăng 13 lần

THUỲ TRANG |

Quảng Nam - Năm 2022, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đến Quảng Nam ước đạt hơn 4,7 triệu lượt, tăng 13 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Chiều 22.12, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức chương trình tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Tại đây, Sở Văn hoá - Thế thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022 đã góp phần phục hồi ngành Du lịch Quảng Nam sau ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch năm 2022 ước đạt hơn 4,7 triệu lượt, tăng 13 lần so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu du lịch năm 2022 ước đạt 3.780 tỉ đồng, tăng 8 lần so với cùng kỳ năm 2021. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 8.883 tỉ đồng.

 
Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 đã có hơn 130 sự kiện được tổ chức. Ảnh: Trung tâm TTVH Hội An

Năm 2022, Hội An – Quảng Nam đạt được nhiều giải thưởng do các tổ chức du lịch uy tín trên thế giới bình chọn, như: Hội An được vinh danh Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á do Giải thưởng du lịch Châu Á bình chọn, Hội An được Travel+Leisure vinh danh là thành phố tốt nhất Châu Á, Hội An lọt top những điểm đến lãng mạn nhất thế giới do CNN bình chọn, Hội An lọt top những điểm đến lãng mạn nhất thế giới do Tạp chí Time out Dubai bình chọn, Hội An lọt top 10 thành phố hiếu khách nhất thế giới năm 2022 do Booking.com bình chọn…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Văn Siêu – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch đánh giá cao Quảng Nam và các địa phương đã nỗ lực thực hiện Năm Du lịch quốc gia, tạo hiệu ứng tích cực, thúc đẩy phục hồi du lịch nhanh và bền vững trên phạm vi cả nước. Chương trình đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra.

“Với 138 sự kiện trên 42 tỉnh thành hưởng ứng, 73 sự kiện trực tiếp tại Quảng Nam, 10 sự kiện tầm quốc gia quốc tế đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của ngành du lịch. Các hoạt động văn hoá, du lịch hướng đến du lịch xanh, bền vững phát huy hiện quả, nâng cao thương hiệu du lịch Quảng Nam, góp phần thu hút khách quốc tế đến Việt Nam” – ông Hà Văn Siêu phát biểu.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Nam Trung Bộ bứt phá

Hữu Long |

Ngành du lịch hai địa phương Nam Trung Bộ gồm Phú Yên và Khánh Hòa đạt được nhiều con số ấn tượng trong năm 2022. Để làm được như vậy, các địa phương này đã chủ động các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và đặc biệt, khôi phục lại nhiều chuyến bay quốc tế sau thời điểm dịch COVID-19.

Năm 2022 Lào Cai đón 4,5 triệu lượt khách, thu 15.000 tỉ từ du lịch

Văn Đức |

Lào Cai - Năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến địa phương  đạt khoảng 4,5 triệu luợt, tổng thu ước đạt 15.000 tỉ đồng.

Dự báo thời tiết sai ảnh hưởng du lịch vịnh Hạ Long: Kiến nghị 3 giải pháp

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Như báo Lao Động đã phản ánh, từ nhiều năm nay, các bản tin dự báo gió mùa Đông Bắc đều không sát với thực tế, khiến các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long liên tục bị dừng hoạt động trong khi thời tiết bình thường, thậm chí đẹp. Điều đáng nói là, trong khi đó, các tàu du lịch bên vịnh Lan Hạ, Cát Bà, Hải Phòng vẫn hoạt động bình thường và nhiều đoàn khách từ Hạ Long chuyển sang đi tàu trên vịnh Lan Hạ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Du lịch Nam Trung Bộ bứt phá

Hữu Long |

Ngành du lịch hai địa phương Nam Trung Bộ gồm Phú Yên và Khánh Hòa đạt được nhiều con số ấn tượng trong năm 2022. Để làm được như vậy, các địa phương này đã chủ động các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và đặc biệt, khôi phục lại nhiều chuyến bay quốc tế sau thời điểm dịch COVID-19.

Năm 2022 Lào Cai đón 4,5 triệu lượt khách, thu 15.000 tỉ từ du lịch

Văn Đức |

Lào Cai - Năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến địa phương  đạt khoảng 4,5 triệu luợt, tổng thu ước đạt 15.000 tỉ đồng.

Dự báo thời tiết sai ảnh hưởng du lịch vịnh Hạ Long: Kiến nghị 3 giải pháp

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Như báo Lao Động đã phản ánh, từ nhiều năm nay, các bản tin dự báo gió mùa Đông Bắc đều không sát với thực tế, khiến các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long liên tục bị dừng hoạt động trong khi thời tiết bình thường, thậm chí đẹp. Điều đáng nói là, trong khi đó, các tàu du lịch bên vịnh Lan Hạ, Cát Bà, Hải Phòng vẫn hoạt động bình thường và nhiều đoàn khách từ Hạ Long chuyển sang đi tàu trên vịnh Lan Hạ.